Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam thanh niên cầm kéo đâm phụ nữ giữa phố cổ Hà Nội bị nghi "ngáo đá"

Thứ sáu, 14:16 17/01/2014 | Xã hội

Người thanh niên cầm chiếc kéo đuổi theo một phụ nữ lớn tuổi, được cho là người giúp việc, giữa phố Hàng Bè (Hà Nội) và đâm liên tiếp vào lưng mặc cho bà khóc lóc van xin. Người nhà phỏng đoán ảo giác vì sử dụng ma túy là nguyên nhân dẫn tới việc thanh niên này dùng kéo đuổi đánh người giúp việc giữa phố.

Nam thanh niên cầm kéo đâm phụ nữ giữa phố cổ Hà Nội bị nghi "ngáo đá" 1
Vụ việc xảy ra lúc 7h35 ngày 15/1 tại phố Hàng Bè, Hà Nội. 
Nam thanh niên cầm kéo đâm phụ nữ giữa phố cổ Hà Nội bị nghi "ngáo đá" 2
Giữa lòng đường gần khu chợ Hàng Bè, mặc cho thanh niên cởi trần cầm kéo đâm một phụ nữ lớn tuổi, người dân hai bên vỉa hè chỉ dám ngồi xem. Chỉ có một bà cụ chạy tới can ngăn. 
Giữa lòng đường, gần khu vực chợ Hàng Bè, mặc cho thanh niên cởi trần cầm kéo đâm một phụ nữ lớn tuổi, người dân hai bên vỉa hè chỉ dám ngồi xem. Chỉ có một cụ bà chạy tới can ngăn.

Bài viết: http://news.zing.vn/Cam-keo-dam-phu-nu-giua-pho-co-Ha-Noi-post385897.html#inner-article

Nguồn Zing News
Nam thanh niên cầm kéo đâm phụ nữ giữa phố cổ Hà Nội bị nghi "ngáo đá" 3
Người phụ nữ trong trang phục giống đồng phục học sinh  luôn miệng kêu la: "Con ơi, tha cho mẹ". Tuy nhiên bà vẫn bị đâm trong sự giận dữ của người thanh niên. 
Nam thanh niên cầm kéo đâm phụ nữ giữa phố cổ Hà Nội bị nghi "ngáo đá" 4
Người dân cho biết, họ không dám chạy tới can ngăn vì có thể bị vạ lây. 
Nam thanh niên cầm kéo đâm phụ nữ giữa phố cổ Hà Nội bị nghi "ngáo đá" 5
Tác giả bức ảnh cho biết, người xăm trổ đầy cánh tay này phát hiện ra có người chụp ảnh đã chạy vào lấy một con dao to ra đuổi đòi chém.

Nam thanh niên trong bức ảnh được xác định là  Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng 7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi. Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi đâu mất”. 

Suốt mấy ngày nay, câu chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người dân. Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2 Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng 7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi. Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi đâu mất”.

Bài viết: http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinh

Nguồn Zing News
Nam thanh niên cầm kéo đâm phụ nữ giữa phố cổ Hà Nội bị nghi "ngáo đá" 6
Bà nội của Linh. 

Bà Đồng cho hay, cô Hiền là người giúp việc bán hàng phở và bún cho gia đình khoảng 2 tháng nay. Mỗi ngày cô Hiền làm việc từ 6h sáng đến 15h. Về cháu nội mình, bà Đồng cho hay Linh hiện thất nghiệp, cả ngày chỉ ở nhà và thường xuyên đi chơi với bạn bè xấu.

“Nó có dính vào nghiện ngập ma túy nên mới bị ảo giác và hành động như vậy chứ giữa nó và cô giúp việc không có mâu thuẫn gì”, bà Đồng buồn rầu nói. Ngồi bên cạnh bà Đồng, em họ của Linh xác nhận: “Hôm đó, em dậy được một lúc thì thấy anh Linh đang nằm trong chăn vùng dậy rồi vớ chiếc kéo trong nhà chạy nhanh ra ngoài đường”.


Người thân của Linh cũng cho hay rằng, trước đây Linh đã từng nghiện ma túy, sau đó bỏ được một thời gian dài rồi tái nghiện. Khoảng thời gian gần đây, Linh thường xuyên có những hành động bất thường. Cũng theo người thân của Linh, gia đình Linh có 2 anh em, bố mẹ đã ly thân với nhau nên về ở với bà nội. Bà Đồng hàng ngày bán bún ở đầu ngõ để nuôi hai cháu.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công an phường Hàng Bạc cho biết, sau khi nhận được thông tin từ báo chí đã triệu tập những người có liên quan lên để lấy lời khai.

Theo Zing

Suốt mấy ngày nay, câu chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người dân. Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2 Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng 7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi. Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi đâu mất”.

Bài viết: http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinh

Nguồn Zing News
Suốt mấy ngày nay, câu chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người dân. Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2 Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng 7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi. Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi đâu mất”.

Bài viết: http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinh

Nguồn Zing News
Suốt mấy ngày nay, câu chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người dân. Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2 Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng 7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi. Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi đâu mất”.

Bài viết: http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinh

Nguồn Zing News
Suốt mấy ngày nay, câu chuyện nam thanh niên Ngô Ngọc Linh (SN 1992, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm kéo đâm một người phụ nữ là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người dân. Trong ngôi nhà bé như một chiếc “tổ chim” nằm sâu trong con ngõ số 2 Trung Yên của phố Hàng Bè, bà Đồng (bà nội của Linh) kể lại: “Khoảng 7h35 ngày 15/1, tôi vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy Linh cầm theo chiếc kéo hùng hổ đuổi theo cô Hiền, người giúp việc của con dâu tôi. Thấy vậy, tôi vội chạy tới ôm lấy Linh và bảo cô Hiền chạy đi, do sợ hãi cô ấy đã ngã xuống đường. Ngay sau đó, Linh đã bỏ kéo và chạy biến đi đâu mất”.

Bài viết: http://news.zing.vn/Thanh-nien-cam-keo-dam-nguoi-giua-pho-bi-ngao-da-post386009.html#home_cate.tinchinh

Nguồn Zing News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top