Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua điều hòa thời "bão" giá điện

Thứ hai, 12:00 09/05/2011

Thị trường điều hòa năm nay rơi vào tình trạng “đìu hiu”, tiêu thụ chậm mặc dù mẫu mã và công nghệ vẫn được cải tiến.

Nhu cầu tiêu dùng yếu khiến các nhà kinh doanh lo lắng.

So với mọi năm, thời điểm đầu tháng 5 năm nay, thị trường điều hòa tại Hà Nội vẫn khá đìu hiu, sức tiêu thụ chỉ đạt 80% so với cùng kỳ năm 2010.

Giải thích về tình trạng này, các nhà kinh doanh hàng điện lạnh cho biết: Năm nay thời tiết dù vào tháng 5 song vẫn còn khá mát mẻ, ngoài ra việc giá điện điều chỉnh tăng thời gian vừa qua khiến mặt hàng này cũng kém thu hút người mua.

Sức mua phụ thuộc chất lượng cấp điện

Một nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Pico, cho hay lượng người tham khảo mặt hàng và quyết định mua hàng năm nay có tỷ lệ chênh lệch nhau rất lớn. Nếu là năm trước, trung bình cứ 5 – 10 người hỏi về máy thì thế nào cũng có 1 – 2 người quyết định lấy ngay. Nhưng năm nay thì người xem, tham khảo về công nghệ thì nhiều nhưng đa số còn chần chừ chưa muốn quyết.

Chị Lê Thị Dinh (Khu tập thể Hào Nam, Hà Nội) thì lại băn khoăn về việc giá điện và tần suất cắt điện liên tục vào mua hè. Chị nói: “Giá điện sẽ liên tục được điều chỉnh vào thời gian tới mà chắc chắn chỉ có tăng lên. Một cái điều hòa ngốn cũng khá điện, chưa kể lịch cắt điện năm nay không biết thế nào. Sắm máy về mà điện không có thì cũng “hòa cả làng”.
 

Đã vào hè, khách "xem" vẫn nhiều hơn "mua" (minh họa IE)

Đi xem điều hòa nhiệt độ, nghe nhân viên giải thích về công nghệ mới, tiết kiệm điện nhưng vợ chồng chị lại hướng sự chú ý tới khu hàng quạt hơi nước và tích điện cao cấp. Anh Hồng, chồng chị Dinh thì lại tính, mua vài cái quạt hơi nước “xịn” với tích điện lại hữu dụng hơn dùng điều hòa.

Tại các siêu thị điện máy lớn tình hình tiêu thụ đã “đìu hiu” như vậy dù các chương trình khuyến mãi liên tục được đưa ra để kích cầu thì tại các cửa hàng lẻ trên phố Hai Bà Trưng, Tây Sơn cũng “buồn” không kém.

Chị Loan, chủ cửa hàng trên phố Tây Sơn thở dài: “Mọi năm, tầm nay là đã bắt đầu khan hàng rồi đấy thế mà năm nay buôn bán ế ẩm quá. Người hỏi thì nhiều mà mua thì ít, có khi cả buổi sáng chẳng ai hỏi hàng”. Kho hàng của chị năm nay lại chủ yếu là hàng dòng trung, bình dân trong khi xu hướng tiêu dùng của khách lại đang thay đổi sang dòng công nghệ cao, tiết kiệm điện.

Dòng máy cao cấp đắt hàng vì tiết kiệm điện

Mặc dù thị trường đang diễn ra cảnh “chợ chiều” nhưng các nhà kinh doanh và sản xuất vẫn hướng tới các dòng sản phẩm cao cấp.

Anh L.V.C – nhân viên siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi cho biết xu hướng tiêu dùng năm nay của khách hàng là chọn những dòng máy cao cấp, có độ bền cao, tính năng sự dụng đa dạng và đặc biệt là phải tiết kiệm điện.

Các dòng máy có công nghệ màng lọc khí và biến tần inverter được khách hàng quan tâm nhiều dù giá thành cao hơn. Dòng máy hạng trung không còn được hỏi nhiều như trước nữa dù giá có khoảng cách khá xa so với dòng cao cấp.

Ví dụ, một máy có công suất 12.000 BTU, không có lọc khí, không có biến tần, thương hiệu quen thuộc như LG, Samsung chỉ có giá từ 6 – 7,5 triệu đồng. Nhưng nếu là máy có thêm thiết bị tiết kiệm điện, lọc màng khí… thì giá sẽ từ 10,5 triệu đồng trở lên, đối với hàng liên doanh lắp ráp trong nước.

Những thương hiệu máy như Samsung, LG, Funiki, Sanyo… năm nay có vẻ kém hấp dẫn người tiêu dùng mặc dù mức giá khá hợp lý trong điều kiện lạm phát hiện nay. Ngược lại, các dòng máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Malaixia như Daikin, Panasonic, Easy clean..lại được yêu thích. Giá của các sản phẩm này từ 9 đến 24 triệu, tùy loại công suất.

Trưởng ngành hàng điều hòa nhiệt độ của một siêu thị điện máy lớn tại Hà Nội cho rằng: “Mức tiết kiệm điện mà các nhãn hàng đưa ra từ 35% đến 50% đang thực sự làm người tiêu dùng quan tâm. Dù tiền cao hơn nhưng người dân vẫn cố gắng mua hàng “xịn” vì sẽ tiết kiệm kinh tế về sau. Có thể từ nửa cuối tháng 5, thị trường điều hòa miền Bắc mới thực sự vào cuộc”.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc công ty lắp máy điện lạnh Tự Lực, người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề lắp, bảo dưỡng máy điều hòa lại khuyến cáo người dân: “Các chỉ số tiết kiệm điện mà nhà sản xuất đưa ra là trong môi trường lý tưởng nhất mới có thể đạt được như vậy. Diện tích nhà phù hợp với công suất máy, kín, vị trí lắp máy phù hợp…thì mới có thể đạt được mức tiết kiệm cho phép. Dù sao thì cũng nên trừ hao và tính khoản “môi trường không tiêu chuẩn” của gia đình mình khi mua hàng để không quá kỳ vọng và sản phẩm. Thực tế, một máy điều hòa công nghệ cao có dùng inverter, biến tần mà tiết kiệm được 25 – 30% đã là quá lý tưởng rồi. Cao hơn thì phải xem lại”.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 2 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top