Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cuộc gọi ám ảnh người còn sống trong vụ cháy kinh hoàng

Thứ sáu, 10:32 02/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Cho đến giờ, những câu chuyện xung quanh vụ cháy ở số nhà 14/136 Nguyễn Đức Cảnh-phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng vẫn chưa hề dứt. Một trong những câu chuyện khiến họ day dứt chính là những cuộc gọi cuối của nạn nhân trước khi chết.

Người được coi là phát hiện đầu tiên phía nhà may Kiều (số 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng) là hai người hàng xóm tên Dung và Tuyết. Hai chị kể lại: “Khoảng 3h30-4h sáng, chúng tôi dậy sớm để làm hàng thì ngửi thấy mùi cháy khét. Ðến khoảng 5g, thấy lửa cháy bùng lên ở nhà anh Vinh. Lúc này chúng tôi gọi điện vào máy chị Nguyễn Thị Kiều thì thấy chị vẫn nghe máy và hoảng loạn kêu cứu. Tôi nghe rõ tiếng chị Kiều hoảng loạn gào khóc: “Cứu em với... Cứu con em với các chị ơi”...

 

Từ trong ngồi nhà cháy, chị Kiều gắng gọi điện thoại cho người thân đến cứu

Nghe tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng của Kiều, hai người hàng xóm vội hô mọi người đến giúp. Người thì hắt nước, người thì mang xà beng ra phá cửa, người thì bấm điện thoại gọi cho cứu hỏa, người thân chị Kiều….Lửa trong nhà vẫn tiếp tục bùng lên dữ dội. Sức nóng từ trong căn nhà dội ra khiến ai nấy đều hoảng sợ. Phần do thiết bị phá cửa không chuyên dụng, phần do cửa khóa từ bên trong cộng với đám cháy quá to nên chúng tôi bất lực. Phải hơn nửa tiếng sau, khi cứu hỏa đến thì chúng tôi không gọi lại được cho chị Kiều nữa”.

Là người trong gia đình được chị Kiều bấm máy gọi đầu tiên khi phát hiện có lửa cháy trong nhà, chị Nguyễn Thị Bích-chị chồng của Kiều tức tưởi kể: “ Khoảng hơn 5 giờ, sau khi thức dậy, mở điện thoại ra thì tôi phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Kiều. Đang định gọi lại thì bất ngờ có cuộc gọi của một người hàng xóm sát nhà vợ chồng Kiều gọi tới báo tin “Nhà đang cháy lớn lắm. Chị đến ngay đi.”. Không kịp nghĩ gì nữa, tôi lấy xe chạy thẳng tới nhà vợ chồng Kiều. Lúc này cũng khoảng gần 6 giờ rồi. Đến cửa nhà em, tôi như chết lặng khi biết cả gia đình gồm bố mẹ tôi, hai vợ chồng em trai và hai cháu trai đều đã không thể cứu được nữa. Người nhà bên Kiều lúc này cũng vừa kịp tới”.

Anh rể của chị Kiều thất thần kể: “ Khi nhà cháy, em Kiều có gọi cho Hương- em họ và là người sống cùng chị Kiều suốt nhiều năm qua. Vì mấy đêm khó ngủ nên tối 28/12 sau khi về nhà, Hương lại tắt điện thoại ngủ sớm. Khoảng gần 6 giờ thức dậy, Hương mở điện thoại ra thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Kiều. Lấy làm ngạc nhiên vì sáng sớm đã gọi nên Hương bấm điện thoại gọi lại nhưng lúc này không còn có tín hiệu gì nữa. Đến khoảng vài phút sau thì Hương nhận được tin báo cả gia đình Kiều chết cháy trong nhà ….”.

 

Chị H cứ day dứt mãi về cuộc gọi lỡ của chị Kiều
Chị H cứ day dứt mãi về cuộc gọi lỡ của chị Kiều

 

Chị H. một người hàng xóm khác của gia đình nạn nhân ho biết thêm, khi phát hiện phái nhà Kiều bị cháy, chị đã gọi điện cho Kiều để báo tin. Qua điện thoại, giọng Kiều lạc đi 'lửa to quá em không ra được…

Phía Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng cho biết, trung tâm 114 của Sở có nhận được điện thoại báo cháy từ người dân lúc 5h15 phút. Liền lúc đó, trung tâm đã điện báo cho lực lượng PCCC số 1 và số 2 đến hiện trường. Theo đó, phòng số 1 đã cử 20 chiến sĩ và 2 xe chữa cháy tới só nhà 14/136 Nguyễn Đức Cảnh.

Thiếu tá Bùi Văn Hải-phó phòng số 1 Sở Cảnh sát PCCC cho biết: Từ lúc nhận được điện báo có cháy tại số nhà 14, chỉ sau 10 phút chúng tôi có mặt và khống chế được toàn bộ đám cháy. Tuy nhiên, việc cứu sống được các thành viên trong gia đình đã không thể thực hiện được vì đám cháy quá lớn. Cả căn nhà bị lửa khói bao trùm kín đặc.

Thiếu tá Hải bần thần chia sẻ “Cho đến giờ tôi vẫn cứ tự hỏi “Vì sao 6 thành viên trong gia đình kia, không một ai nhớ đến gọi cho 114 khi phát hiện ra cháy? Giá như thay vì gọi cho người thân sau, gọi cho cứu hỏa trước thì có lẽ hậu quả không đến mức tang thương như thế này?”.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 37 giây trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Top