Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nâng cao chất lượng dạy học bán trú ở trường tiểu học: Vai trò của gia đình

Thứ năm, 14:28 29/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Việc tổ chức dạy học bán trú hiện được thực hiện ở nhiều trường tiểu học, tuy nhiên, chất lượng không phải như nhau.

Nâng cao chất lượng dạy học bán trú ở trường tiểu học: Vai trò của gia đình 1

Một bữa ăn của học sinh nội trú tại TPHCM. Ảnh: PV.

Hiệu quả giờ dạy chưa cao, an ninh chưa tốt, thậm chí không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đó là những thực trạng cần được giải quyết…

Giảm bớt áp lực học tập

Dạy học bán trú góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện xã hội hóa giáo dục, góp phần tăng cường các điều kiện đảm bảo dạy và học, chăm sóc học sinh, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của phụ huynh, của xã hội.

Đối với học sinh, học bán trú là một hình thức giáo dục phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường hiện nay. Học sinh được học 7 tiết trong cả sáng lẫn chiều, có đủ thời gian để đảm bảo chất lượng học các môn theo quy định. Các em được nhà trường quản lý, chăm sóc việc học tập, ăn uống, nghỉ ngơi; có điều kiện được tham gia nhiều hoạt động ngoài giờ đa dạng, phong phú, thời lượng luyện tập, thực hành những tri thức trong chương trình giáo dục... Học sinh được giảm bớt áp lực học tập, không bị quá tải và có hứng thú tham gia các hoạt động giáo dục. Dạy học bán trú còn tạo điều kiện để học sinh lựa chọn môn tự học  phù hợp với năng lực và nhu cầu nhằm phát triển nhân cách toàn diện, kỹ năng sống. Học sinh được phát hiện, bồi dưỡng các năng khiếu, sở trường hoặc tham gia các hoạt động ngoại khoá nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động chính khóa và việc phát triển toàn diện của các em. 

Đối với gia đình học sinh, dạy học bán trú phù hợp với điều kiện kinh tế phát triển, giải quyết được bất cập trong việc sắp xếp, đưa đón trẻ. Mặt khác, trong xã hội phát triển, việc giáo dục, chăm sóc học sinh hiện nay đòi hỏi phải có thời gian và cập nhật kiến thức, kỹ năng sư phạm. Với việc học bán trú, con em được chăm nom, dạy dỗ, được tiếp xúc với bạn cùng lứa trong môi trường tốt; khả năng học sinh tiếp cận với những tiêu cực của xã hội giảm đi rất nhiều nên hạn chế được ảnh hưởng xấu từ đó. Dạy học bán trú ở tiểu học là một nhu cầu phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH ở nhiều vùng, miền phát triển, các đô thị, đáp ứng đúng nguyện vọng của cha mẹ học sinh và khuynh hướng đi lên của xã hội. Đối với xã hội, không thể phủ nhận hình thức dạy học bán trú đã trực tiếp, gián tiếp làm giảm chi phí xã hội, tăng hiệu quả đầu tư phát triển lợi ích cộng đồng, kích thích sản xuất tiêu dùng, giảm thiểu những rủi ro về an ninh trật tự, về an toàn giao thông...
 
Nâng cao chất lượng dạy học bán trú ở trường tiểu học: Vai trò của gia đình 2

Trẻ em học nội trú sẽ giảm áp lực đưa đón cho các bậc phụ huynh.  Ảnh: PV

Nhu cầu và khả năng

Hiện nay, việc tổ chức dạy học bán trú được thực hiện ở nhiều trường tiểu học. Tuy nhiên chất lượng không phải như nhau, đặc biệt là việc quản lý, chăm sóc học sinh tại trường.Có tình trạng một số trường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hiệu quả giờ dạy chưa cao, thậm chí xảy ra những vụ việc liên quan đến an ninh trường học... Vì vậy, việc nâng cao chất lượng toàn diện của việc dạy học bán trú trở thành vấn đề cấp thiết.

