Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muôn kiểu lấn chiếm lòng đường vỉa hè bá đạo ở Thủ đô

Thứ tư, 07:00 12/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Biến lòng đường, vỉa hè thành “chợ cóc” mưu sinh đang xảy ra khá phổ biến ở nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Nhiều người kinh doanh ngang nhiên bày hàng bán trên lòng đường như đã được đơn vị chức năng cho phép trước đó.


 

Cứ mỗi buổi chiều trên đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) lại diễn ra cảnh họp chợ cóc. Ở đây, các mặt hàng như mũ bảo hiểm “giá rẻ”, giầy dép, đồ lót lại được người dân bày bán la liệt ngay dưới lòng đường.

Cứ mỗi buổi chiều trên đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) lại diễn ra cảnh họp chợ cóc. Ở đây, các mặt hàng như mũ bảo hiểm “giá rẻ”, giầy dép, đồ lót lại được người dân bày bán la liệt ngay dưới lòng đường.

Mỗi ngày, chỉ cần dành ra vài tiếng đồng hồ trong khung giờ cao điểm, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp cảnh họp “chợ cóc”, “chợ tạm” trên các địa bàn thuộc Thủ đô. Hầu hết, chợ cóc hoạt động từ sáng sớm và kết thúc vào lúc chiều muộn trong ngày.

Không chỉ người bán hàng ngang nhiên bày bán mà người mua hàng cũng thản nhiên dựng xe ngay dưới lòng đường để tiện mua hàng. Điều này, khiến người đi bộ không còn có lối đi buộc phải đi ra giữa lòng đường. Ảnh chợ cóc Thành Công (Ba đình).
Không chỉ người bán hàng ngang nhiên bày bán mà người mua hàng cũng thản nhiên dựng xe ngay dưới lòng đường để tiện mua hàng. Điều này, khiến người đi bộ không còn có lối đi buộc phải đi ra giữa lòng đường. Ảnh chợ cóc Thành Công (Ba đình).

Ở khu tập thể Thành Công, cảnh họp chợ cóc diễn ra ngang nhiên từ hàng chục năm nay. Những sập hàng “di động” ở đây được người bán bầy ra cả vỉa hè, lấn chiếm đường đi vào khu tập thể. Theo quan sát của phóng viên, khung giờ “vàng” của người buôn bán ở đây là từ 16h -19h hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Nga (Ba Đình, Hà Nội) một hộ dân sinh sống tại đây chia sẻ: “Buổi chiều, mỗi lần đi làm về qua đây tôi phải mất gần 30 phút để di chuyển. Không chỉ người bán hàng chiếm đường mà người mua hàng cũng “vô tư” chặn lối di chuyển, một hai người dừng lại là lại tắc cả dọc dài”.
Chị Nguyễn Thị Nga (Ba Đình, Hà Nội) một hộ dân sinh sống tại đây chia sẻ: “Buổi chiều, mỗi lần đi làm về qua đây tôi phải mất gần 30 phút để di chuyển. Không chỉ người bán hàng chiếm đường mà người mua hàng cũng “vô tư” chặn lối di chuyển, một hai người dừng lại là lại tắc cả dọc dài”.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên từ nhiều ngày trước đó tại khu vực này thường hiếm thấy bóng dáng của lực lực chức năng đến xử lý.


Vào các buổi sáng sớm hay buổi chiều, ở các khu tập thể, các con ngõ nhỏ, người dân tận dụng vỉa hè để buôn bán nên không khó để nhìn thấy các đống rác to nhỏ. Thậm chí, những người bán cá, bán gà, thịt vịt còn tùy tiện giết mổ, xả trực tiếp nước bẩn ra mặt đường, gây mùi hôi tanh, khó chịu. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra nhiều năm mà cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý triệt để.

Vào các buổi sáng sớm hay buổi chiều, ở các khu tập thể, các con ngõ nhỏ, người dân tận dụng vỉa hè để buôn bán nên không khó để nhìn thấy các đống rác to nhỏ. Thậm chí, những người bán cá, bán gà, thịt vịt còn tùy tiện giết mổ, xả trực tiếp nước bẩn ra mặt đường, gây mùi hôi tanh, khó chịu. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra nhiều năm mà cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý triệt để.

Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, mà nhiều người bán hàng bất chấp bày ra cả lòng đường khiến cho giao thông ùn tắc.
Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, mà nhiều người bán hàng bất chấp bày ra cả lòng đường khiến cho giao thông ùn tắc.
Cảnh mổ cá sống mất mỹ quan, ruột, vây cá, nước bẩn lênh láng ra đường. Ảnh tại chợ cóc ngõ 189 Giảng Võ.
Cảnh mổ cá sống mất mỹ quan, ruột, vây cá, nước bẩn lênh láng ra đường. Ảnh tại chợ cóc ngõ 189 Giảng Võ.

Ở một điểm bán cá khác trên chợ cóc ở Khâm Thiên, mặc dù người bán hàng đã có ý thức gom rác thải vào những túi ni long riêng. Tuy nhiên, những túi nilon chứa đầy rác vẫn được xếp ngay cạnh nơi bán hàng để chờ những người vệ sinh môi trường.

Ở một điểm bán cá khác trên chợ cóc ở Khâm Thiên, mặc dù người bán hàng đã có ý thức gom rác thải vào những túi ni long riêng. Tuy nhiên, những túi nilon chứa đầy rác vẫn được xếp ngay cạnh nơi bán hàng để chờ những người vệ sinh môi trường.

Các chợ truyền thống, siêu thị thực phẩm cách đó không xa nhưng nhiều người vẫn có thói quen mua hàng tại chợ cóc. Lý giải về nguyên nhân này, bạn Nguyễn Hương Giang chia sẻ: “Mình mua hàng ở chợ cóc vì “giá rẻ” hơn siêu thị và tiện đường về nhà”.

Nhiều quán ăn cũng mặc nhiên lấn chiếm vỉa hè, “mọc” lên theo chợ cóc. Ảnh chụp trên chợ cóc Nguyễn Phúc Lai.
Nhiều quán ăn cũng mặc nhiên lấn chiếm vỉa hè, “mọc” lên theo chợ cóc. Ảnh chụp trên chợ cóc Nguyễn Phúc Lai.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 450 chợ chính đang hoạt động. Trong đó, riêng các quận nội thành có hơn 100 chợ truyền thống và hàng trăm chợ cóc. Qua thực tế, thành phố Hà Nội đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt trong việc dẹp “chợ cóc”, chợ tạm nhưng hiệu quả đem lại chưa cao.

Để giải quyết tình trạng này, chính quyền cùng cơ quan chức năng cần phải quan tâm tạo điều kiện để người dân buôn bán tại chợ chính giúp họ có thêm thu nhập bảo đảm cuộc sống. Đồng thời, cần có biện pháp mạnh tay đối với tiểu thương bán hàng tại khu vực cấm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hoàng Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top