Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Quảng Nam chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Thứ bảy, 15:43 27/04/2019 | Xã hội

Trong đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2019 tại Quảng Nam, có nơi nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Người lao động phải oằn mình mưu sinh dưới cái nắng gay gắt, khó chịu.

Những ngày cuối tháng 4, đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung. Tại Quảng Nam , mặc dù nhiệt độ lên đến gần 40 độ C nhưng người dân vẫn oằn mình mưu sinh ngoài đường và ở các công trình dưới cái nóng rát da, rát thịt. Tại TP Tam Kỳ, nhiều người dừng đèn đỏ tìm nơi có bóng cây hay để lộ ít nhất cơ thể để tránh nắng.
Những ngày cuối tháng 4, đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung. Tại Quảng Nam , mặc dù nhiệt độ lên đến gần 40 độ C nhưng người dân vẫn oằn mình mưu sinh ngoài đường và ở các công trình dưới cái nóng "rát da, rát thịt". Tại TP Tam Kỳ, nhiều người dừng đèn đỏ tìm nơi có bóng cây hay để lộ ít nhất cơ thể để tránh nắng.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Nam, thời gian gần đây do chịu ảnh hưởng của phần xa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng, nên một số địa phương đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ có nơi hơn 36 độ C. Mặc dù trời nắng to nhưng ông Nguyễn Văn Hòa (trú phường Hòa Thuận TP Tam Kỳ) vẫn phơi lúa lúc 12h trưa.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Nam, thời gian gần đây do chịu ảnh hưởng của phần xa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng, nên một số địa phương đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ có nơi hơn 36 độ C. Mặc dù trời nắng to nhưng ông Nguyễn Văn Hòa (trú phường Hòa Thuận TP Tam Kỳ) vẫn phơi lúa lúc 12h trưa.
Nắng nóng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trên các tuyến đường vắng bóng người qua lại lúc buổi trưa. Trong hình nữ công nhân lao công trùm kín người để để làm việc giữa trời nắng tại đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.
Nắng nóng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Trên các tuyến đường vắng bóng người qua lại lúc buổi trưa. Trong hình nữ công nhân lao công trùm kín người để để làm việc giữa trời nắng tại đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.
Bà Sắt bán ốc cho hay để tránh cái nắng bà phải dùng chiếc dù lớn để trắng nắng, tuy nhiên do hơi nóng từ mặt đường bốc lên nên phải mặc kín người.
Bà Sắt bán ốc cho hay để tránh cái nắng bà phải dùng chiếc dù lớn để trắng nắng, tuy nhiên do hơi nóng từ mặt đường bốc lên nên phải mặc kín người.
13h, tại quốc lộ 1 qua địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam các công nhân vẫn phơi mình làm việc.
13h, tại quốc lộ 1 qua địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam các công nhân vẫn "phơi" mình làm việc.
Ở khu vực chợ Tam Kỳ, người đàn ông vẫn chất đồ đầy ắp trên chiếc xe đạp để mưu sinh.
Ở khu vực chợ Tam Kỳ, người đàn ông vẫn chất đồ đầy ắp trên chiếc xe đạp để mưu sinh.
Hình ảnh trái ngược khi người phụ nữ mặc kín đáo để hạn chế tiếp xúc nắng còn cụ bà vẫn bốc hàng với bộ đồ mỏng tại đường Bạch Đằng, TP Tam Kỳ.
Hình ảnh trái ngược khi người phụ nữ mặc kín đáo để hạn chế tiếp xúc nắng còn cụ bà vẫn bốc hàng với bộ đồ mỏng tại đường Bạch Đằng, TP Tam Kỳ.
Bất chấp cái nắng, cụ bà vẫn đẩy xe hàng đi khắp các nẻo đường.
Bất chấp cái nắng, cụ bà vẫn đẩy xe hàng đi khắp các nẻo đường.
Dù trời nắng nhưng cũng cố gắng làm việc vì miếng cơm manh áo, ai gọi bốc vác gì thì tôi làm thôi, nam thanh niên bốc vác tại chợ Tam Kỳ nói.
"Dù trời nắng nhưng cũng cố gắng làm việc vì miếng cơm manh áo, ai gọi bốc vác gì thì tôi làm thôi", nam thanh niên bốc vác tại chợ Tam Kỳ nói.
Người phụ nữ gánh hàng rong dưới bóng cây tại các vỉa hè nhằm tránh cái nắng gay gắt.
Người phụ nữ gánh hàng rong dưới bóng cây tại các vỉa hè nhằm tránh cái nắng gay gắt.
Những ngày gần đây khi đi làm tôi luôn phải mặc tới 2 lớp áo dày, dù vậy nhưng trời nắng to quá tôi phải vào ngồi nghỉ mát, uống nước để có thể tiếp tục công việc, ông Mười hành nghề cơ khí cho hay.
"Những ngày gần đây khi đi làm tôi luôn phải mặc tới 2 lớp áo dày, dù vậy nhưng trời nắng to quá tôi phải vào ngồi nghỉ mát, uống nước để có thể tiếp tục công việc", ông Mười hành nghề cơ khí cho hay.
Anh Nguyễn Văn Thiên làm nghề thợ xây tại đường Phan Châu Trinh với tấm áo ướt đẫm mồ hôi.
Anh Nguyễn Văn Thiên làm nghề thợ xây tại đường Phan Châu Trinh với tấm áo ướt đẫm mồ hôi.
Vỉa hè hay dưới các bóng cây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những người hành nghề ve chai, bán vé số nghỉ trưa. Tôi bán vé số từ sáng đến bây giờ, trưa nắng to quá nên tôi tranh thủ ngồi dưới bóng cây uống nước, giữ sức để có thể tiếp tục đi bán, bà Dương Thị Nhu (73 tuổi) nói.
Vỉa hè hay dưới các bóng cây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những người hành nghề ve chai, bán vé số nghỉ trưa. "Tôi bán vé số từ sáng đến bây giờ, trưa nắng to quá nên tôi tranh thủ ngồi dưới bóng cây uống nước, giữ sức để có thể tiếp tục đi bán", bà Dương Thị Nhu (73 tuổi) nói.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top