Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiêu "moi" tiền sắm đồ hiệu của nữ sinh

Thứ bảy, 10:46 29/09/2012 | Xã hội

"Em ngoan thì mẹ cho nhiều, còn hư thì bị "cắt viện trợ"... - chia sẻ của một số học sinh về "mánh" xin tiền sắm đồ hiệu.

 
Dù chỉ là học sinh ở một trường THPT tại quận Thanh Xuân nhưng Hiền Anh đã có bộ sưu tập nhiều loại nước hoa. Mỗi lọ nước hoa trị giá từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.
 
Càng ngoan càng dễ “vòi”...

"Trung bình mỗi lần Hiền được bố cho từ 3 -4 triệu đồng mua sắm. Lúc bố “trúng quả” thì cả mẹ và em đều được thưởng lây và hưởng thêm" - một học sinh chia sẻ.

Là một “tín đồ” mê hàng hiệu nhưng hoàn cảnh của gia đình Hiền Anh, học sinh Trường THPT Hà Đông, quận Hà Đông (Hà Nội) lại khác. Do nằm trong diện giải phóng mặt bằng nên đất được đền bù, từ bình dân gia đình Hiền Anh phất lên nhanh chóng. Có tiền bố mẹ cô bạn cũng phóng khoáng, hay cho con “tiền tiêu vặt”.

Hiền Anh thật thà: “Trước đây, mẹ toàn mua sẵn thùng mì tôm để cả nhà ăn sáng cho tiết kiệm. Nhưng giờ nhà em đổi đời rồi, cả em cũng được đổi lây. Ngoài tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt của em còn được tăng lên một số khoản như: mua sách, mua son phấn hoặc sưu tầm vòng tay, vòng cổ.

Em ngoan thì mẹ cho nhiều, mà tỏ ra hư thì mẹ em cho “cắt viện trợ”. Vì thế ở ngoài muốn làm gì thì làm nhưng về nhà phải cố làm con ngoan để vòi vĩnh, xin xỏ dễ hơn”.
 

Theo nhiều bạn nữ sinh, những chiếc quần bó sát giúp các bạn tự tin và thoải mái khi tới trường.

1001…cách xin tiền

Số đông học sinh được hỏi đều chia sẻ: Ăn mặc đẹp, xài hàng hiệu vừa là cách “thể hiện đẳng cấp” vừa giúp các bạn tạo ấn tượng với các bạn xung quanh rằng “mình không thua kém ai”. Một lí do quan trọng khác chính là để gây sự chú ý với các bạn khác giới.

Khi trào lưu mua sắm quần áo theo bạn bè cùng lớp, cùng khối nở rộ với suy nghĩ “nó có tại sao mình lại không” làm cho một số học sinh có nhiều "kế sách" để xoay tiền.

Khi tiền học xin của bố mẹ không đủ cho chi tiêu sắm đồ, trò sẽ viện đủ lý do gặp sự cố trên đường đi học để xin tiền: từ hỏng lốp, thay săm đến đứt xích dọc đường hoặc cá biệt có những trường hợp tự cắm đồ ở quán rồi về nhà nói dối bố mẹ là bị cướp giật. Hôm sau lại ỉ ôi xin tiền mua đồ mới và lấy tiền đó phục vụ cho mục đích chạy đua thời trang hàng hiệu với các bạn cùng lớp, cùng trường.

“Học sinh THPT chi tiền triệu hàng tháng để chăm chút cho sắc đẹp của bản thân đó là khoản tiền không nhỏ. Từ tiêu tiền hoang phí, không đúng mục đích, dành quá nhiều thời gian để chăm chút bề ngoài sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Em biết một số bạn vì mải làm đẹp mà chểnh mảng, lơ là dẫn tới học hành sa sút” – học sinh tên Loan chia sẻ trên facebook.

Theo Loan, trong độ tuổi “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” hơn ai hết chính các bạn cần có nhận thức chín chắn hơn trong cách sử dụng những khoản tiền sao cho hợp lý, đúng mục đích.

Theo Nguyễn Linh - Văn Chung
Vietnamnet

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top