Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người đi làm sớm nhất năm

Thứ năm, 07:52 19/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày đầu xuân năm mới, ai nấy tranh thủ đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng nội ngoại, bạn bè gần xa... Nhưng vì đặc thù công việc, nhiều người lao động phải đi làm từ những thời khắc sớm nhất của năm mới.

Bác sĩ

Dù là dịp nghĩ lễ của cả nước, song các bệnh viện vẫn phải duy trì lịch trực Tết (thậm chí là 24/24 tiếng, một ngày). Chẳng những không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình, tết đến, công việc của các y, bác sĩ đôi khi còn tất bật hơn ngày thường. Ngày Tết, tình trạng người dân bị ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu hay tai nạn giao thông có xu hướng tăng cao, đội ngũ y, bác sĩ cũng vì thế phải hoạt động hết công suất để kịp thời chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân trong dịp lễ này.

Lính cứu hỏa

Mỗi dịp Tết đến, nguy cơ cháy nổ thường cao hơn vì thời tiết có phần hanh khô, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, giải trí gia tăng mạnh. Chính vì vậy, các đội chữa cháy luôn phải đề cao cảnh giác, các chiến sĩ cứu hỏa cũng quen dần với những cái Tết ở đơn vị, sẵn sàng chiến đấu ngay khi có sự cố xảy ra.

Trực báo cháy

Những chàng lính cứu hỏa phân công nhau nấu bánh chưng khi phải trực Tết

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán đón Xuân Ất Mùi, nhiều đội phòng cháy chữa cháy ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cho biết đã bố trí 100% quân số làm nhiệm vụ trước, trong và sau Tết.

Lái xe

Nhu cầu đi lại trong dịp Tết của người dân là rất lớn. Các công ty, doanh nghiệp vận tải đều hiểu rõ cơ hội làm ăn này. Vì vậy “tài xế” cũng là một trong những công việc phải đi làm sớm nhất trong năm mới.

Tài xế taxi có lẽ là những người làm việc đầu tiên, trước là để đáp ứng nhu cầu đi chơi, đi chúc Tết của các gia đình ở thành phố, sau nữa thì phục vụ nhu cầu đi chùa, du lịch đầu xuân. Riêng các lái xe tải, lái xe đường dài cũng chỉ được nghỉ mồng 1, mồng 2 rồi lại bắt đầu khởi hành trên các tuyến đường từ Bắc chí Nam.

Công nhân môi trường

Tạm nén lại những khắc khoải, khi mọi người háo hức sắm sửa chuẩn bị cho ngày tết thì các công nhân vệ sinh môi trường không về quê, vẫn lầm lũi, miệt mài trên những cung đường để làm sạch thành phố.

Thông thường, công nhân môi trường phải tăng ca từ 24 Tết, đến 30 Tết thì làm từ sáng đến 9h đêm, rồi sau giao thừa lại vất vả quét dọn, thu gom rác thải sao cho đường phố ngày hôm sau lại sạch sẽ, thoáng đãng, phục vụ đồng bào đi chơi, chúc Tết.

Công nhân môi trường thu gom rác sau đêm giao thừa ở Đà Nẵng

Làm việc ngày Tết, dù được thêm đồng ra đồng vào cho gia đình, song nhiều chị em không thể tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi phải xa chồng, xa con trong thời khắc nhà nhà đoàn tụ đón mừng năm mới.

Người bán muối

Khác với những công việc đòi hỏi phải làm trong ngày Tết, nghề bán muối được xem như một công việc thời vụ mang lại thu nhập cao, và cũng là một nét văn hóa trong dịp Tết của người Việt.

Nhu cầu mua muối đầu năm đến từ quan niệm “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Đó là vào những ngày đầu tiên của năm mới, người Việt có thói quen mua muối về nhà lấy may cho cả năm. Vào những ngày cuối năm, người ta mua vôi về để quét lại nhà, tường, cổng với hy vọng tránh được những điều không may

Cảnh sát giao thông

Những năm gần đây, tai nạn giao thông thường có xu hướng gia tăng vào dịp Tết. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông luôn phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của người tham gia giao thông và giải quyết các vụ tai nạn trên đường phố để đảm bảo an toàn cho người dân.

Kiến Quốc (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 8 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 8 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Top