Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọn núi mang tên loài chim

Chủ nhật, 08:30 12/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Anh Vũ Sơn, là một trong bảy ngọn núi nằm trong dãy Thất Sơn hùng vĩ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Người địa phương và dân hành hương thì quen gọi là núi Ông Két, vì gần đỉnh núi có một mỏm đá nhô ra, nhìn từ xa trông hệt như mỏ chim két (tức anh vũ).

Hằng năm, cao điểm từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 4 âm lịch, hàng triệu lượt du khách đã hành hương về đây tham quan, bái vọng.
 
Núi thiêng
 
Miệt Thất Sơn xưa kia thuộc Thủy Chân Lạp, một thời gian dài được xem là vùng đất hoang vu và huyền bí, lãnh địa riêng của những người thích nghiệp võ biền đến ẩn cư. Người tu hành thì cho rằng, đây là chốn của những danh lam huyền bí, vào đây tu luyện dễ thành, dễ có cơ duyên đắc đạo... Núi Két cũng như toàn bộ dãy Thất Sơn trở nên quyền bí và nhiệm mầu chính vì những yếu tố đó.
 

Núi Ông Két.

 
Chính sử còn ghi, qua nhiều cuộc chiến tranh phân chia lãnh thổ, Thất Sơn thuộc về nước Việt vào năm 1759. Từ đấy nhiều đạo sĩ nổi tiếng trong lịch sử tôn giáo Việt Nam đã đến đây, ghé qua hoặc nương ngụ ở đây tu luyện và đắc đạo, trong số đó có Đức Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên. Đối với những tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương, đã hành hương về Bảy Núi thì dẫu thế nào cũng phải qua bằng được núi Ông Két. Du lịch núi Két là loại hình du lịch thiên về tín ngưỡng, tâm linh. Núi Két còn có những điều mà ngày nay chưa ai có thể giải thích thấu đáo. Những di tích như “dấu chân Tiên” rồi “giếng tiên” cùng với nhiều truyền thuyết có vẻ rất hợp lý với lịch sử phát triển về văn hóa, xã hội, tôn giáo của vùng Bảy Núi, An Giang từ xưa đến nay v.v...
 
Trên núi Két có hơn chục địa điểm tham quan gắn với các truyền thuyết lịch sử tôn giáo ở vùng Thất Sơn. Từ dưới lên có thể kể một số điểm tiêu biểu như: Mỏ Ông Két, Điện chư vị năm non bảy núi, Điện Trúc Lâm, Giếng Tiên, Sân Tiên, Điện Phật Thầy, Điện U Minh, Điện Ngọc Hoàng, Điện Huỳnh Long, Điện Phật Mẫu.v.v... Trong đó, đặc biệt phải kể đến Mỏ Ông Két. Nằm ở độ cao khoảng 100 mét, tính từ chân núi, nếu đi bộ ở mức trung bình thì mất khoảng 15 phút.
 

Điện thờ Ngọc hoàng.

 
 Lên Mỏ Ông Két không khó khăn lắm mặc dù đường đi phần lớn là lối mòn đã có sẵn từ xưa chứ không làm theo kiểu bậc thang... Ngoài là một địa điểm dừng chân nghỉ ngơi trên đường lên núi, Mỏ Ông Két còn là một nơi vãn cảnh lý tưởng. Từ chân núi trông lên, mỏ Két hiển hiện trên nền trời xanh, có cảm giác như Anh Vũ đang lướt trên mây ngàn... Nhìn kỹ hơn, bên dưới mõm đá, chúng ta sẽ bắt gặp những tổ yến nho nhỏ, không nhiều nhưng theo tương truyền đây là những tổ yến ngàn năm, rất qúy.
 
Theo hướng mỏ Két, phía trước mặt là dãy Ngũ Hồ Sơn (núi Dài Năm Giếng) có thể ví như một hòn non bộ khổng lồ tuyệt đẹp. Sau lưng Mỏ Ông Két là điện thờ Chư vị “Năm non bảy núi”, những bậc tiền nhân đã có công khai khẩn, mở mang vùng Thất Sơn từ thuở nơi đây còn là một vùng sơn lâm đầy quyền bí... Cũng cần nói thêm, “Năm non bảy núi” là một cụm từ dùng để chỉ một địa danh, đó là vùng đất Thất Sơn, nhưng cũng vừa được dùng như là khái niệm để nói lên mối liên hệ mật thiết và cộng hưởng mang tính hệ thống về các điển tích của vùng đất Thất Sơn - Bảy Núi.
 
