Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân hát mừng hết cách ly

Khi barie phong tỏa được tháo dỡ sau 28 ngày, 300 người dân tổ 9, phường Quảng Phú - nơi ở của "bệnh nhân 419", vỗ tay hát mừng.

Người dân hát mừng hết cách ly - Ảnh 1.

Trưa 23/8, rất đông người dân phường Quảng Phú cùng lực lượng công an, dân quân, y tế có mặt ở cổng khu phố 9, chờ lúc tháo dỡ cách ly. Đây là nơi ở của nam thiếu niên 17 tuổi (bệnh nhân 419 - ca dương tính nCoV đầu tiên trong cộng đồng ở Quảng Ngãi) khiến 300 người trong khu phố phải cách ly tại chỗ trong 28 ngày.

Người dân hát mừng hết cách ly - Ảnh 2.

Người dân chờ đến giờ dỡ cách ly ở tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh.

Ngay khi lãnh đạo phường đọc quyết định hết cách ly của Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng, thanh barie được dỡ ra, người dân cười nói, vỗ tay hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Ông Nguyễn Hải, 56 tuổi, nói: "Xưa giờ chỉ có bệnh nhân nCoV mới có chuyện một người bệnh mà tất cả mọi người đều lo. 28 ngày qua dài như 28 năm tập kết. Giờ cuộc sống trở lại bình thường, ai cũng vui".

Còn bà Đặng Thị Đào, tiểu thương bán rau ở chợ ông Bố rớt nước mắt. Nhiều ngày qua bà không được gặp con do sống khác khu phố và đang chờ đón con về. "Một tháng rồi, đám rau của tôi đã già. Tôi cũng không có nguồn thu nhập, không có lương hưu. Tôi cảm ơn các cán bộ đã lo cho chúng tôi chu đáo trong suốt những ngày qua", bà nói.

Người dân hát mừng hết cách ly - Ảnh 3.

Người dân vỗ tay reo mừng khi thanh barie cách ly được tháo dỡ. Ảnh: Phạm Linh.

Hôm 12/8, "bệnh nhân 419" xuất viện sau 3 lần có kết quả âm tính nCoV. Tuy nhiên, ba ngày sau, nam thiếu niên 17 tuổi nhập viện trở lại với triệu chứng khó thở, tức ngực.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu vẫn âm tính nhưng bị chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn phân ly (Hysteria, một chứng bệnh tâm lý). Hiện, nam thiếu niên đã ổn định tâm lý và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Lãnh đạo TP Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian cách ly, chính quyền đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, đồng thời nhiều tổ chức, cá nhân cũng đưa rau, cá, nước ngọt... đến để chia sẻ với bà con. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ngành Y tế đã thực hiện nhiều đợt phun thuốc, khử trùng. Người dân trong khu phố đã được xét nghiệm và đều âm tính.

Người dân hát mừng hết cách ly - Ảnh 4.

Tấm pano trước ngõ vào khu cách ly tổ 9, phường Quảng Phú được tháo dỡ. Ảnh: Phạm Linh.

Ba ngày trước, UBND huyện Bình Sơn cũng dỡ bỏ cách ly y tế tại chỗ đối với xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, nơi của "bệnh nhân 621". Việc dỡ bỏ được tiến hành sau khi mẫu xét nghiệm 87 người dân cho kết quả âm tính hai lần liên tiếp.

Còn "bệnh nhân 621" sau bốn lần xét nghiệm âm tính liên tiếp, sáng 19/8 đã được ra viện từ Cơ sở 2, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện ghi nhận 6 bệnh nhân, trong đó có 3 ca đã xuất viện. Sau khi dỡ bỏ hai khu cách ly ở huyện Bình Sơn và TP Quảng Ngãi, còn 4 khu dân cư khác ở TP Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa đang bị phong tỏa.


UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Y tế và UBND các huyện thực hiện việc dỡ bỏ khi: F0 nhiễm bệnh tại khu dân cư đang phong tỏa, cách ly đã xuất viện; trong khu vực phong tỏa không có thêm người nhiễm bệnh sau khi phát hiện ca F0 đầu tiên; tất cả người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính đúng số lần quy định.

Việt Nam có tổng cộng 672 ca Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 532.

Hơn 77.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện hơn 2.000 người, tại cơ sở tập trung hơn 19.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 36 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 36 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top