Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Chủ nhật, 08:43 11/01/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Một ngày sau khi khai mạc (31/12/2008), phố hoa bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tan hoang, nhiều bông hoa bị ngắt, nhổ vứt bừa bãi. Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức phố hoa với nhiều tác phẩm kỷ lục Việt Nam được chế tác từ hoa.

Nhưng ý thức kém của người xem đã làm cho phố hoa tan hoang  ngay trong ngày khai mạc. Sau đó lực lượng bảo vệ và hàng rào đã được tăng cường nhưng cũng khắc phục những tác phẩm đã bị phá.
 

Mình con rồng hoa đã bị người dân rút ra một vạt tại Lễ hội phố hoa Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hà).

 
2. Đã mổ tim thành công cho em bé dính bụng. Em bé bị tim bẩm sinh - một trong hai trẻ sinh đôi dính bụng ở Nghệ An, đã được phẫu thuật chuyển lại gốc động mạch tại Bệnh viện Nhi TƯ vào chiều 29/12. Bé đã được đưa về khoa hồi sức chăm sóc. Bé Cu và Cò chào đời tại Nghệ An ngày 2/12, dính nhau phần bụng, còn các bộ phận đầu, tay, chân, bộ phận sinh dục, tim, gan.... tách riêng và khá nguyên vẹn. Ngày 18/12, chính Bệnh viện Nhi TƯ đã mổ tách cặp thành công cho hai bé.  Đây là ca phẫu thuật chuyển gốc động mạch thứ 13 được các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương thực hiện.
 
3. Nổ lựu đạn trong trường, 2 nữ sinh bị thương. Ông Nguyễn Nhật Thiết, Phó Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, trong lúc đang học môn giáo dục quốc phòng, một nữ sinh lớp 12 của trường bất ngờ lấy trong túi ra một quả lựu đạn giấu sẵn, rút chốt. Lựu đạn phát nổ, em này và một  nữ sinh khác bị thương.  Sau đó, nhà trường còn phát hiện trong cặp của nữ sinh rút chốt còn một quả lựu đạn khác. Đây là loại lựu đạn mỏ vịt dùng tập trận trong quân đội (chỉ có kíp, không có thuốc nổ).
 
4. Tiền thưởng kỷ lục cho đội tuyển Việt Nam. Theo tính toán, số tiền thưởng cho chức vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam có thể vượt qua con số 15 tỷ đồng. Tính tới chiều qua, đã có hơn 20 tổ chức đăng ký trao quà tặng bằng tiền và hiện vật cho đội tuyển nhưng con số này vẫn chưa kết thúc. Số tiền thưởng kỷ lục này sẽ được phân chia hết cho các cầu thủ và ban huấn luyện theo bốn mức. Dựa theo tổng tiền thưởng thì mức A sẽ là 600 triệu đồng, mức B là 400 triệu đồng và mức C, D lần lượt là 300 và 200 triệu đồng.
 
5. Dân quá khích đập phá xe cảnh sát giao thông. Sáng 2/1 hàng trăm người dân xã Gia Tân 1, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã đập phá một xe cảnh sát vì cho rằng cảnh sát giao thông đánh dân(?). Nhưng theo báo cáo nhanh của Công an huyện Thống Nhất thì vào lúc 7h45 cùng ngày, tổ tuần tra cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một trường hợp vi phạm chở người không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát tên Thành dùng xe mô tô CSGT đuổi theo đến đoạn trước chợ Dốc Mơ thì người điều khiển xe mô tô bị té, Thành dừng xe đỡ người bị té dậy thì một số đối tượng gần đó giữ xe cảnh sát, không cho thực hiện nhiệm vụ và hô hào rằng CSGT đánh dân.
 
6. Bé gái 8 tuổi bị mẹ ruột tưới dầu đốt. Nghi con ăn cắp 20.000 đồng, bà Võ Thị Thủy (Bình Thuận) đã tưới dầu lên con, rồi châm lửa dọa đốt. Không may, lửa bén cháy làm bé gái bị hỏng nặng. Chiều 29/12/2008, mọi người nghe tiếng khóc rất to của bé Nguyễn Anh Thư (học lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh Tiến), do bà Thủy mẹ bé Thư, thường xuyên đánh con nên xung quanh chẳng ai can ngăn. Đến khi nhà bà Thủy vang lên nhiều tiếng la hét, hàng xóm đến nơi đã thấy bé Thư bốc cháy như một ngọn đuốc. Mọi người đã dùng nước, chăn và xông vào cởi quần áo trên người của đứa bé để cứu. Nhưng do bị bỏng quá nặng nên bé Thư bất tỉnh tại chỗ.
 
7. Phát hiện ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở Việt Nam năm 2009. Một bé gái 8 tuổi ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá đã có kết quả dương tính với cúm A/H5N1. Gia đình bệnh nhi này cho biết, trước đó cả nhà đã ăn thịt gia cầm bị mắc bệnh. Như vậy, đây là ca nhiễm đầu tiên của năm 2009 và là ca tiếp theo sau gần 10 tháng yên ắng. Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế khuyến cáo, các hộ nông dân không nên ăn gia cầm ốm và chết hoặc giết mổ và lưu hành thực phẩm từ gia cầm ốm, chết trong dịp Tết Nguyên đán.                                                  

Đ.K (Tổng hợp)

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top