Người đi mở núi
 
Sơn Đào nay đã vào tuổi lục tuần. Thời thanh niên ông nay đây mai đó, rồi cám cảnh vùng Thất Sơn hùng vĩ, nên “dừng bước giang hồ” và định cư lập nghiệp tại anh Vũ Sơn đã ngót 40 năm chẵn. Dạo cây đào (còn gọi là điều) còn vượng, khắp vùng thất sơn phủ toàn đào. Ban đầu về đây, Sơn Đào làm nghề hái đào và gánh đào thuê. Dành dụm được lưng vốn, Sơn Đào đầu tư mua xe chở đá... Dành dụm được bao nhiêu Sơn Đào dành để mua đất hết. Lần hồi, Sơn Đào đã mua gần phân nửa núi Két. Có đất, Sơn Đào tiếp tục dành dụm tiền đầu tư xây dựng những hạng mục, công trình trên núi để phục vụ du khách.
 

Sân Tiên, một điểm dừng chân trên hành trình thăm núi Ông Két.

 
Khi lên Mỏ Ông Két, dù khá mệt vì một chặng leo dốc, nhưng khách hành hương sẽ cảm thấy khỏe khoắn lại ngay vì nhiệt độ ở đây luôn dao động từ 20 đến 22 độ C, cho dù bên ngoài trời nắng nóng đến thế nào đi nữa. Theo lý giải của các nhà khoa học thì đó là do hơi lạnh từ đá tỏa ra, do đặc điểm lý tính của đá, thời tiết càng nóng, hơi lạnh tỏa ra từ đá càng nhiều. Hơi lạnh cùng với một độ cao tương đối này, tạo một cảm giác thật dễ chịu.
 
Theo hiện trạng nguyên thủy thì người ta không thể đến được đây vì vách đá cheo leo. Sơn Đào đã cho xây dựng tại đây một sân rộng cho du khách có điều kiện vãn cảnh và nghỉ ngơi. Xây một khoảng sân sẽ rất đơn giản khi nó ở dưới đất bằng, còn ở đây trong điều kiện đá núi cheo leo thì vô cùng vất vả. Hơn nữa, kinh phí lại đắc hơn gấp ba, bốn chục lần vì phải gánh từng viên gạch, từng bao xi măng lên núi cao. Một khối cát ở dưới đồng bằng giá 30.000 đồng, đem lên đến đây giá của nó phải hơn 1 triệu đồng. Riêng khoảng sân nhỏ vừa đủ để cúng lạy thôi đã phải đầu tư vài trăm triệu đồng. Đó là chưa kể đến việc xây bồn chứa nước, thiết lập hệ thống dẫn nước từ các hồ lớn đến các hồ bồn nhỏ phục vụ du khách. Rồi đường điện từ dưới chân núi kéo lên... Kinh phí đầu tư cho mỗi điểm dừng chân như thế tính ra lên đến bạc tỷ!
 
So với những núi khác trong vùng Bảy Núi có đầu tư khai thác du lịch, thì núi Két còn giữ được những đặc điểm thiên nhiên cũng như những nét nguyên sơ của vùng Bảy Núi. Từ con đường đi cho đến những am cốc, điện thờ trên núi đều giữ được hiện trạng xưa cũ, cổ kính. Sự đầu tư có giới hạn và đúng mực này tạo cho núi Két một không khí gần gũi thiên nhiên, gần gũi với lịch sử cùng với những điển tích, truyền thuyết về chính ngọn núi mà mọi người đã được biết qua sử sách. Nó có một sức quyến rũ đặc biệt đối với những người du lịch để tìm hiểu văn hóa lịch sử, du lịch tín ngưỡng, tâm linh...
 

Du khách tham quan núi Ông Két.

 
Trên đỉnh núi có giếng nước giữa lòng đá. Người ta gọi “Giếng Tiên”. Giếng giống như một cái hang ăn sâu vào lòng đá. Nước ở giếng này có quanh năm. Cho đến giờ, người ta chưa lý giải được giếng này từ đâu mà có và nước trong giếng có từ nguồn nào. Con người với phương tiện kỹ thuật ngày xưa không thể đào được như thế. Một điều mà mọi người biết được chắc chắn là giếng nước này đã có từ lâu bởi miệng giếng mòn nhẵn, còn hằn sâu những dấu chân người đi lấy nước, trải từ đời này qua đời khác, đến độ đá còn phải mòn...
 
Tạo hóa ban tặng cho núi Két nhiều cảnh đẹp, nguyên sơ, có phần quyền bí. Mỗi người đến đây, tùy vào sự hiểu biết của mình có thể suy nghĩ theo một cách khác nhau về những gì đang hiện hữu, suy tưởng về ngày xưa theo cách riêng của mình, thậm chí tưởng tượng về một đấng siêu phàm nào đó đã tạo nên những thắng tích trên vùng núi này. Và đó chính là sự hấp dẫn hiếm có của núi Ông Két.        
 
Hoàng Mai
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 38 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 38 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 47 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top