Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly hôn đình đám của đại gia Việt

Thứ bảy, 10:15 16/07/2011 | Pháp luật

Vốn là những người lắm tiền, họ nổi tiếng mọi lúc, mọi nơi và khi ly hôn… càng nổi tiếng vì tranh giành tài sản.

 
Khó dứt điểm vì tài sản “khủng”

Vụ ly hôn của bà Nguyễn Thanh Thủy- Tổng giám đốc Công ty TNHH giải trí Thiên Đường Bảo Sơn, đồng thời là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bảo Sơn,  với chồng là Bùi Đức Minh, tiếp tục gây chú ý vì liên quan đến tài sản chung "khủng".

Sau phiên sơ thẩm, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định bà Nguyễn Thanh Thủy được ly hôn với ông Bùi Đức Minh và con chung giữa hai người được giao cho vợ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, vụ việc này vẫn chưa dứt điểm vì tài sản chung, nhà đất ở, công nợ chung không được quyết định phân chia tại phiên tòa này, mà quyết định dành quyền khởi kiện vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản chung, công nợ chung cho ông Bùi Đức Minh trong một vụ án khác, nếu có chứng cứ và có yêu cầu.

Thiên đường Bảo Sơn - một trong những công trình thuộc sở hữu của
vợ chồng bà Thủy - ông Minh.

Theo trình bày của ông Minh, trước khi kết hôn, bà Thủy có 5% cổ phần tại Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và du lịch Nghi Tàm. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đã bàn bạc để tăng vốn góp trong công ty này do công ty triển khai các dự án kinh doanh lớn và đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn. Số vốn lúc này đứng tên bà Thủy đã tăng lên 15%.

Ông Minh đòi chia số cổ phần tăng thêm đứng tên bà Thủy tại Công ty cổ phần tập đoàn Bảo Sơn và 7 công ty khác... Trong đó, có Công ty TNHH khách sạn quốc tế Bảo Sơn - điều hành kinh doanh khách sạn Bảo Sơn ở Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn - đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn ở An Khánh ( Hà Nội), rộng 34 ha. Khối tài sản này theo ước tính của ông Minh có trị giá không dưới 500 triệu USD, tức là khoảng 10.000 tỷ đồng.

Sau phiên sơ thẩm, ông Minh cho biết đã theo đuổi phiên phúc thẩm với nhiều yêu cầu về chăm sóc nuôi dạy con cái và phân chia tài sản.

Một vụ ly hôn… lòi ra hai bản án

Mới đây, dư luận khơi lại vụ ly hôn giữa nữ tỷ phú Đ.T.H.Y (SN 1959, ngụ Đỗ Ngọc Thạch, phường 14, Quận 5, TP HCM; trú đường 1A, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với đại gia Việt kiều Trần Jimmy (tên thường gọi là Trần Dũng, sinh năm 1955, thường trú tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ), bởi chỉ một vụ ly hôn nhưng “lòi” ra đến hai bản án!
 
Ngày 23/7/2010, TAND tỉnh Long An đã thụ lý đơn xin ly hôn của bà Đ.T.H.Y với đại gia Việt kiều Trần Jimmy. Trong đơn nêu rõ lý do: thời gian chung sống vợ chồng không hạnh phúc, Trần Jimmy có lối sống không lành mạnh như đánh bài, quan hệ với nhiều phụ nữ khác...
 
Theo bà Y., ngày 9/7/2009, bà và ông Trần Jimmy đã thống nhất ký vào “đơn xin ly hôn” và chấm dứt quan hệ vợ chồng kể từ đây. Về tài sản, theo thỏa thuận “tiền hôn nhân” lập tại Mỹ ngày 13/8/2007 và “đơn xin ly hôn ngày 9/7/2009”, Trần Jimmy chỉ có khoản tiền mặt tương đương 50.000USD tại Việt Nam; tiền mặt tại Mỹ cũng như các tài sản khác cả trong và ngoài nước đều “không có”. Trần Jimmy xác định: bất cứ tài sản nào không được liệt kê trong đơn xin ly hôn ngày 9/7/2009 đều thuộc về sở hữu của bà Y. và cam kết “không có bất kỳ khiếu nại nào về sau”.

Vụ án được TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử vào ngày 6/10/2010 và HĐXX xét thấy tình cảm giữa bà Đ.T.H.Y với Trần Jimmy đã “thực sự trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được” nên chấp nhận cho hai người được ly hôn...

