Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời Người, tạc ghi muôn đời...

Thứ tư, 14:17 22/08/2007 | Xã hội

Giadinh.net - “Khắc ghi lời Bác dạy” là chủ đề cuộc giao lưu gặp gỡ của những tấm gương phụ nữ tiêu biểu ở Đà Nẵng từng được gặp Bác Hồ, do Hội LHPN TP. Đà Nẵng tổ chức vào ngày 21/8.

Hoạt động giao lưu này là nhân cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 62 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Chị Trần Thị Kim Cúc là người đã có 6 lần được gặp Bác Hồ. Hơn 30 năm về trước, chị là một trong những nữ chiến sĩ biệt động thành nổi tiếng, từng tung lựu đạn vào đám cố vấn Mỹ giữa thanh thiên bạch nhật; chị từng bị kẻ thù đóng đinh 5cm vào đầu mà vẫn không khai một lời... .

Từ những hành động quả cảm đó, chị được ra Hà Nội chữa bệnh, học hành, được gặp Bác Hồ. Chị rơm rớm nước mắt, nhớ lại lần đầu tiên được gặp Bác: “Thấy Người mặc bộ áo bà ba màu nâu thẫm, ở ngoài khoác chiếc áo bờ-lu trắng giản dị, bước rất nhanh vào phòng bệnh. Tôi líu lưỡi, nghẹn giọng thốt lên với chị Mười (cùng buồng bệnh): “Bác Hồ...! Chị ơi!”. Tôi muốn chạy lại ôm Bác, nhưng đôi chân cứ dính chặt vào đất... Bác vẫy tay và nói: “Hai cháu ngồi ở đó, đừng chạy ra”. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Bác nhìn chúng tôi trìu mến, nước mắt tôi cứ chảy trào ra. Bác đưa tay đặt nhẹ lên vết thương trên đỉnh đầu tôi, ân cần, lo lắng hỏi: “Đau như vậy, đêm cháu có ngủ được không? Cháu ăn có ngon miệng không?”. “Dạ, cháu chỉ ăn được chút chút”. Rồi Bác căn dặn các y bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo. Bác còn dặn chú Tô (bác Phạm Văn Đồng): “Sau này tôi có mệnh hệ gì không lo được cho cháu Cúc và cháu Lý (anh hùng Trần Thị Lý) thì nhờ chú chăm sóc hai cháu đến nơi đến chốn”.

Bác luôn theo dõi bước đường của chị. Nhờ đó, chị càng quyết tâm hơn để chữa bệnh, học hành. Năm 1969, lúc gặp Bác lần cuối cùng thấy Bác yếu hẳn, chị chỉ  biết khóc. Trở về trường vài tháng, chị được tin Bác mất qua Đài tiếng nói Việt Nam. Chị ngất đi không biết bao nhiêu lần trong tiếng nấc... “Bác ơi!”.

Là “bé gái” nhỏ tuổi nhất trong hàng ngũ Dũng sĩ diệt Mỹ của miền Nam được vinh dự gặp Bác Hồ, chị Hồ Thị Thu (3 lần được gặp Bác Hồ) luôn ghi nhớ những lời Bác dặn, coi đó là “kim chỉ Nam” để vượt qua thử thách, khổ ải trong chiến trận cũng như giữa đời thường...

Với Dũng sĩ diệt Mỹ Nguyễn Thị Buổi không thể nào quên ngày được Bác đổi tên thành... “Bưởi”. Sau khi hỏi han tình hình quê hương, chiến trường, Bác bảo “cháu nên đổi tên lại là Bưởi - như hương thơm của loài hoa bưởi”. Chị vui lắm, cảm động lắm, khoe với tất cả mọi người, “tôi có tên mới - tên Bác Hồ đặt”.

Trong buổi giao lưu “Khắc ghi lời Bác dạy” này, có 16 chị em đã từng gặp Bác. Cũng trong dịp này, 45 phụ nữ tiêu biểu của TP. Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huy hiệu Hồ Chí Minh.

Xuân Hoài

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top