Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ sự thật những lời đồn về các cầu thủ U23 Việt Nam

Thứ năm, 09:37 25/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Phía sau những ánh hào quang của đội tuyển U23 Việt Nam là những bí mật gây tò mò và cả những lời đồn vô căn cứ mà các cầu thủ phải đối mặt.

Sự thật chuyện "cầu thủ U23 Việt Nam dính doping"

Tin đồn thất thiệt cho U23 Việt Nam
Tin đồn thất thiệt cho U23 Việt Nam

Trong ngày 24/1, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải có kết quả xét nghiệm dương tính với doping. Chưa hết, cũng từ những thông tin này, U23 Việt Nam sẽ bị loại khỏi giải, hủy bỏ kết quả những trận đấu vừa qua.

Theo những thông tin trên, sau khi kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar, 2 cầu thủ của Việt Nam là Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đã được đưa đi xét nghiệm chất cấm, sau đó được kết luận là dính doping.

Tuy nhiên, có mặt tại Thường Châu, Trung Quốc, đại diện VFF cho biết ban tổ chức giải đưa đi thử doping là Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy chứ không có mặt Nguyễn Quang Hải.

Ngoài ra, các mẫu thử doping thường chỉ có kết quả 1 tháng sau khi giải đấu kết thúc. Nếu các cầu thủ U23 Việt Nam không có vấn đề gì với doping, AFC sẽ không đưa ra thông báo nào cả.

“Hoàn toàn không có chuyện cầu thủ Việt Nam được BTC thông báo đã dính doping”, đại diện VFF khẳng định.

AFC kiểm tra doping ngẫu nhiên sau mỗi trận
AFC kiểm tra doping ngẫu nhiên sau mỗi trận

Được biết, sau mỗi trận đấu, AFC sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 2 cầu thủ trong danh sách 23 cầu thủ thủ của mỗi đội (không phân biệt đá chính hay dự bị) để tiến hành thử doping và không loại trừ cho những trận đấu kế tiếp. Có nghĩa là một cầu thủ đã thử doping ở trận trước vẫn có thể tiếp tục được đưa đi kiểm tra doping ở trận đấu kế tiếp nếu ban tổ chức bốc thăm đúng tên.

Tính đến thời điểm này của giải, đã có 7 cầu thủ của U23 Việt Nam được kiểm tra doping gồm Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (2 lần), Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Thành Chung.

Tuy nhiên, VFF đã làm rất kỹ vấn đề chống doping nên không có chuyện cầu thủ bị “dính”. Cụ thể, trong danh mục thuốc, chất bổ dưỡng, đồ uống bổ sung… được mang đi sử dụng tại giải U23 châu Á 2018 trước đó đã được Ban y học VFF kiểm tra và phê chuẩn, đồng thời các cầu thủ cũng được yêu cầu chỉ được phép sử dụng thuốc và các sản phẩm hỗ trợ hồi phục khi và chỉ khi được sự cho phép của bác sĩ đội tuyển.

U23 Việt Nam 'già' nhất giải, nhiều đội bóng chỉ 'đá cho vui'?

Quang Hải lập cú đúp trước U23 Qatar.
Quang Hải lập cú đúp trước U23 Qatar.

Trên mạng xã hội đang xuất hiện một số thông tin cho rằng nhiều đội bóng tại giải U23 châu Á chỉ dự giải với mục đích cọ xát và không đặt nặng thắng thua.

Ý kiến này xuất phát từ việc U23 Nhật Bản và U23 Qatar có rất nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi và VCK U23 châu Á 2018 không nhằm mục đích giành vé tham dự Olympic (3 đại diện châu Á dự Olympic 2020 sẽ được quyết định vào giải U23 năm 2020).

Nhìn vào các con số thống kê, đúng là cả Nhật Bản và Qatar đều liên tục đưa ra sân những đội hình thuộc vào loại trẻ nhất giải.

Tuy nhiên, chỉ có người Nhật là nhắm mục tiêu rõ ràng cho Olympic. Toàn bộ 23 cầu thủ thuộc đội bóng xứ Mặt trời mọc đều sinh sau ngày 1/1/1997, nghĩa là đủ tiêu chuẩn dự giải U23 châu Á 2020.

Còn Qatar sử dụng một đội hình hỗn hợp. Trong danh sách của họ có 12 cái tên đủ điều kiện tham dự giải đấu năm 2020. Con số này thực tế không ấn tượng hơn U23 Việt Nam là bao.

9/23 cầu thủ dưới quyền HLV Park Hang-seo sinh sau ngày 1/1/1997. Đặc biệt hơn, những cái tên này trải đều ở tất cả các tuyến, bao gồm thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung, Trọng Đại, Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải, Tiến Dụng, Thái Quý và tiền đạo Đức Chinh.

