Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mễ Trì, Hà Nội: Hàng ngàn mét vuông đất ruộng bị trục lợi

Thứ bảy, 10:09 27/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Khu đất số 05 ven Đại Lộ Thăng Long lâu nay là địa điểm phức tạp, nhức nhối của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) bởi tình trạng đổ phế thải vật liệu xây dựng, san lấp đất trồng lúa để kinh doanh.


Sân bóng rộng lớn nằm giữa khu đất trồng lúa. Ảnh: Đỗ Lực

Sân bóng rộng lớn nằm giữa khu đất trồng lúa. Ảnh: Đỗ Lực

Khu đất số 05 ven Đại lộ Thăng Long lâu nay là địa điểm phức tạp, nhức nhối của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) bởi tình trạng đổ phế thải vật liệu xây dựng, san lấp đất trồng lúa để kinh doanh. Nơi đây từng được coi là “thủ phủ” của các trạm trộn bê tông không phép. Năm 2014, UBND phường Mễ Trì đã nhiều lần ra quân cưỡng chế các trạm trộn không phép này, những tưởng sau khi cưỡng chế khu đất sẽ được trả lại mặt bằng vốn có của nó. Thế nhưng, việc quản lý lỏng lẻo đã tạo điều kiện cho một số đối tượng tiếp tục vào “xẻ thịt” trục lợi từ khu đất.

Theo ghi nhận của PV, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp rộng lớn được giải tỏa từ các trạm trộn bê tông đã được UBND phường Mễ Trì quây tôn vây kín. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã ngang nhiên cắt tôn vào khai thác trong khu đất, biến khu đất trống thành hàng chục bãi đỗ xe, tập kết cốp pha xây dựng, sân bóng, gara ôtô… Thậm chí, những người này còn dựng nhiều nhà ở bằng container để kinh doanh.

Theo một số người dân địa phương, sở dĩ khu đất này bị lấn chiếm liên tục là vì có vị trí đắc địa nằm sát Đại lộ Thăng Long, được ví như mảnh đất vàng. Để khai thác khu đất này, một số công ty đã ký kết hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân, sau đó dùng đất phế thải của các công trình xây dựng để san lấp mặt bằng. “Toàn bộ khu đất này là đất nông nghiệp dùng để trồng lúa. Thế nhưng trước việc trồng lúa hiệu quả kém, nhiều hộ dân chán làm nông nghiệp đã cho một số người thuê để làm bãi xe. Số tiền họ trả cho người dân cũng không đáng bao nhiêu, nhưng đa phần những hộ này không trồng lúa nữa nên chấp nhận cho thuê để lấy tiền. Tuy nhiên, nếu thuê lại khu đất để làm bến bãi thì phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới “chen chân” vào được…”, một trong những hộ kinh doanh ở khu đất cho biết.

Được biết, từ đầu năm 2017, bất kể ngày hay đêm, các loại xe quá khổ quá tải “rầm rộ” chở vật liệu, phế thải công khai ngang nhiên ra vào khu vực san lấp như một đại công trường. Diện tích đất nông nghiệp được san lấp bằng phế thải đã lên tới trên 10.000m2.

Ông Hứa Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết, đây là khu đất nông nghiệp Đằng Khoai, nằm cạnh Đại lộ Thăng Long. Năm 2014, UBND phường đã cưỡng chế 10 trạm trộn bê tông không phép. Hiện có một số người đứng ra thuê đất của dân làm bãi sắt vụn, bãi xe tải, trạm cân… Phường đã nắm được và nhiều lần cưỡng chế nhưng vẫn tái lấn chiếm. Hiện các đối tượng dựng 20 chiếc container làm nhà ở, nhiều diện tích đất nông nghiệp được san ủi làm thành sân bóng đá. Thời gian tới, UBND phường sẽ giao cho công an để xử lý.

Ông Minh nói: “UBND phường Mễ Trì xác định khu đất số 5 Đại lộ Thăng Long là điểm nóng vi phạm đổ phế thải. UBND phường đã xây dựng những phương án chống lấn chiếm bằng cách quây tôn xung quanh khu đất. Nhưng nhiều lần các đối tượng chống đối tự ý cắt khóa, mở cổng cho xe chở phế thải vào để san lấp diện tích lớn đất nông nghiệp. Chúng tôi đã giao trách nhiệm trực tiếp cho lực lượng công an xử lý việc này. Hiện nay, tình trạng này vẫn chưa dứt điểm…”.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top