Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đồ chơi 'hot' nhất Trung thu 2009

Thứ năm, 09:33 24/09/2009

Chỉ còn khoảng chục ngày nữa là tới Tết Trung thu. Không khí mua sắm rộn khắp phố đồ chơi của Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can, trong các khu trung tâm mua sắm, vui chơi và siêu thị...

 
Mặt nạ "kinh dị" hút khách

Mặt nạ là một trong những mặt hàng bán chạy nhất và không thể thiếu tại các gian hàng đồ chơi trong dịp Tết trung thu năm nay. Năm nay, những loại mặt nạ bằng giấy hay nhựa mỏng với những hình thù quen thuộc như chú Tễu, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới… bị "thất sủng". Thay vào đó là những mặt nạ hình thù kỳ dị, được làm từ cao su với gam màu da, nâu, xanh, trắng bệch hoặc trắng ngà, nổi bật với hình đôi môi khá dị hợm hoặc hình răng khểnh, răng nanh gớm giếc. Hay như những chiếc mặt nạ sọ người phản quang, răng ma cà rồng, mặt nạ loang lổ các vết máu trông rất ghê rợn nhưng lại đang được nhiều bạn trẻ lùng mua...

Chất liệu mặt nạ kinh dị chủ yếu được làm từ nhựa hoặc hợp kim, dày và cứng hơn. Giá cả cũng đắt hơn năm ngoái chút ít, dao động từ 12.000 đến 40.000 đồng một chiếc.

Những chiếc mặt nạ kỳ dị này lại khá đắt khách.


Chị Linh, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã, cho hay: “Loại mặt nạ kinh dị trên bán rất chạy, tôi phải nhập hàng liên tục”, vừa nói chị vừa chỉ tay vào một thùng hàng vừa được xe chuyển tới, còn chưa bóc “tem”.

“Hàng lấy từ Trung Quốc nên mới nhiều mẫu mã và giá rẻ thế, chứ mặt nạ trong nước chủ yếu là chất liệu giấy bồi, bên trong trát bao nhiêu là giấy báo cũ úa màu, xù xì nên nhiều người không dám đeo, hơn nữa hình thù không bắt mắt, đã quá quen thuộc nên dễ nhàm chán”,chị Linh giải thích.

Với những bạn trẻ “chịu chơi” thì mặt nạ thôi chưa đủ, mà cần phải có các “phụ kiện” đi kèm như mũ đầu lâu, mũ cao bồi và tóc giả, bờm sừng trâu, tê giác... Tuy nhiên, các mặt hàng mũ khá lèo tèo, hầu như không có kiểu mới. Một khách hàng tên Huy mua hàng tại cửa hàng số 54 Hãng Mã, cho biết: “Em đi rất nhiều cửa hàng nhưng vẫn không tìm được chiếc mũ "độc" để đội cùng với chiếc mặt nạ hình sọ người. Loại mũ đang bày bán tuy có vẽ hình sọ người nhưng trông nữ tính quá, chỉ hợp với các bạn nữ”.

Nếu như các bạn nam thích thú với việc săn lùng những chiếc mặt nạ kinh dị thì nhiều bạn nữ lại “mê mẩn” với những bộ tóc giả đủ màu sắc, từ tóc xoăn đến tóc thẳng, tóc xù, tóc lông nhím, đuôi ngựa, mào gà. Theo chị Linh, năm nay những bộ tóc giả kèm theo sừng phát sáng chắc chắn sẽ đắt khách. Có nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra gần 100.000 đồng để tìm được bộ tóc giả ưng ý. Minh Anh, học sinh PTTH dân lập Phương Nam, hào hứng: “Em “đầu tư” mua một bộ tóc giả không chỉ để đi lượn phố đêm Trung thu mà còn dùng cho ngày hội Halloween sắp tới”.

Mặt nạ phải đi kèm với mũ in hình sọ người mới đủ bộ.

Xa rồi đèn trời

Mấy năm trước, đèn trời góp phần làm nên không khí nô nức, rực rỡ của đêm rằm trung thu, thu hút từ trẻ con đến người lớn. Trung thu năm ngoái, hàng trăm nghìn chiếc đèn trời đã được thả rực sáng trước khu vực sân vận động Mỹ Đình và nhiều khu vui chơi khác. Dân buôn bán đồ chơi cũng kiếm được món lời không nhỏ từ việc kinh doanh đèn trời. Tuy nhiên năm nay, do quy định cấm thả loại đèn này nên đèn trời vắng bóng hẳn trên thị trường. Các cửa hàng trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can tuyệt nhiên không thấy bóng một chiếc đèn trời nào.

Chị Minh Hằng, chủ một cửa hàng bán đồ chơi trên phố Lương Văn Can, cho biết, lệnh cấm thả đèn trời khiến dân buôn bán đồ chơi Trung thu mất đi một khoản lời lớn. Thay vào đó, thị trường đèn lồng Trung thu năm nay như rực rỡ hơn với khá nhiều chất liệu, hình dáng, màu sắc bắt mắt.

Đèn lồng rực sáng cả phố phường.

Hàng nhiều, “hét" giá cũng lắm

Thoải mái lựa chọn đồ chơi bao nhiêu thì nhiều khách hàng lại khó chịu khi hay bị thét giá trên trời hoặc "chặt chém" bấy nhiêu.

Với những mặt hàng cầu kỳ như đầu lân, đầu rồng, nhiều cửa hàng phát giá khiến những người từng mua mặt hàng này năm ngoái ngỡ ngàng. Năm ngoái, một chiếc đầu lần loại to giá cao nhất chỉ 200.000 đồng, đèn ông sao rộng 1m giá là 100.000 đồng nhưng năm nay, nhiều cửa hàng bán một chiếc đầu lân với giá 300.000 - 400.000 đồng, rất nhiều loại đồ chơi khác cũng bị xướng giá vô tội vạ, tùy vào khả năng thương lượng khách hàng có thể mua được sát giá đến đâu.

Những gian hàng trống hầu như vắng bóng khách trẻ, chỉ còn vài người già tới mua làm quà cho con, cháu.


Nhiều chủ hàng còn làm kiêu, tỏ thái độ không cần khách ra mặt khiến nhiều người đi chợ đồ chơi sớm cảm thấy khó chịu, thậm chí về tay không. Một bạn trẻ sau một hồi mặc cả mua chiếc mặt nạ kinh dị không thành công, nhăn mặt nói: "Bạn em mua ở đầu phố có 25.000 đồng. Em thấy đẹp nên vào hàng này hỏi mua, chủ hàng đòi 60.000, trả giá bằng hàng kia đã bán lại còn lườm nguýt và "dọa": “Khôn thì mua luôn đi, chứ tí nữa quay lại là không có mà mua đâu".
Vì hàng hóa ở những phố đồ chơi này không niêm yết giá nên có nhiều khách hàng không có năng khiếu mặc cả sau một hồi dạo chợ đành về tay không vì sợ hớ và ngán ngẩm với cách bán hàng của một số chủ hàng.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 10 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top