Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời nguyền lạ kỳ bị tình yêu hóa giải

Chủ nhật, 22:11 29/01/2012 | Xã hội

Chỉ vì một lời nguyền chẳng rõ có từ bao giờ mà trai gái 2 làng Vối và Ngụ dù yêu nhau đến "mấy núi cũng trèo" lại không thể vượt qua sự bảo thủ của các cụ cao niên trong họ để nên vợ nên chồng...

Nước mắt của các đôi tình nhân 2 làng không biết sẽ phải chảy trong ly biệt bao nhiêu năm nữa nếu như không có sự quyết tâm và dũng cảm của một người mẹ đã dám vì hạnh phúc của con trai mình mà phá vỡ lời nguyền.

Lời nguyền ác nghiệt

2 năm trở về trước, đến xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, khách nơi xa chỉ cần vào bất kỳ một quán nước ven đường nào cũng đều được nghe người dân nơi đây thở dài nuối tiếc cho những đôi tình nhân ở 2 làng Vối, Ngụ bị cấm duyên vợ chồng chỉ bởi một lời nguyền không nguồn gốc.

Bà Nguyễn Thị Sinh - người dám chống lại lời nguyền để mang đến hạnh phúc cho con trai

Từ đời ông cha truyền lại rằng, trai làng Ngụ (thôn Cầu Đào) lấy con gái làng Vối (thôn Cẩm Xá) thì không sao chứ trai làng Vối mà lấy gái làng Ngụ thì không thể hạnh phúc. Bằng chứng nhãn tiền là những đôi trai Vối gái Ngụ trước đây không nghe lời các cụ cố ý lấy nhau giờ đều "tan đàn xẻ nghé".

Đã bước vào tuổi bát thập nhưng cụ Nguyễn Xuân Trì ở làng Vối vẫn nhớ như in lời các cụ thân sinh nghiêm khắc dặn dò: "Không được lấy gái làng Ngụ" từ khi còn là một gã trai mới lớn. Chẳng biết lời nguyền ác nghiệt đó có từ bao giờ nhưng cụ chẳng dám trái lời cha mẹ và càng tin tưởng vào lời dặn đó hơn khi tận mắt chứng kiến những đôi trai gái phạm lời nguyền dẫn đến vỡ mộng uyên ương.

Chuyện kể rằng, xa xưa có một chàng trai làng Vối yêu một cô gái làng Ngụ nhưng hai người không thể đến với nhau bởi không môn đăng hộ đối. Chàng trai đau đớn dồn tất cả sự oán hận vào những vết dao chém vào cột nhà cùng lời nguyền oan nghiệt: "Trai làng Vối và gái làng Ngụ sẽ muôn đời không thể lấy nhau".

Cũng bởi lời nguyền đó mà khi anh trai làng Vối Nguyễn Đức Phương công khai tình yêu với cô thôn nữ làng Ngụ Trần Thị Thùy đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các cụ cao niên trong họ. Trong làng các cụ khác họ cũng hết lời khuyên bảo.

Tuy nhiên bất chấp sự ngăn cản của 2 bên gia đình, Phương vẫn kiên quyết đòi bố mẹ cho lấy Thùy. May thay, bà Nguyễn Thị Sinh - mẹ đẻ Phương - là một giáo viên về hưu nên bà không tin vào những lời nguyền thiếu cơ sở khoa học được đồn thổi.

Hóa giải lời nguyền

Nhớ lại giai đoạn cam go đó, bà Sinh chia sẻ: "Tôi làm nghề dạy học, ông nhà tôi là bộ đội phục viên nên chúng tôi không tin vào lời nguyền vô căn cứ như thế. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc của các con là do chúng tự vun đắp lên, sướng hay khổ đều do chúng cả chứ chẳng phải vì một lời nguyền nào đó.

Nhờ tình yêu và sự ủng hộ của người mẹ, chàng trai Nguyễn Đức Phương đã được nên duyên chồng vợ với người con gái mình yêu thương bên làng Ngụ.

Quả là có sự trùng hợp kỳ lạ khi trong một thời gian dài, những cặp chồng Vối - vợ Ngụ đều không thuận lợi trong hôn nhân. Có thể nhẩm ra đến 9 đôi vợ chồng gặp trục trặc như vậy. Sau khi gia đình chúng tôi "nổ phát súng đầu" thì có liên tiếp gần chục đôi nữa cũng tổ chức đám cưới theo. Đến nay các đôi này đều vẫn đang sống rất hạnh phúc. Vợ chồng tôi cũng đã có đứa cháu nội 2 tuổi xinh xắn, kháu khỉnh".

Chuyện Nguyễn Xuân Tường (SN 1978) ở làng Vối đã lấy được người mình yêu bên làng Ngụ còn li kì hơn. Năm 2008, dù yêu tha thiết cô gái tên Biển ở làng Ngụ nhưng cuộc tình của Tường vấp ngay phải sự phản đối gay gắt từ các cụ và bố mẹ 2 bên gia đình.

Cả 2 nhà đều rất thương con nên cấm tiệt Tường và Biển yêu nhau. Dù đã biết sẽ phải "tìm đường lên trời" nhưng trái tim của đôi trai gái vẫn không thể dừng những nhịp đập yêu thương. Không công khai được thì họ lén lút đến với nhau và cự tuyệt những mối nhân duyên do gia đình 2 bên sắp đặt.

Kiên trì đấu tranh, đặc biệt sau khi bà Sinh tổ chức đám cưới cho con trai lấy vợ làng Ngụ, Tường đã một lần nữa "phất cờ khởi nghĩa" và thành công. Năm 2010, Tường và Biển nên duyên vợ chồng và hiện đã có một cặp song sinh đẹp như tranh vẽ. Ngoài Tường ra, còn có 2 anh em họ Nguyễn Xuân Hồng và Nguyễn Xuân Trung cùng lấy vợ làng Ngụ. Được biết, qua Tết Nhâm Thìn này, sẽ còn vài chàng trai làng Vối nữa đang hối hả chuẩn bị cau trầu để xây dựng hạnh phúc của mình với các cô gái làng Ngụ.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Cẩm Xá - cho biết: "Con trai út của tôi cũng lấy vợ làng Ngụ vào tháng 2.2011 vừa qua dù các cụ trong họ vẫn còn không thoải mái lắm. Đến nay các con tôi đang sống rất hạnh phúc và tôi nghĩ rằng lời nguyền đó, nếu có thật, thì cũng đã được hóa giải bởi sức mạnh kỳ diệu của những trái tim yêu".

Theo Phụ nữ Thủ đô
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Top