Tuy nhiên, một mình nhà trường không thể đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng theo tiêu chí của ngành, theo nguyện vọng của gia đình học sinh và xã hội. Một là: Hiện vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa nhu cầu học bán trú của xã hội và khả năng đáp ứng của các trường tiểu học. Tình trạng quá tải năm nào cũng xảy ra, phụ huynh lao tâm khổ tứ vì mong tìm cho con được học bán trú. Thứ 2: việc tổ chức cho học sinh ăn, ngủ tại lớp với bàn ghế đa năng (vừa là bàn học, bàn ăn, vừa làm chỗ ngủ) đã ảnh hưởng tới chất lượng học tập, giảng dạy, sinh hoạt, nghỉ ngơi của các em. Nguồn kinh phí của nhà trường chưa đủ trang trải những chi phí cho nhu cầu chăm sóc học sinh. Thứ 3: Chất lượng hoạt động của nhà trường và việc tổ chức dạy học bán trú phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Yêu cầu nghiêm ngặt của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em ngày một cao, trong khi chất lượng an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội và tình hình an ninh trật tự đã tác động đến trường học- Đây là những vấn đề cần có sự hỗ trợ của toàn xã hội.

Thực hiện quan điểm xã hội hóa giáo dục để nâng cao chất lượng dạy học bán trú ở các trường tiểu học hiện nay. Vì vậy, gia đình học sinh có vai trò quan trọng và trách nhiệm lớn trong việc góp phần nâng cao chất lượng dạy học bán trú ở các trường tiểu học. Gia đình học sinh phải nâng cao nhận thức, đồng thuận với những chủ trương, biện pháp, nội dung, hình thức tổ chức dạy học bán trú ở các trường tiểu học.
 
Nâng cao chất lượng dạy học bán trú ở trường tiểu học: Vai trò của gia đình 3
 
Trách nhiệm của toàn xã hội
 

Để phát huy hiệu quả sự đóng góp của gia đình và xã hội, trước hết nhà trường phải giữ vai trò chủ đạo trong việc nâng cao chất lượng dạy học bán trú. Nhà trường phải làm tốt công tác quản lý chương trình, nội dung giáo dục, dạy học và sinh hoạt chuyên môn, quy định đối với các lớp dạy học bán trú.

Chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, không thể phó mặc cho nhà trường. Trên cơ sở đó, các chủ trương về giáo dục, dạy học, chăm sóc trẻ em của Đảng, Nhà nước, của các cấp quản lý, cần phải được ủng hộ, chấp hành một cách tự giác. Có như vậy, mới tạo động lực cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc giáo dục trẻ em thành những "con ngoan - trò giỏi". Gia đình luôn ủng hộ, chấp hành nghiêm túc những nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học bán trú. Tham gia vào hoạt động giáo dục của nhà trường, kiểm tra, giám sát và kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Các bậc phụ huynh nên  tăng cường hiến kế, góp ý và kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học bán trú của nhà trường, cách thức quản lý, chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục và chăm sóc học sinh. Phản hồi từ gia đình phụ huynh về chất lượng dạy học bán trú là một trong những kênh thông tin để nhà trường phát huy ưu điểm, phát hiện và sửa chữa những bất cập, hạn chế.
 
Phụ huynh phải bình tĩnh, công tâm trong việc phản hồi, xử lý các vụ việc liên quan đến phương pháp giáo dục, chăm sóc học sinh. Đặc biệt, gia đình, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hiệu quả các nguồn kinh phí do phụ huynh đóng góp, do xã hội hóa. Gia đình chịu trách nhiệm làm tốt việc giáo dục, chăm sóc theo đúng chuẩn mực trong thời gian học sinh không đến trường. Thông tin từ gia đình về hoạt động của học sinh trong thời gian không ở trường (ban đêm, chủ nhật, ngày lễ tết,...) rất quan trọng đối với nhà trường, với giáo viên trong việc nâng cao chất lượng dạy học bán trú. Cần thống nhất, duy trì những thói quen, kỹ năng tốt đẹp của học sinh đã được hình thành, bồi dưỡng ở nhà trường, tránh thái độ cực đoan bằng sự nuông chiều hoặc quá khắt khe trong giáo dục. Gia đình cần tích cực phối hợp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể chủ động đề nghị, phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm để xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường. Huy động nhân - tài - vật lực của cộng đồng góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường, tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

Dạy học bán trú đưa lại những lợi ích lớn và bền vững cho học sinh, nhà trường, xã hội, là một biểu hiện sinh động của chủ trương xã hội hóa giáo dục, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Cho nên, các trường tiểu học phải phối hợp với gia đình và xã hội để nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục, chăm sóc, phục vụ học sinh. Gia đình học sinh phát huy vai trò ủng hộ, phối hợp và giám sát các hoạt động giáo dục, dạy học, quản lý cơ sở vật chất - tài chính của nhà trường, để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
 
Trần Văn Dàng - Phạm Anh Tài
(Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 2, TP. HCM)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top