Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông bất lực tìm vợ con và cháu ngoại trong nhà sập

Chủ nhật, 19:49 30/12/2018 | Xã hội

Thoát khỏi lớp đất đá đè lên người khi nhà sập, ông Lực ở Khánh Hòa chạy tìm vợ con và cháu gái, song chỉ cứu được con gái lớn.

Lực lượng chức năng đào bới tìm, đưa nạn nhân ra khỏi điểm sạt lở. Ảnh: An Phước.

Nhiều giờ sau trận sạt lở khiến ba căn nhà bị sập đổ, không khí u buồn bao trùm thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Chỉ trong phút chốc, ông Hà Tấn Lực (53 tuổi) đã mất vợ cùng con gái và cháu ngoại (bé gái 11 tháng tuổi).

Rạng sáng nay, ông Lực ngủ ở phòng khách, vợ con cùng cháu gái nằm trong các phòng liền kề. Đang say giấc, ông bỗng nghe tiếng "rầm" rất lớn, rồi căn nhà cấp bốn nằm dưới chân núi đổ sập.

Bị bêtông đè lên, ông cảm giác tê buốt ở chân phải, không cử động được. Phần đầu có vật gì đó đập trúng, đau nhức. Khi chưa kịp định thần, ông nghe tiếng kêu cứu của con gái lớn.

Sau khi đẩy được lớp đất đá đè lên người ra, ông lao đến căn phòng kế bên. "Mất hơn 20 phút lật từng lớp đất đá, tôi đưa được con gái lớn ra ngoài. May nhờ có tấm bêtông và chiếc giường che chắn, nên nó mới thoát nạn", người cha nhớ lại.

Ông Lực đau đớn khi vợ và con gái cùng cháu ngoại tử vong trong trận sạt lở. Ảnh: Xuân Ngọc.

Lúc này, mưa tầm tã, trời tối om. Cô con gái hớt hải cho ông biết, "khuya qua mẹ ẵm cháu ngoại sang ngủ chung với dì, ba người nằm trong phòng cuối nhà, sát núi". Ông như người mất hồn, liền gọi vợ con nhưng khàn giọng vẫn không một tiếng trả lời. Lần theo ánh sáng leo lét, ông vào khu vực ngổn ngang đào bới đất đá trong bất lực.

Nhiều người gọi nhau, rọi đèn lật những mảng bêtông vỡ tìm các nạn nhân, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cảnh sát cứu hộ cùng nhiều xe cơ giới có mặt đào bới. Nhiều giờ sau, thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy dưới lớp bêtông.

Nhà đổ sập chỉ còn đống gạch, đá vỡ vụn. Nhà văn hóa thôn bất đắc dĩ trở thành nơi để ông lo tang lễ cho vợ và con gái. Riêng thi thể cháu ngoại được đưa về gia đình nội, cách đó chừng 5 km. Chính quyền, người dân địa phương đến dựng thùng quyên góp, kêu gọi giúp đỡ.

Giọng nghèn nghẹn, ông Lực cho biết, nhà có hai con gái. Cô lớn lấy chồng ở xã cạnh bên, do mới sinh em bé nên được đưa về sống cùng nhà để dễ bề chăm sóc.

"Thường cuối tuần thì con rể đến đón vợ con về nội, nhưng mấy hôm nay mưa nên hai mẹ con ở lại", ông đau đớn nói và cho hay, con gái út 21 tuổi làm hướng dẫn viên du lịch ở Nha Trang, được nghỉ Tết Dương lịch nên về chơi với bố mẹ.

Anh Huỳnh Hữu Tài đã kịp thoát nạn cùng vợ và 2 con trước khi nhà sập. Ảnh: Xuân Ngọc

Vẫn chưa thôi ám ảnh, anh Huỳnh Hữu Tài (30 tuổi) bảo may mắn hơn gia đình hàng xóm. Chiều nay, anh cùng người thân trở lại căn nhà để tìm kiếm tài sản. "Chưa bao giờ tôi thấy cảnh đổ nát như vậy, thật kinh khủng. Chắc tôi phải chuyển đến nơi khác sống", anh Tài chia sẻ.

Lúc ấy, mưa gió dữ dội, anh thao thức không ngủ được. Nghe tiếng động ở bên ngoài, anh chạy ra, phát hiện núi đang sạt lở. Hốt hoảng, anh liền trở vào nhà gọi vợ, ẵm hai con trai (2 và 6 tuổi) tháo chạy. Khi họ vừa rời khỏi nhà hơn chục mét, đất đá trên núi đổ dồn dập xuống.

Lúc thoát được, anh thấy những ngôi nhà sát vách cũng sập. Bêtông, đất đá cùng bùn non... vùi lấp tất cả. "Tôi nghe tiếng kêu cứu vọng lại từ nhà ông Lực liền đến tìm cách hỗ trợ, nhưng một mình không thể làm được gì nên đi gọi thêm người đến giúp", anh Tài nhớ lại.

Ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, khu vực sạt lở tại xã Suối Cát rất nguy hiểm, nên sẽ di dời người dân nơi đây đến nơi khác. "Huyện đang lên phương án tìm quỹ đất, vận động kinh phí để dựng nhà cho những hộ trong vụ sạt lở", ông Hảo nói.

Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa ông Lê Đức Vinh yêu cầu các địa phương theo dõi, lên phương án phòng chống mưa, lũ và chủ động sơ tán người dân ra khỏi vùng xung yếu, nguy cơ sạt lở.

Trường hợp cấp thiết, buộc phải cưỡng chế nếu người dân không chịu di dời. "Người đứng đầu các địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chết người do không chịu sơ di dời, sơ tán", Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Khánh Hòa mưa lớn kéo dài trong nhiều nay, làm đèo Khánh Lê tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt, tỉnh lộ 9 ở huyện Khánh Sơn, đường đèo Cù Hin đi sân bay Cam Ranh bị sạt lở, khiến việc đi lại khó khăn.

Hồi tháng 11, Khánh Hòa xảy ra hai trận sạt lở cách nhau một tuần khiến hàng chục căn nhà đổ sập, 22 người tử vong, 33 người bị thương, nhiều tuyến đường hư hỏng... Tổng thiệt hại trận sạt lở kép khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp, từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Mưa sẽ kéo dài đến 3-4/1/2019.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top