Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguồn thuế của Việt Nam đang bỏ lỡ hàng tỷ USD từ kinh doanh online

Thứ sáu, 12:30 24/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo ĐBQH Mai Thị Ánh Tuyết (đoàn An Giang), nguồn thuế của Việt Nam hiện nay đang bị thất thu rất lớn đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử.

Sáng ngày 24/5, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Trình bày tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo luật lần này rà soát, cụ thể hóa tối đa các nội dung; sửa lại phạm vi điều chỉnh theo hướng bao quát tất cả các nguồn thu ngân sách nhà nước không tách bạch nguồn thu do cơ quan quản lý thuế thu và nguồn thu không do cơ quan quản lý thuế thu.

Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết trả lời bên hành lang Quốc hội.
Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết trả lời bên hành lang Quốc hội.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Mại Thị Ánh Tuyết (đoàn An Giang) nêu quan điểm về vấn đề thất thu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử. 

Theo đại biểu Tuyết: “Nguồn thuế của Việt Nam hiện nay đang bị thất thu rất lớn đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử. Theo đà phát triển của Việt Nam hiện nay không chỉ còn kinh doanh trực tiếp giữa người mua và người bán nữa, mà hầu như kinh doanh mua bán online. Theo đánh giá của hiệp hội thương mại điện tử hàng năm chúng ta bỏ lỡ đi cả tỷ USD. Trong 5 năm tới thì xu thế phát triển của thương mại điện tử có thể tăng gấp 5 lần. Trong Luật này có quy định đến kinh doanh thương mại điện tử khá mờ nhạt”.

Nói về giải pháp quản lý những đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này, đại biểu Tuyết đưa ra giải pháp: “Vấn đề là làm sao chúng ta quản lý được điều này cũng như xác định được doanh thu cũng như tạo điều kiện cho người kinh doanh có cơ chế thuận lợi và được kiểm soát. Vấn đề liên thông đối với các bộ ngành, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, đối với các ngân hàng thương mại nhằm kiểm soát doanh thu của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử”.

Theo đại biểu Tuyết, trong dự thảo luật lần này có những cơ chế chưa thực sự ràng buộc, nhưng cũng khơi dậy một số giải pháp như việc tự khai, tự nộp, và một số vấn đề về việc xử phạt. Việc liên thông giữa các ngân hàng thương mại với cục thuế thì các hoạt động này có sự cập nhật và điều chỉnh giữa cá nhân và các tổ chức. Việc liên thông sẽ tạo ra điều kiện tốt hơn cho việc kiểm soát đầu vào và đầu ra.

Tuy nhiên, trong các điều không làm rõ được vai trò của ngân hàng. Thực tế vai trò của ngân hàng là rất lớn nhưng trong luật không nêu rõ trách nhiệm của ngân hàng trong việc thực thi vấn đề này. Cũng như việc kết nối với cục thuế cũng như đối với các bộ ngành có liên quan. Trong dự thảo luật này làm sao tận thu được lĩnh vực hấp dẫn, tạo nguồn thu rất lớn. Theo đà sắp tới thương mại điện tử tiếp tục phát triển thì tiếp tục đóng góp cho ngân sách cho Việt Nam.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 11 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 18 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top