Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ bảy, 08:28 14/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đồng ý thí điểm bí thư cấp uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã. Ngày 10/3, Phó trưởng ban Tổ chức trung ương Trần Lưu Hải cho biết, Bộ Chính trị đã có thông báo về việc thí điểm chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã và địa phương không tổ chức HĐND.

Theo đó, đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường (theo nghị quyết số 26 của Quốc hội), thực hiện thí điểm từ 20- 30% tại số huyện, quận, phường thực hiện thí điểm. Thời gian được tiến hành ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2004 - 2009 của HĐND vào ngày 25/4/2009. Mỗi tỉnh, TP trực thuộc Trung ương lựa chọn và chỉ đạo thực hiện thí điểm từ 2- 3% số xã, thị trấn ở địa phương. Thời gian thực hiện thí điểm trong năm 2009.

2. Sập dầm cầu Chợ Đệm trên tuyến cao tốc TP HCM-Trung Lương. Lúc 15h ngày 10/3, cầu Chợ Đệm vượt sông Chợ Đệm thuộc dự án tuyến đường cao tốc TP HCM - Trung Lương bị sập khoang thông thuyền, dầm số 2 và cong dầm số 1 làm một công nhân tử vong. Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTVT TP HCM cho biết, sự cố có thể do trục trặc trong lúc cần cẩu di chuyển các dầm cầu đúc sẵn vào khớp nối khiến gối cầu bị lệch va vào dầm dựng sẵn. Cầu vượt Chợ Đệm thuộc dự án đường cao tốc Trung Lương – TP HCM bắc ngang sông Chợ Đệm nối thị trấn Tân Túc và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Cầu được khởi công vào tháng 8/2006 và hiện đã hoàn thành 80% khối lượng.

3.Thất nghiệp có thể lên đến 400.000 người. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ước tính, tới cuối tháng 1/2009, số người mất việc tại các doanh nghiệp, công ty trên toàn quốc là 80.000 người. TP HCM đang đứng đầu với 19.000 người mất việc, tiếp theo là Hà Nội, 10.000 người. Theo dự đoán của cơ quan chuyên trách, riêng trong nửa đầu năm 2009 sẽ có tới 300.000 người mất việc, nhưng tỷ lệ này sẽ giảm dần trong nửa năm sau. Đến cuối năm, tổng số người mất việc có thể là 400.000 người. Tình trạng thất nghiệp được đánh giá là đang gây nhiều áp lực cho xã hội, nếu không giải quyết tốt có thể dẫn tới đói nghèo và bất ổn. 

4. Phát hiện hơn 6,2 tấn ngà voi tại cảng Hải Phòng. Chiều 6/3, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện hơn 6,2 tấn ngà voi được đánh số, cưa thành 2 - 3 đoạn, ngụy trang trong hơn 100 thùng carton. Số hàng trên thuộc chủng voi Châu Phi. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, container ngà voi này xuất phát từ cảng biển ở Tanzania, chuyển qua Malaysia rồi cập cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Chủ lô hàng là công ty TNHH Phúc Thiên Ngân. Cơ quan chức năng nghi ngờ, vụ việc có dấu hiệu của đường dây buôn lậu ngà voi quốc tế mà Việt Nam có thể là điểm trung chuyển. Tại Việt Nam, mỗi kilôgam ngà voi có giá 5.000 -  7.000 USD. Một số nước, mỗi đôi ngà có giá 40.000 -  50.000 USD. Lực lượng Hải quan đang truy tìm chủ hàng cũng như những người có liên quan đến vụ nhập ngà voi này.

5. Học phí đại học có thể lên đến 10 triệu đồng một tháng. Năm học tới, ĐH Quốc tế Sài Gòn sẽ thu học phí tháng cao nhất 10 triệu đồng, ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị gần 9 triệu đồng. Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, ngay trước mùa tuyển sinh này, hơn 40 trường đại học ngoài công lập đã công khai mức học phí. Mức thu một năm thấp nhất là 4,4 triệu đồng (ĐH Võ Trường Toản) và cao nhất là 5.700 USD (xấp xỉ 100 triệu đồng) của ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nếu so với mức trần học phí của các trường công lập hiện nay (ĐH 1,8 triệu đồng và CĐ 1,5 triệu đồng một năm) thì mức thu này cao gấp 2,5 đến 50 lần.

6. Hàng tấn cá chết trên sông Nhuệ. Hiện tượng cá chết hàng loạt được bà con hai bên bờ sông Nhuệ phát hiện từ chiều 9/3. Theo điều tra, khảo sát ban đầu của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường Hà Nội, nguyên nhân cá chết hàng loạt là do ô nhiễm nguồn nước. Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết thêm, đoạn sông này vốn không phải là đoạn sông nằm trong diện báo động về tình trạng ô nhiễm. Việc cá chết hàng loạt ở đây là một bất ngờ. Có thể đã có những biến đổi đột ngột về môi trường, do sự xuất hiện đột ngột của một lượng lớn chất độc hại. Hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra làm rõ.

7. Bắt giam Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đăk Lăk.  Ngày 10/3, Cục CSĐT tội phạm tham nhũng (C37, Bộ Công an) đã bắt tạm giam bà Vũ Thị Lệ Quỳnh, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đăk Lăk. Bà Quỳnh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, khi còn giữ chức vụ phó giám đốc Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên, bà Quỳnh cùng một số cá nhân khác đã bán thẳng cho tư nhân 154.000 m3 gỗ tròn khai thác từ rừng tự nhiên thuộc 4 tỉnh Tây Nguyên để cung cấp cho chương trình đóng tàu đánh cá xa bờ và khắc phục hậu quả lũ lụt, thu lợi 16 tỷ đồng. 

 
Đ.K
(Tổng hợp)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 3 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top