Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Trung có thể bị ngập

Thứ tư, 03:00 18/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trưa 17/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 8.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo bão số 8 đổ bộ vào đêm 18, rạng sáng 19/9 trên các vùng Trung-Trung Bộ với cường độ từ cấp 8-9. Cùng với đó, mưa đi theo dải nhiệt đới kéo dài nên sẽ có trước bão, tập trung vào sáng 18/9 và kéo dài 3-4 ngày (có thể đến 20/9) trên diện rộng, tập trung ở Bắc và Trung-Trung Bộ, có nơi sẽ đạt 400-500 mm. Kết hợp triều cường, nước dâng, mưa sẽ đe dọa gây ngập úng ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền cũng đã được triển khai và đến thời điểm này chỉ còn 11 tàu đang hoạt động ở  khu vực Hoàng Sa và đang được hướng dẫn di chuyển tới khu vực an toàn. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương, lực lượng biên phòng thông tin, kêu gọi và yêu cầu các phương tiện đang bị ảnh hưởng của vùng bão di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, được xác định từ Quảng Bình đến Phú Yên; tổ chức neo đậu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão vào bờ; chằng chống nhà cửa, sơ tán khỏi lồng bè thủy sản, các vùng xung yếu, nguy cơ cao.

Nhấn mạnh vấn đề mưa kéo dài và diện rộng, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành thường xuyên kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, nhất là việc vận hành xả nước hồ chứa theo quy định để đảm bảo an toàn công trình và tăng hiệu quả cắt lũ, chuẩn bị chống úng cho các vùng có khả năng bị ngập úng.

- Cũng trong chiều 17/9, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn bàn cách đối phó với cơn bão số 8. Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ban, ngành phải sẵn sàng chuẩn bị các phương án phòng chống bão số 8. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra thiệt hại lớn nếu bão đổ bộ vào đất liền thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố.

N.Linh – Đ.Hoàng
 
Đậu phụ bị kiểm tra
 
Ngày 17/9, Tổ công tác liên ngành Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm đã có công văn đề nghị cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT và các cơ quan y tế tại địa phương triển khai các biện pháp điều tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đậu phụ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin để nâng cao ý thức, trách nhiệm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đậu phụ, tránh gây hoang mang cho dư luận xã hội. Yêu cầu các đơn vị trên báo cáo kết quả về Bộ Y tế, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.  
 
Hà Phương
 
Quảng Ninh sẽ đưa dân ra đảo Trần trước Tết
 
Ngày 17/9, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Vận động thanh niên, nhân dân ra đảo Trần sinh sống để thành lập đơn vị hành chính trực thuộc huyện Cô Tô" của tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến nay đã ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích với các hộ dân sinh sống lâu dài tại đảo; phê duyệt 18 hộ gia đình đủ điều kiện và tình nguyện ra đảo sinh sống; phê duyệt chi tiết 1/500 và lập hồ sơ dự án đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng khu dân cư; phê duyệt 3 mẫu nhà ở với quy mô xây dựng dự kiến 240m2/hộ gia đình bao gồm các hạng mục công trình nhà chính, nhà phụ, bể nước, sân vườn, cổng, hàng rào… Chậm nhất tháng 12/2013 khởi công xây nhà ở, đảm bảo cho người dân được đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên đảo.  
 
Minh Hải
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 17 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 24 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top