Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh bạch giá vé và thực hiện miễn phí nhiều dịch vụ cho Phật tử du xuân lễ phật tại chùa Bái Đính

Chủ nhật, 12:00 15/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Là quần thể chùa lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, mỗi năm, chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) thu hút hàng ngàn du khách, Phật tử từ khắp nơi đến tham quan, chiêm bái, đặc biệt là vào dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên trong những dịp này, phía trước cổng Tam Quan của chùa luôn xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự bởi các loại dịch vụ. Bên cạnh đó, việc sửa soạn lễ vật để cúng lễ sao cho đúng với giáo lý nhà Phật thì không phải ai cũng nắm rõ.

Từ lâu, đi lễ chùa đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Hàng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về người dân lại đến các chùa lễ Phật, cầu bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên sắm sửa lễ vật, cúng bái như thế nào cho đúng với giáo lý nhà Phật thì không phải ai cũng hiểu rõ. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Tước (người trông coi điện Tam Thế, cán bộ Ban quản lý chùa Bái Đính) cho hay: “Đến lễ Phật tại các chùa chỉ được sắm các lễ chay như hương, hoa tươi, quả chín, oản, xôi chè. Không được sắm sửa lễ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt mồi, gà, giò, chả… Việc sắm sửa lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận trong khu vực thờ tự các vị Thánh, Mẫu. Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cùng. Nếu có lễ này thì chỉ đặt ở bàn thờ thần linh, thánh mẫu. Hoa tươi lễ Phật có thể là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… không dùng các loại hoa tạp, hoa dại. Trước ngày dâng hương lễ Phật ở chùa, cần chay tịnh trong đời sống sinh hoạt ngày thường: ăn chay, làm việc thiện…”

Nơi thờ Phật không được cúng lễ mặn và đặt tiền.

Nơi thờ Phật không được cúng lễ mặn và đặt tiền.

Ông Tước cho biết thêm, người dân tới Bái Đính chủ yêu làm lễ ở chùa cổ, còn chùa mới chỉ thăm quan là chính. Chùa mới chia làm 3 điện nên ban Tam bảo được tách làm 3 ban theo 3 điện từ dưới lên qua cổng Tam quan. Đầu tiên là Điện Quan thế âm, Điện Pháp chủ (Điện Thích ca Mâu Ni) và Điện Tam thế được khép kín bằng hành lang La Hán và hành lang La Hán kéo dài. “Đến chùa là đi lễ Phật, vì thế lễ vật là hoa quả chay tịnh, không dùng lễ mặn, vàng hương. Mọi người không nên dùng tiền mặt, tiền lẻ; ai phát tâm thì công đức vào nhà chùa chứ không được đặt tiền lên các ban thờ, tượng Phật…”. Ông Tước cũng lưu ý, người dân khi đến chùa với mục đích lễ Phật cầu an hay vãn cảnh cũng nên chú ý tới trang phục. Không nên ăn mặc phản cảm: quần ngắn, váy, áo sát nách,… chú ý lời ăn tiếng nói. Việc khấn vái nên tự học, tự khấn dù chưa đúng nhưng thành tâm vẫn được chấp nhận, không nên nhờ hoặc thuê người khấn giúp.

Những năm trước, phía ngoài cổng Tam Quan của chùa Bái Đính được xem là khu vực lộn xộn, bát nháo với các dịch vụ xe ôm, chụp ảnh, đổi tiền lẻ. Tuy nhiên, năm nay với tiêu chí đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Ban quản lý chùa Bái Đính đã có những đổi mới để phục vụ khách du lịch và Phật tử khi đến chùa vãn cảnh, lễ Phật. Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Đức Lạc – cán bộ quản lý hoạt động chung chùa Bái Đính cho biết: “Năm nay chúng tôi sẽ kiên quyết không để các dịch vụ bán hàng, chụp ảnh, đổi tiền hoạt động tại khu vực cổng Tam Quan. Chúng tôi cũng đã bố trí các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) xây dựng quy chế hoạt động, giá cả của từng loại hình dịch vụ như chụp ảnh, thuyết minh và lắp đặt bảng thông báo tại các khu vực có đông người qua lại để nhân dân và du khách nắm rõ. Ban quản lý sẽ ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm ngay khi nhận được thông báo”. Ông Lạc cho biết thêm: “Năm nay tại bãi đỗ xe, việc vận chuyển hành khách bằng xe điện đã đi vào nề nếp, giá vé vẫn giữ nguyên và miễn phí cho người già yếu, trẻ nhỏ. Du khách không phải mệt mỏi chen lấn, chờ đợi lâu như mọi năm để mua vé. Tình hình an ninh trật tự cũng đã được tăng cường ngay từ những tháng cuối năm”.

Nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 15km, quần thể chùa Bái Đính gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới được xây dựng từ năm 2003. Khu chùa Bái Đính mới được tôn vinh là quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á với nhiều kỷ lục được xác lập như tượng Phật bằng đồng lớn nhất châu Á, tượng đồng Di Lặc lớn nhất Đông Nam Á… Kiến trúc chùa mới hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Chính vì vậy đây được xem là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng.

Ngọc Mỹ

Ngọc Mỹ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 12 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 49 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 56 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Top