Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếu có động đất sẽ huy động... lực lượng chống cháy ?

Thứ sáu, 10:34 18/05/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Hiện nay TP Hà Nội chưa có lực lượng chuyên trách cứu hộ tình huống động đất, nên nếu động đất xảy ra chắc chắn lực lượng... phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được huy động - Trưởng phòng Phòng PCCC nói.

>> Nhà cao tầng ở Hà Nội có an toàn?
>> Nhà cao tầng ở Việt Nam chỉ chống được động đất cấp 6 ?
>> Có thể 6 tháng sau Hà Nội còn dư chấn
>> Vì sao chỉ vài nơi ở Hà Nội cảm nhận được động đất?

Cứu hộ cháy nổ đã có, nhưng động đất thì chưa

Ông Nguyễn Thế Đạt, Trưởng phòng Phòng PCCC - Công an Hà Nội cho biết: Đối với công tác phòng chống cháy nổ thì những người dân sống trong các tòa nhà cao tầng đều được hướng dẫn cách thoát hiểm.

Khi xảy ra cháy nổ, sự cố thì người dân cần thoát hiểm bằng đường cầu thang an toàn hoặc theo lối thoát nạn đã được thiết kế sẵn cho mỗi tòa nhà.

Bên cạnh đó, có thể sử dụng giải pháp bổ sung hữu hiệu là dùng dây thoát hiểm. Để luôn chủ động khi tòa nhà có sự cố, tôi nghĩ mỗi gia đình nên chuẩn bị ít nhất một dây thoát hiểm. Người bị nạn chỉ việc treo móc an toàn vào vật kiên cố ở cửa sổ hay ban công và ném cuộn dây xuống mặt đất ở ngoài toà nhà để dây an toàn được nhả ra. Sau đó thắt dây an toàn vào nách, cài móc an toàn cho vừa đủ chặt và từ từ trượt xuống.

Hiện nay trên thị trường đã bán những loại dây thoát hiểm mà khi hoạt động, dây trượt giảm tốc sẽ làm quay bánh xe trong hộp giảm tốc và bộ phận ma sát, đảm bảo cho người sử dụng trượt xuống tự động với tốc độ ổn định và an toàn cho đến khi tiếp đất mà không cần đến các công cụ bổ trợ khác.

Hiện nay, cứu hộ khi có động đất nói chung và dành cho các tòa nhà cao tầng nói riêng của toàn thành phố chưa có lực lượng chuyên trách. Nếu trong trường hợp động đất xảy ra, chắc chúng tôi sẽ được huy động. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có, nhưng phương tiện cứu hộ chuyên nghiệp thì hiện tại vẫn chưa được trang bị.

Rất ít tòa nhà diễn tập thoát hiểm

Chị Vũ Thị Phương Ninh (SV Học viện hành chính Quốc Gia) vẫn nhớ như in thời điểm động đất: “Lúc đó lớp tôi đang học ở tầng 10 thì thấy nhà rung rất mạnh, người lâng lâng, chao đảo, chiếc bút để trên bàn lăn long lóc. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy xuống sân. Khi chúng tôi chạy xuống dưới, vẫn thấy ở hành lang, nhiều bạn sinh viên còn đang ngồi chơi. Họ không hiểu vì sao có sự náo loạn như thế”.

Chị Phương nói: “Mặc dù trận động đất vừa rồi, trường tôi chúng tôi không có thiệt hại gì về tài sản cũng như tính mạng nhưng chúng tôi cảm thấy rất sợ. Qua đây, tôi nghĩ cũng là một bài học lớn cho các cơ quan chuyên môn trong việc cảnh báo về hiện tượng này. Bởi lẽ, trước khi ảnh hưởng dư chấn của trận động đất này chúng ta không hề có một lời cảnh báo nào và như vậy, nếu xảy ra động đất hay dư chấn mạnh thì thiệt hại sẽ vô cùng to lớn”.

Còn chị Nguyễn Thanh Hiền (phố Minh Khai), một khách hàng quen của Trung tâm thương mại Vincom, tâm sự: “Khi xảy ra chấn động, tôi đang có mặt mua hàng tại tầng 5 của toà nhà này. Cảm giác của tôi lúc đó là hơi chóng mặt, thấy cảnh vật chao đảo nhẹ. Tôi cứ nghĩ là mình bị tụt huyết áp nên ngồi thụp xuống chứ không nghĩ là động đất. Rất nhiều người xung quanh đều có cùng suy nghĩ giống tôi. Chỉ có người nước ngoài là nhận ngay ra hiện tượng động đất và nhanh chóng ra ngoài bằng lối thoát hiểm".

"Qua đó, tôi nhận thấy người dân mình còn rất thiếu kiến thức về những việc như thế. Việc diễn tập thoát hiểm là hết sức cần thiết nhưng chúng ta lại chưa quan tâm” - chị Hiền nói.

Nhóm PV Xã hội

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top