Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Trung: 18 người chết và mất tích do lũ

Thứ sáu, 08:11 19/10/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Theo Văn phòng PCLB miền Trung (đóng tại Đà Nẵng) lúc 18 giờ ngày 18/10, kết thúc đợt lũ lụt từ ngày 13-18/ 10, con số thiệt hại tại các tỉnh như sau:

>> Lũ miền Trung

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có 14 người chết do lũ cuốn trôi, trong đó Quảng Trị có 4 người, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 3 người; có 4 người mất tích, trong đó 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị...

Theo thống kê tại Quảng Ngãi, có 4 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 76 nhà tốc mái, hư hỏng và trên 90 ngàn ngôi nhà bị ngập. Trong đợt lũ lụt vừa qua có gần 8 ngàn hộ dân phải di dời; 137 ngàn khối đất đá bị sạt lở; gần 20 ngàn gia cầm, gia súc bị chết và cuốn trôi; 10 công trình thuỷ lợi hư hỏng; gần 4000 ngàn ha lúa và hoa màu bị úng ngập, có nguy cơ mất trắng; 400 ha thuỷ sản cuốn theo dòng nước...

Tính đến 17 giờ ngày 18/10/2007, các địa phương tại Thừa Thiên Huế đã triển khai di dời được 5.012 hộ với 20.494 khẩu từ vùng thấp trũng. Hiện nay, mực nước lũ ở các địa phương đang ở mức cao, thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh chưa xác định tổng hợp đầy đủ. Toàn tỉnh có trên 80.000 hộ bị ngập. 14 nhà bị sạt lở và 04 nhà bị tốc mái ở huyện A Lưới. Có 860 tấn lúa giống bị ướt; 1.459 ha sắn công nghiệp, khoai lang và rau các loại bị ngập. 1.200 con gia súc và 15.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 90 phường, xã bị ngập sâu nên hệ thống đường giao thông đang ngập trong nước và hư hỏng là rất lớn.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn đi qua huyện A Lưới), đường Quốc lộ 49, đường 14B  bị sạt lở nhiều điểm với tổng khối lượng ước khoảng trên 130.000m3. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung phương tiện để khắc phục và đã thông xe tuyến đường lên Nam Đông và A Lưới.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có văn bản trình Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ 1.000 tấn gạo để giải quyết cho nhân dân trong vùng bị thiệt hại, giống cây trồng, vật nuôi để gieo cấy kịp thời vụ đông xuân 2007-2008. Các loại hoá chất, thuốc men để xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh. Kinh phí để sửa chữa hệ thống giao thông, thuỷ lợi, ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở giáo dục và y tế.

Hiện tại ở thành phố Huế và các xã vùng trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành dọn bùn non, làm vệ sinh sau lũ. Tổng uớc tính  thiệt hại ban đầu sau đợt lũ  trên 95 tỷ đồng.

Hỗ trợ hạt giống cho nông dân 10 tỉnh bị ảnh hưởng bão, lũ

Theo tin từ Bộ NN&PTNT ngày 18/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1421/QĐ-TTg giao Bộ NN&PTNT xuất không thu tiền 30 tấn ngô và 62,156 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia cho 10 tỉnh, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ và Sơn La để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và lũ lụt. Mức hỗ trợ cụ thể cho các địa phương do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quyết định phù hợp với tình hình thiệt hại của từng tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh trên tiếp nhận, phân bổ và sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích số hạt giống cây trồng, phục vụ kịp thời vụ, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, lũ và ổn định đời sống nhân dân.    

Trần Thông - Xuân Hoài - Ngọc Minh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top