Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm 2018, Tây Yên Tử lần đầu tiên khai hội tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Thứ bảy, 17:39 24/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, Lễ hội Tây Yên Tử lần đầu tiên sẽ được tổ chức trong hai ngày 26 và 27/02/2018 (tức ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Khu văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ban tổ chức Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử cho biết, nội dung được đưa vào Lễ hội gồm: Lễ rước tượng Tam tổ Trúc Lâm từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm lên Chùa Hạ - Tây Yên Tử, lễ đón tượng và hô thần nhập tượng Tam tổ Trúc Lâm ở Chùa Hạ Tây Yên Tử, lễ khánh thành chùa Hạ, lễ phát động tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử 2018, tổ chức Khai mạc Hội trại văn hóa các dân tộc huyện Sơn Động năm 2018, khu trưng bày sản vật và quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh Bắc Giang, tổ chức các giải thể thao và trò chơi dân gian tại Lễ hội Tây Yên Tử 2018...

Điểm nhấn của Lễ hội chính là quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thu hút đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, tạo một vùng cảnh quan du lịch, dịch vụ gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong khu vực Tây Yên Tử.


Quy hoạch tổng thể khu văn hóa tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử.

Quy hoạch tổng thể khu văn hóa tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử.

Theo ông Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, Tây Yên Tử gồm hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nằm phía Tây của núi Yên Tử, trải dài từ huyện Sơn Động qua Lục Ngạn, Lục Nam đến huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Đây là vùng đất địa linh, núi non hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Từ xa xưa, nơi này đã được các vị vua thời Lý - Trần chọn là nơi dựng chùa, tu tâm, học đạo. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, nhiều giá trị di sản văn hóa quí báu, nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị thuộc khu vực Tây Yên Tử bị mai một.

Nhằm từng bước khôi phục, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh khu vực Tây Yên Tử, gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. UBND tỉnh Bắc Giang đã triển khai quy hoạch, xây dựng Khu văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử từ năm 2014.

Qua hơn ba năm triển khai xây dựng Khu văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, và sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, các hạng mục công trình chính như chùa Hạ, chùa Thượng, khu Quảng trường cơ bản hoàn thành.

Đồng thời, tuyến đường tỉnh 293 (đường Tây Yên Tử), các tuyến đường dẫn đến khu trung tâm văn hóa tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với Khu văn hóa tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử.


Lễ hội Tây Yên Tử dự kiến sẽ thu hút khoảng 100.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội.

Lễ hội Tây Yên Tử dự kiến sẽ thu hút khoảng 100.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội.

Để từng bước hoàn thiện Khu văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng 3 sản phẩm du lịch đặc trưng là văn hóa - tâm linh, lịch sử - văn hóa, sinh thái - nghỉ dưỡng theo tinh thần Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020.

Đây là lần đầu tiên Tây Yên Tử khai hội nên UBND huyện Sơn Động dự kiến sẽ thu hút khoảng 100.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội.

Ông Nguyễn Quang Ngạn khẳng định, tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử 2018 là điểm nhấn quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu Tây Yên Tử, góp phần giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thu hút đầu tư xây dựng Khu văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, tạo một vùng cảnh quan du lịch, dịch vụ gắn với các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trong khu vực Tây Yên Tử; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc vùng Tây Yên Tử, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Nguyễn Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top