Tuy nhiên, điều giật mình là cùng thời điểm bà Y có đơn xin ly hôn, thì đại gia Việt kiều cũng bị phát hiện có hành vi gian dối. Cụ thể là không lâu sau khi cưới, vợ chồng nữ tỷ phú về Việt Nam, Trần Jimmy được tín nhiệm ngồi vào ghế Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị VN (Cty CPPTĐTVN). Công ty này được Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Tạo ký hợp đồng triển khai các hạng mục san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Điện lực Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 1).
 
Quá trình thực hiện, Trần Jimmy đã thông đồng với một số nhà thầu phụ để nâng giá vật liệu cao ngất ngưởng cũng như  nghiệm thu “khống” khối lượng san lấp, nạo vét. Chỉ một thời gian ngắn, Trần Jimmy đã duyệt thanh toán cho các nhà thầu phụ hàng trăm tỷ đồng. Với đơn giá vật liệu vượt hơn 46% so với giá Hội đồng quản trị Cty CPPTĐTVN cho phép, Trần Jimmy cùng một số đối tượng liên quan đã “ẵm” nhiều tỷ đồng. Chưa dừng lại, Trần Jimmy còn nhận đặt cọc hợp đồng của đối tác số tiền rất lớn nhưng không nộp vào công ty mà bỏ túi riêng...

Ngay khi phát hiện hành vi gian dối, Hội đồng quản trị Cty CPPTĐTVN ra quyết định bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Trần Jimmy vào ngày 20/5/2010. Công ty này yêu cầu Trần Jimmy phải có mặt ở VN để làm rõ các hợp đồng nhận cọc, thi công cũng như những thiệt hại đã gây ra cùng số tiền chiếm đoạt. Dù cam kết và tỏ thái độ “hợp tác”, nhưng Trần Jimmy đã bí mật “đào tẩu” khỏi Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 5/7/2010.

Tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân, xác minh làm rõ, nhận thấy có dấu hiệu phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, ngày 8/9/2010, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tám ngày sau (16/9/2010), Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Jimmy.

Căn cứ quyết định khởi tố bị can, ngày 27/9/2010, Cơ quan An ninh điều tra đã phát lệnh truy nã (số 324/ANĐT) đối với Trần Jimmy...

Mất thương hiệu gia truyền… vì ly hôn

Ròng rã từ năm 2008 đến nay, do bị Tòa “tước” mất địa điểm kinh doanh truyền thống, anh Ngô Văn Quang từ một doanh nhân chế tác và kinh doanh kim hoàn nổi trở thành người đi kiện.

Chuyện là năm 1989, anh Ngô Văn Quang (SN 1962, ở 44 Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đăng ký kết hôn với chị Nguyễn Thị Nga, trẻ hơn 8 tuổi. Khi đó anh Quang là con trai của một hiệu kim hoàn nổi tiếng, trước khi cưới vợ anh đã có sẵn khối tài sản riêng là cửa hiệu vàng bạc tại số nhà 44 Bạch Đằng (diện tích 150m²) , còn chị Nga làm thợ may. Quá trình chung sống, ngoài ngôi nhà ban đầu của anh Quang, thì vợ chồng còn mua thêm một ngôi nhà ba tầng tại xã Thủy Đường (diện tích 100m²) và cho phòng khám Việt - Nhật thuê trong 5 năm với giá 6 triệu đồng/tháng…

Tại phiên tòa ngày 23/1/2008, TAND huyện Thuỷ Nguyên xử sơ thẩm vụ án, đã quyết định chia cho anh Quang nuôi con gái lớn đang du học Anh, chị Nga nuôi con gái nhỏ (lúc đó 9 tuổi), không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con cho bên nào.
 
Về tài sản, oái oăm là ở chỗ Tòa cố tình chia cho chị Nga ngôi nhà 44 Bạch Đằng với lý do “ưu tiên” vì chị Nga phải nuôi con gái nhỏ. Ngược lại, anh Quang bị đẩy ra khỏi ngôi nhà là tài sản riêng, phải về căn nhà ở xã Thủy Đường với số tiền chênh lệch từ chị Nga.
 
Quá bất bình, anh Quang kháng cáo nhưng bản án phúc thẩm của TAND TP Hải Phòng vẫn tuyên y án sơ thẩm…
 
Theo Vũ Anh
Đất Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top