Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà thầu cúi rạp người tạ lỗi với thân nhân nạn nhân vụ rơi thép trong lễ tang

Chủ nhật, 17:39 09/11/2014 | Xã hội

Xuất hiện ở cuối lễ tang, đại diện Ban quản lý dự án đường sắt, nhà thầu Trung Quốc và lãnh đạo Cienco 1 cúi rạp người trước thân nhân thượng úy Nguyễn Như Ngọc.

 

9h sáng 9/11, Học viện An ninh nhân dân cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho thượng úy Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi), nạn nhân vụ rơi bó thép tại khu vực thi công nhà ga Thanh Xuân 3 (Dự án đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh) tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông.

Sau tiếng kèn, đội nghi thức trang nghiêm tiến hành làm lễ phủ cờ đỏ sao vàng lên lĩnh cữu thượng úy Ngọc.
Trong tiếng nhạc réo rắt, từng người thân đội khăn trắng mặc đồng phục đen nối tiếp nhau tiến lại linh cữu nhìn anh Ngọc lần cuối.

Đứng bên linh cữu chồng, đôi mắt chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi) đỏ mọng. Chị không đứng vững đôi chân mỗi khi người thân lên làm lễ, chia buồn. Chốc chốc, chị lại nghẹn lên và òa khóc khi có người thắp hương. Hôm nay, con trai Nguyễn Đức Chung (14 tháng tuổi) của anh chị được gửi người thân ở nhà vì còn quá nhỏ, chỉ có cháu Nguyễn Thị Bảo Châu (4 tuổi) luôn ở trong vòng tay của các cô đứng bên cạnh mẹ. Cháu bé còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát người cha trụ cột của gia đình.

Sau đoàn gia đình, người thân là tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên trường Học viện An Ninh, do thiếu tướng Lê Minh Hùng - Phó giám đốc học viện dẫn đầu tới thắp nén hương thượng úy Ngọc. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông cũng tới chia buồn. Lần lượt các đơn vị Công an huyện Gia Lâm, Đội quản giáo, trại giam số 2, trại giam số 3, Công an các quận huyện cùng tới dâng hương chia buồn với gia đình. 

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án đường sắt trên cao trang nghiêm thành kính tạ lỗi trước linh cữu nạn nhân vụ rơi bó thép.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Ban quản lý dự án đường sắt trên cao thắp nén hương tạ lỗi.
Họ cúi rạp người tại lỗi với vợ, con gái và người thân anh.
Sau cùng là lãnh đạo của Tổng nhà thầu EPC (Trung Quốc) và lãnh đạo Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) vào thắp hương.

Ông Cấn Hồng Lai, cùng ban lãnh đạo Cienco 1 chắp tay trước linh cữu thượng úy Nguyễn Như Ngọc. 11h cùng ngày, sau khi các đoàn dâng hương làm lễ, người thân đọc điếu văn cảm ơn các cơ quan đoàn thể tới chia buồn với gia đình. Thi thể anh Ngọc được đưa về Gia Lâm an táng. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 6/11, lái cẩu nâng bó thép để tiến hành sửa chữa xà mũ tại nhà ga số 3, thuộc Dự án đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh quá mức dẫn đến va chạm. Ba trong 8 thanh sắt dài 21 m bị văng, rơi xuống đường rơi trúng 5 người khiến thượng úy Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi), công an huyện Gia Lâm tử vong tại chỗ.

Theo Hoàng Anh - Hoàn Nguyễn

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 19 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 26 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top