Quang Hải đủ điều kiện dự VCK U23 châu Á 2020.
Quang Hải đủ điều kiện dự VCK U23 châu Á 2020.

Nói đến đội bóng "già" nhất, có lẽ tất cả đều phải chào thua chủ nhà Trung Quốc. Với tham vọng vô địch HLV Massimiliano Maddaloni tận dụng tối đa các cầu thủ sắp đủ 23 tuổi. Tuổi trung bình đội hình ra sân của U23 Trung Quốc trong 3 trận vòng bảng là 22,3, cao nhất giải.

Hàn Quốc, Uzbekistan và Triều Tiên cũng là những đội bóng thường thi đấu với những cầu thủ "già" nhất.

Độ tuổi trung bình của U23 Việt Nam trong 3 trận vòng bảng lần lượt là 21,4 (kém Hàn Quốc - 21,7), 21,4 (hơn Australia - 21,0), 21,6 (kém Syria - 22,0).

Con số này đột ngột tăng lên là 21,9 trong trận gặp Iraq (21,4). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Đoàn Văn Hậu (18 tuổi) chấn thương và được trám vào bằng Phạm Xuân Mạnh (21 tuổi).

Trận đấu với Qatar có chênh lệch tuổi trung bình cao nhất. Đội hình đội bóng đến từ Tây Á tuổi trung bình là 20,9, còn Việt Nam là 21,9.

Tuy nhiên, 2 cầu thủ ghi bàn cho Qatar là Akram Afif và Almoez Ali đều không đủ điều kiện tham dự VCK U23 châu Á 2020. Quang Hải - người lập cú đúp cho U23 Việt Nam - lại hoàn toàn đáp ứng điều kiện này.

Nhắc tới quan điểm cho rằng nhiều đội bóng không đặt nặng thắng thua tại giải đấu.

Việc nhận xét như vậy làm giảm đi ý nghĩa của chiến công mà U23 Việt Nam giành được đã đành, lại vô cùng thiếu tôn trọng những đội bóng hết mình thi đấu suốt các trận vừa qua.

Nếu thấy cái cách thủ môn Iraq khóc hết nước mắt, CĐV Hàn Quốc điên tiết đòi thay HLV, HLV Australia mặc kệ các CLB, quyết triệu tập hết ngôi sao hay HLV Felix Sanchez của Qatar bần thần sau thất bại, có lẽ chẳng ai dám nhắc đến chuyện "đá cho vui".

Thủ thành Tiến Dũng mải "thả thính" các người đẹp, lo sợ ảnh hưởng đến thi đấu


Chàng thủ thành khiến trái tim bao thiếu nữ loạn nhịp.

Chàng thủ thành khiến trái tim bao thiếu nữ loạn nhịp.

Đêm qua, showbiz Việt như náo loạn bởi thông tin người hùng sau khung thành Bùi Tiến Dũng của tuyển U23 Việt Nam đã đáp lại sự hâm mộ nhiệt tình của các mỹ nhân. Trong đó, nổi lên những ảnh chụp tin nhắn qua lại giữa 3 cô gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, diễn viên Angela Phương Trinh và người mẫu Minh Tú.

Giữa tâm điểm sự chú ý và săn đón của các cô gái, cộng với những ảnh chụp tin nhắn được chia sẻ công khai, một số người hâm mộ, đặc biệt là những người quan tâm đến bóng đá nhiều hơn là các cầu thủ hay đời tư của họ cho rằng, có lẽ Dũng nên ngừng việc "thả thính" các cô gái nổi tiếng, hạn chế chơi instagram, Facebook trong thời gian chuẩn bị thi đấu trận quyết định vào ngày 23/1 tới.

Nhiều fan khó tính đã nhắn nhủ chàng thủ thành trẻ nên tập trung vào luyện tập thì hơn, dù họ đồng ý, việc các cầu thủ U23 Việt Nam nói riêng, chàng thủ thành Bùi Tiến dũng nói chung rất thân thiện khi hay đăng tải những hình ảnh hay cập nhật trang cá nhân của mình.

Chị Trần Kiều Trinh, quản lý của chàng thủ thành điển trai.
Chị Trần Kiều Trinh, quản lý của chàng thủ thành điển trai.

Trước dòng dư luận này, chị Trần Kiều Trinh, quản lý của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ đến người hâm mộ chàng trai này.

Về những tin nhắn, lời đối đáp qua lại với các người đẹp, chị Trinh cho rằng: "Mỗi người đều có những mối quan hệ cá nhân, những thần tượng riêng. Việc bạn hâm mộ ai đó và được họ hâm mộ lại, đó là chuyện rất bình thường. Dũng còn 1 tháng nữa mới tròn 21 tuổi. Bạn ấy là một người đàn ông bình thường, nên việc thích thú khi được những người phụ nữ đẹp hâm mộ cũng là bình thường, hơn nữa đó lại là những Hoa hậu, người đẹp nổi tiếng, đại diện cho phái đẹp Việt Nam.

