Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nổi tiếng: Sống chung với tin đồn

Thứ sáu, 13:42 14/03/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Tuy ảnh hưởng của tin đồn chưa lớn, nhưng khiến nhiều người giật mình. Một nữ diễn viên, nạn nhân của tin đồn đã phải đến các toà soạn để thông tin rằng mình không hề mắc “híp” hay “ết” gì cả...

>> Tổng giám đốc SSI biết tin bị bắt nhờ... bạn bè hỏi thăm

Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt, SSI đang bị thanh tra, đó là thông tin được giới chứng khoán rỉ tai nhau rồi thổi bùng lên trong những ngày gần đây. Từ một thông tin mơ hồ, nó trở thành thông tin thứ thiệt, được lan truyền với tốc độ chóng mặt, đến mức SSI phải gửi công văn khẩn cấp tới cơ quan chức năng bác bỏ thông tin trên.

Tuy mức độ ảnh hưởng của tin đồn chưa phải lớn, nhưng nó cũng làm nhiều người giật mình.

Cách đây ít lâu, Tổng Giám đốc ngân hàng ACB và Tổng Giám đốc Công ty Vincom cũng từng lâm vào tình cảnh tương tự, khiến các vị này phải “đăng đàn” trên báo chí mới nhanh chóng triệt tiêu các tin đồn ác ý. Nhiều người cho rằng, tin đồn đang trở thành một “nạn dịch”, doanh nghiệp cần phải học cách chung sống và “lận lưng” những cách ứng xử thích hợp để giảm thiểu tác hại.

Ý kiến đó rất đúng, nhưng đâu phải chỉ trong kinh doanh, thiên hạ mới “chơi” nhau như thế. Đã có thời gian người ta đồn ầm lên rằng ca sĩ X, nhạc sĩ Y 100% là dân... đồng tính. Mặc dù vợ mới cưới của một ca sĩ đã phải lên tiếng thanh minh, nhưng rốt cuộc, thiên hạ vẫn hoài nghi.

Lại có tin đồn ác hơn, sử dụng cả “căn bệnh thế kỷ” để hạ gục người khác. Một nữ diễn viên, nạn nhân của tin đồn này đã phải đến các toà soạn báo chí để khẳng định mình hoàn toàn bình thường, không hề mắc “híp” (HIV) hay “ết” (AIDS) gì cả. Thời gian dài sau, khi thấy nữ diễn viên này vẫn còn sống khoẻ mạnh, thiên hạ mới bớt bàn ra, tán vào.

Tin đồn không chỉ để “hạ” người khác. Trong thời đại thông tin, nó còn là cách để tự “mông má” bản thân, giúp những “lọ lem hè phố” thoắt cái trở thành hoàng tử, công chúa kiều diễm. Đó là chiêu khổ chủ tự tạo ra tin đồn, thậm chí là chẳng hay ho gì về chính mình để công chúng bàn luận. Tất nhiên, dùng tin đồn dạng này quả hạ sách, nhưng người tài cán ở mức tầm tầm, lại không chịu phận vô danh, thì đây là cách mà họ thấy chấp nhận được.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những tin đồn, điều đó chẳng còn gì bàn cãi. Tuy nhiên, cũng không nên quá hốt hoảng vì các “khán, thính giả” cũng không còn ngây thơ như trước nữa. Trước mỗi sự việc, họ không còn thụ động, tin ngay vào thông tin vừa nhận được.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các doanh nhân, nghệ sĩ, thậm chí là cả những người bình thường không cần phải đề phòng trước những tin đồn. Ngược lại, cần chủ động các phương án để “đè bẹp” tin đồn ngay từ khi nó còn manh nha. Như thế, dù có đồn, cũng khó có ai tin.

Ở một khía cạnh khác, cần có ngay những quy định, những chế tài thật cụ thể, với mức độ nghiêm khắc để xử lý hành vi này.

Nguyễn Đức

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 9 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 50 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 50 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top