Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337

Thứ hai, 20:33 19/10/2020 | Xã hội

Người thân không cầm được nước mắt khi chờ nhận mặt chồng, con. Họ nhắc về những kỷ niệm và cả dự định mà các nạn nhân còn dang dở.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 1.

Ngày 19/10, thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị vùi lấp trong trận sạt lở đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị lần lượt được đưa về nhà thi đấu Đông Hà. Thân nhân của họ tập trung tại đây nhưng phải ở bên ngoài chờ công tác chuẩn bị hoàn tất.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 2.

Mẹ và bà của chiến sĩ Lê Thế Linh ôm nhau khóc bên ngoài nhà thi đấu. Bà Lương Thị Lý (áo đỏ) cho biết 21h ngày 17/10, Linh còn gọi điện nói chuyện với mẹ. 2h sáng hôm sau, bà thức giấc vì nóng ruột nhưng không thể liên lạc với con.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 3.

"Nó đẹp trai như rứa mà giờ không còn nữa", người mẹ đưa ảnh con trai cho mọi người cùng xem. Bà Lý kể rằng khi Linh vắng nhà, bà giấu chuyện bị bệnh tim và gai đốt cột sống để con khỏi lo lắng.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 4.

Còn chị Triệu Thị Nhung (giữa) không thể đứng vững khi chồng là thượng úy Trần Quốc Dũng có tên trong danh sách 22 nạn nhân.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 5.

Chị Nhung kể ngày mai (20/10) là sinh nhật mình. Anh Dũng hứa là sẽ về thăm nhà và chụp ảnh chung cùng gia đình. 10 năm qua, kể từ ngày cưới, nhà chị chưa có tấm ảnh nào. Vậy mà hôm nay, anh trở về trên xe cứu thương.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 6.

Thiếu úy Cao Văn Hậu, người vừa thoát chết trong trận lở đất vừa qua, đến chia buồn cùng chị Nhung. Trước đó, những người đồng đội ở Đoàn 337 từng hẹn nhau đưa vợ đến đơn vị cùng ăn Tết.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 7.

Mẹ của chiến sĩ Lê Tuấn Anh ngồi im lặng cả chiều. Nghe hung tin, bà chỉ kịp vơ bọc quần áo rồi đến nhà thi đấu Đông Hà chờ con. Hàng xóm cũng đến đây để chia sẻ với gia đình.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 8.

Hai người cô của thiếu tá Phạm Ngọc Quyết đi từ Lâm Đồng ra để nhìn mặt cháu. Anh Quyết mồ côi từ nhỏ. Tháng trước, họ vừa gặp đến thăm anh Quyết khi sĩ quan này phẫu thuật ở Huế.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 9.

Những người đồng hương của thượng tá Lê Văn Quế đi từ Gio Linh, Quảng Trị đến để chia buồn với gia đình. Chị Hoa (phải) cho biết anh Quế là người thật thà, luôn tốt bụng với hàng xóm.


Sáng 19/10, 16 thi thể cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đoàn Kinh tế 337. Xe cứu thương, bộ đội tiếp tục được huy động vào hiện trường.

Người thân khóc thương 22 quân nhân Đoàn 337 - Ảnh 10.

Theo Zing
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top