Khi thấy người đẹp tỏ lòng mến mộ mình, bạn ấy cũng đáp lời. Đó là việc bình thường giữa người trẻ tuổi thôi. Một chàng trai bình thường khi được bảo: 'Dũng ơi, có Hoa hậu thích mày đấy, có chị nổi tiếng thích mày đấy', bạn ấy tỏ ra thích thú và tò mò xem những người đẹp nói gì về mình, những người mình hâm mộ, coi là thần tượng cũng đang thần tượng mình, đó là tâm lý dễ hiểu".

Chị khá thân thiết với những chàng trai vàng trong đội U23.
Chị khá thân thiết với những chàng trai "vàng" trong đội U23.

Trước sự lo lắng của người hâm mộ rằng việc Tiến Dũng dành nhiều thời gian cho MXH cũng như trò chuyện với các người đẹp có thể làm ảnh hưởng gì đến tâm lý hay phong độ chiến đấu, chị Trinh cho hay: "Đội bao giờ cũng có kỷ luật khắt khe, ví dụ lên mạng, giải trí giờ nào, giờ nào dành cho ăn uống, tập luyện, y tế... nên không có chuyện Dũng hay các cầu thủ khác sử dụng MXH suốt ngày. Hơn thế nữa trong những giai đoạn rất căng thẳng, Ban huấn luyện còn tạo điều kiện và thời gian cho các bạn xả stress, tâm lý thoải mái nhất trước giờ ra sân.

Mỗi người có cách giải tỏa khác nhau, người thích chơi game, người thích nghe nhạc; nhưng Dũng đặc biệt ít khi chơi game, chỉ thích học tiếng Anh và chơi mạng xã hội.

Việc các người đẹp nhắn tin cho Dũng và Dũng trả lời đã xảy ra từ trước trận đấu với U23 Qatar. Nếu cho rằng Dũng sẽ bị xao nhãng, không tập trung vì những chuyện này, bạn ấy đã trả lời tất cả chúng ta thật rõ ràng bằng phong độ trong trận đấu chiều qua. Đó có lẽ đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi!".

Lo ngại về giới tính

Tấm hình cũ bị bới lên hơi quá đáng làm hàng nghìn chị em sốc nặng, tụt hết cả hi vọng với 6 múi Tiến Dũng.
Tấm hình cũ bị bới lên hơi "quá đáng" làm hàng nghìn chị em sốc nặng, tụt hết cả hi vọng với 6 múi Tiến Dũng.

Đầu tiên là nghi vấn giữa Tiến Dũng và đồng đội Đức Chinh. Thủ thành 21 tuổi đã đăng status đùa như thật, úp mở về mối quan hệ thực sự với Đức Chinh. 2 người cũng bị cư dân mạng nhiệt tình "đào bới", sự thân thiết quá đà của họ trong những bức ảnh cũ, từ quần chip đôi cho đến chuyện đi siêu thị mua dầu ăn cũng bị dân mạng chế, viết nên câu chuyện tình lâm li bi đát như thật.

Biết là đang bị nghi yêu nhau, nhưng Tiến Dũng vẫn cố "trêu" bằng chiếc ảnh vui do người hâm mộ vẽ lại, đúng khoảnh khắc chàng thủ thành nằm lên người Đức Chinh để "ăn mừng" rất khó hiểu (!??)

Cả ngày hôm nay, chị em cứ hoang mang lẫn phát cuồng vì dàn trai đẹp U23 liên tục quăng thính trêu nhau - Ảnh 8.
Đùa tí thôi...

Tiếp nối Tiến Dũng, chắc các chàng tuyển thủ U23 cũng đăng status trêu đùa nhau khá vui vẻ trên MXH. Lần này, các cô gái hâm mộ được dịp thở phào nhẹ nhõm, vì họ biết là dàn trai đẹp chỉ "giả vờ" thế thôi.


Hình ảnh mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân của Dũng khiến bao người hoang mang.

Hình ảnh mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân của Dũng khiến bao người hoang mang.

Về bức ảnh mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân của Dũng - ảnh chế khoảnh khắc Tiến Dũng ôm đồng đội Hà Đức Chinh sau khi thắng U23 Qarta kèm status: "Liệu đây có phải thời điểm thích hợp để tiết lộ không Chinh nhỉ?", nhiều người cho rằng anh bị hack Instagram, hoặc ai đó biết mật khẩu đã up ảnh lên để "hack não" người hâm mộ. Chị Trinh, quản lý của thủ thành Tiến Dũng cho rằng, đó chỉ là một bức ảnh bình thường, vui vẻ. Dũng up ảnh lên với tâm thế thoải mái, trêu đùa đồng đội mà thôi, chẳng có gì "sâu xa" sau đó cả.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 32 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 39 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Top