Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất hơn 2 tỷ mỗi ngày vì "kẹt tàu"

Thứ tư, 09:25 07/04/2010 | Xã hội

Khoảng 600 chiếc tàu có trọng tải lớn hơn 20 tấn thường xuyên đậu kín sông Ka Long khiến hoạt động thông thương ở đây bị ùn tắc. Ước tính mỗi ngày việc ách tắc giao thông gây thất thoát trên 2 tỷ đồng, mỗi năm mất gần 1.000 tỷ đồng. Tình trạng trên kéo dài đã gây bức xúc trong dư luận Móng Cái.

Giao thông đường thủy đình trệ

Theo phản ánh của người dân đến Báo GĐ&XH, việc các chủ tàu đua nhau đóng phương tiện vận tải thủy có trọng tải lớn một cách không có kiểm soát là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ùn tắc trên sông Ka Long, khiến hoạt động vận tải thủy ở đây bị tê liệt. Theo tính toán của UBND TP Móng Cái, mỗi ngày, tình trạng ùn tắc này gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng cho người dân và Nhà nước.

Trên sông Ka Long, chỉ tính riêng đoạn gần khu vực cửa khẩu Móng Cái đã có hàng trăm tàu, thuyền. Khi nước triều xuống, những tàu lớn (có tải trọng trên 20 tấn) bị mắc cạn. Hàng trăm tàu nhỏ khác cũng chịu chung số phận vì không có luồng lưu thông. Việc vận chuyển hàng hóa bị ngưng trệ, gây thiệt hại rất lớn cho người buôn bán.

Được biết, để chấm dứt tình trạng này, UBND TP Móng Cái đã có văn bản yêu cầu các chủ phương tiện đò thuyền hoạt động trên sông Ka Long hạ tải các phương tiện có trọng tải lớn xuống dưới 20 tấn. 600 trong số  trên 2.000 phương tiện đò, thuyền hoạt động ở sông Ka Long phải thực hiện hạ tải. Động thái này của UBND TP Móng Cái đã bước đầu "hạ nhiệt" việc "tắc tàu".  Tuy nhiên, ngày 6/4, một người dân tại Móng Cái cho biết: Thời gian này, tàu hạ thuỷ rất nhiều, hàng hoá xuất khẩu được tập kết rất lớn. Nếu UBND TP Móng Cái không triệt để trong việc quản lý phương tiện và quy hoạch, thời gian tới, nguy cơ ùn tắc sẽ trở lại.
 
Hoạt động vận tải bằng tàu có trọng tải dưới 20 tấn trên sông Ka Long.

Giải thoát cho các xe container

Theo tính toán của UBND TP Móng Cái, trung bình mỗi ngày có   khoảng 300 lượt (xe) container hàng hoá được vận chuyển từ nhiều tỉnh thành trong cả nước thông quan qua khu vực cửa khẩu Móng Cái. Do vậy, tại  các điểm thông quan xe container ùn ứ, không có bến đỗ khiến doanh nghiệp nhiều phen lao đao vì hàng không xuất nhập khẩu được.

UBND TP Móng Cái cũng đã quy hoạch bãi đỗ xe và giao cho doanh nghiệp đầu tư, xây dựng. Bãi xe tạm tại khu vực điểm Thông quan Lục Lầm được quy hoạch với tổng diện tích 68.757m2 trong đó khu số 1 (giai đoạn 1) có diện tích 25.075m2 và khu số 2 (giai đoạn 2) là 43.682m2. Tổng vốn đầu tư cho dự án này khoảng 30 tỷ đồng do Cty dịch vụ thương mại Tây Bắc thực hiện. Giai đoạn 1 của bến xe này đã được thi công xong và đi vào hoạt động, điều tiết cho họat động của 150- 200 phương tiện ôtô vận tải/ngày. Giai đoạn 2 của dự án này đang tiếp tục được triển khai để giải quyết vấn đề bến bãi cho các phương tiện giao thông tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực Móng Cái.

Tuy nhiên, người dân cho rằng chính quyền UBND TP cần "thúc" tiến độ các dự án quy hoạch giao thông quyết liệt hơn. Bởi lẽ, dư chấn của việc tắc "cả thuỷ lẫn bộ" khiến dư luận ở đây vẫn lo ngại rằng tình hình "hạ nhiệt" trên có kéo dài được lâu? Chính quyền có kiểm soát được hay sẽ để tình trạng tái diễn nếu không quy hoạch nhanh chóng các bến xe, bến tàu?

Trao đổi với phóng viên GĐ&XH, ông Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết: "UBND TP đã biết những bức xúc của người dân, doanh nghiệp về tình trạng ùn tắc do tàu thuyền ở sông Ka Long và các điểm thông quan do thiếu bến bãi. UBND TP hiểu, đã làm và đang tiếp tục tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại. Chúng tôi đảm bảo là sẽ không để tái diễn lại hiện tượng trên bởi còn ùn tắc là tiền Nhà nước còn thất thoát. UBND TP tin rằng giải pháp xã hội hóa công tác quản lý, quy hoạch bãi đỗ xe sẽ thành công. Nếu kết quả khả quan nữa, mô hình này sẽ được tiếp tục áp dụng để giải quyết vấn đề bức xúc về giao thông của thành phố".
 
Hà Châu
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 57 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top