Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Người lạ' dọa nạt tài xế ở BOT Cai Lậy làm xe ôm, mẹ ruột nói có người thuê

Thứ hai, 11:32 04/12/2017 | Xã hội

Người đàn ông có hành động lớn tiếng dọa nạt tài xế ở BOT Cai Lậy làm nghề xe ôm. Người mẹ của “người lạ” này thừa nhận con mình có thể được thuê nên làm bậy.

"Người lạ" (khoanh tròn) đe dọa tài xế tại trạm BOT Cai Lậy (Ảnh: Người đưa tin)

Ngày 3/12, qua nhiều nguồn tin, PV xác minh được "người lạ" có hành vi dọa nạt tài xế ở BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) khi tài xế chưa đóng phí đó có tên là Bình (34 tuổi, thường gọi là Đầy), ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy.

Trò chuyện với PV, bà Dung (mẹ Đầy) cho biết, con trai bà từ tối 2/12 giờ đi đâu chưa về nhà. Hình ảnh báo chí đăng tải con trai bà có hành động dọa nạt tài xế tại BOT Cai Lậy bà không hề hay biết.

"Đầy nó hiền lắm, làm xe ôm ở gần BOT Cai Lậy, có vợ con rồi. Có thể nó nhậu nhẹt rồi ai đó mướn nó làm bậy chứ nó không có gan làm vậy đâu. Cách đây mấy năm nó bị té xe nên đầu óc có thể có vấn đề", bà Dung nói.

Bà Dung cho biết thêm, từ ngày hôm qua khi báo chí đăng tải, vợ chồng bà ăn ngủ không yên khi lo sợ con trai bị đánh.

Bà Dung bày tỏ: "Con dại cái mang, mong mọi người đừng làm gì nó, nếu nó sai vợ chồng tôi xin lỗi mọi người. Nó còn có vợ con, nếu nó có mệnh hệ gì vợ con nó sẽ ra sao?".

Trạm BOT Cai Lậy liên tục đóng – xả trạm ngày 3/12.

Công an huyện Cai Lậy cho biết, từ thông tin báo chí phản ánh, đơn vị này đang vào cuộc xác minh thông tin về những người lạ đe dọa các tài xế tại BOT Cai Lậy.

Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã nắm bắt được thông tin có người đe doạ tài xế tại trạm BOT Cai Lậy. Công an tỉnh đã chỉ đạo cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra nhóm người đe đoạ tài xế khi qua trạm BOT Cai Lậy. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Trước đó như đã đưa tin, hơn 11h ngày 2/12, tại trạm BOT Cai Lậy xảy ra ùn ứ do nhiều tài xế thắc mắc việc giá vé in có dấu hiệu bị tẩy xóa, yêu cầu phải có văn bản điều chỉnh giá vé chứng minh mới trả tiền.

Khi một tài xế container và nhân viên trạm đang đôi co với nhau thì bất ngờ có một người đàn ông áo trắng ở quán nước bên đường tiến đến. Người đàn ông này trèo lên cabin đe dọa tài xế:‘Mày không cần biết tao là ai, mày không được thắc mắc cái gì cả, mày chạy xe qua kia nhanh lên cho tao!"

Tài xế này phản ứng lại thì tiếp tục bị người đàn ông áo trắng nạt nộ.

Nhiều tài xế tiếp tục phản đối trạm BOT Cai Lậy

Ghi nhận PV ngày 3/12, nhiều tài xế và người dân vẫn phản ứng quyết liệt, khiến trạm BOT Cai Lậy phải liên tục xả trạm.

Lúc 18h30 cùng ngày, BOT Cai Lậy vẫn trong tình cảnh xả trạm.

Theo Như Ý (Soha/Trí Thức Trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top