Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mục sở thị cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương trước "giờ G"

Thứ bảy, 15:00 26/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hoạt động của thương hiệu bánh Trung thu Bảo Phương khi Trung thu đã cận kề như thế nào sau khi bị phạt? Ông chủ của Bảo Phương nhận ra điều gì sau những ngày “sóng gió"?

 

Tâm sự của cụ ông 82 tuổi khai sinh thương hiệu bánh trung thu Bảo Phương Tâm sự của cụ ông 82 tuổi khai sinh thương hiệu bánh trung thu Bảo Phương

Giadinh Net - Liên quan đến việc cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở cơ sở sản xuất bánh trung thu Bảo Phương kinh doanh không đúng địa điểm, người “khai sinh” ra thương hiệu này đã chính thức lên tiếng.

 

Giấy phép kinh doanh vừa được cơ quan chức năng cấp.
Giấy phép kinh doanh vừa được cơ quan chức năng cấp.

Có mặt tại cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bảo Phương 2 (223 Thụy Khuê) những ngày cận Tết Trung thu, cụ Phạm Vi Bảo ông chủ của thương hiệu bánh Bảo Phương cho biết hiện cơ sở này đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh.

Trước đó, cơ sở 223 Thụy Khuê bị tạm đình chỉ vì chưa hoàn thiện thủ tục hành chính. Chất lượng bánh tại địa chỉ số 223 và 201 Thụy Khuê là như nhau.

Thời gian này, sắp đến ngày Trung thu nên nhu cầu của người mua tăng lên rất lớn. Hiện cơ sở 201 phố Thụy Khuê không đủ đáp ứng nổi về mặt bằng và không gian bán hàng giúp cho khách hàng đỡ vất vả khi phải chờ đợi mua được bánh.

Cụ Phạm Vi Bảo, người khai sinh thương hiệu Bảo Phương đã 85 tuổi vẫn luôn
sát sao các công đoạn làm bánh là yếu tố quyết định tạo nên chất lượng và
hương vị cổ truyền tại cơ sở **bánh trung thu Bảo Phương 201 và 223 Thụy
Khuê – Hà Nội.

Cụ Phạm Vi Bảo, người khai sinh thương hiệu Bảo Phương đã 85 tuổi vẫn luôn sát sao các công đoạn làm bánh là yếu tố quyết định tạo nên chất lượng và hương vị cổ truyền tại cơ sở bánh trung thu Bảo Phương 201 và 223 Thụy Khuê – Hà Nội.

Vì vậy, cháu cụ Bảo là anh Phạm Hải Đăng đã mở rộng sản xuất sang địa chỉ số 223 phố Thụy Khuê. Do việc mở rộng cơ sở sản xuất trong thời gian gấp gáp, vừa tổ chức xây dựng hạ tầng sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn vừa hoàn thiện thủ tục nên chưa kịp làm xong giấy phép tại địa chỉ số 223 phố Thụy Khuê.

Trong biên bản kiểm tra trước đó của cơ quan chức năng thì cơ sở 201 Thụy Khuê (cơ sở sản xuất chính của vợ chồng anh Phạm Hải Đăng) có đầy đủ giấy đăng ký kinh doanh; các chứng nhận về đảm bảo ATVSTP; các phiếu xét nghiệm hóa sinh, vi sinh của bánh nướng, dẻo đạt tiêu chuẩn cho phép; hợp đồng, hóa đơn mua bán đúng quy định; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người đều đạt tiêu chuẩn…

Ông Bảo khẳng định, việc cơ sở 223 Thụy Khuê của gia đình bị tạm đình chỉ không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động kinh doanh bánh Trung thu của gia đình. Lượng bánh trung thu Bảo Phương làm trong ngày vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của người mua ở Hà Nội và các nơi.

Xưa nay, bánh trung thu Bảo Phương được biết đến là một thương hiệu bánh truyền thống cả ở hương vị và công thức làm gia truyền. Không chỉ mùa tết trung thu, kể cả những ngày thường, khách hàng cũng tìm đến các cửa hàng của Bảo Phương để chọn cho mình những chiếc bánh thơm ngon làm món quà ý nghĩa cho gia đình, bạn bè.

Bánh Bảo Phương cũng từ đó trở thành một thứ hương vị riêng có của xứ Hà thành.

Ông Bảo chia sẻ: “Tôi ở đây đã bán mấy chục năm rồi và tôi làm nghề này từ thời Pháp, lúc 18 tuổi, đến giờ cũng 67 năm nên không phải dễ dàng có uy tín với khách hàng, chúng tôi không vụ lợi mà đánh mất niềm tin yêu đó của khách hàng”.

Việc thương hiệu này bị thanh tra và tạm đóng cửa là một bài học lớn cảnh tỉnh cho tất cả các hộ gia đình kinh doanh sản phẩm truyền thống về nghĩa vụ và trách nhiệm trước sức khỏe của người tiêu dùng.

Ông Bảo cho rằng, đến nay khách hàng vẫn còn niềm tin và không quên được hương vị của những chiếc bánh truyền thống đã có lịch sử 67 năm qua. Thương hiệu này sẽ cố gắng giữ gìn, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao để không phụ lòng tin của khách hàng cũng như lưu giữ chút hồn cốt của nét văn hóa truyền thống Hà Nội cho người tiêu dùng Việt hôm nay và mai sau mỗi dịp Trung thu về.

Minh Nhi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 32 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top