Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên quân “va nhau”, hàng giả “ăn cả”

Thứ sáu, 08:11 09/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho rằng, hiện có tới 35 Nghị định quản lý lĩnh vực này nhưng lại chồng chéo nhau, thành ra trách nhiệm cuối cùng chẳng ai chịu. Chưa hết, liên quân 7 lực lượng chống hàng giả, hàng nhái vẫn “va nhau” trong công việc, còn các đối tượng buôn bán tiêu thụ thì vẫn “sống khỏe” mọi lúc, mọi nơi.

 

Lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu. 	Ảnh: M.H
Lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: M.H

 

Cuối năm nào cũng “nóng”!

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết, phương thức vận chuyển hàng lậu khá đa dạng: Các đối tượng chuyển hàng lậu, đặc biệt là thuốc lá bằng xe máy trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nối liền tỉnh Long An và Tây Ninh. Gần đây xuất hiện thêm xe ô tô du lịch chở số lượng lớn vài ngàn bao thuốc mỗi chuyến. Hàng hóa được nhập lậu vào thành phố theo nhiều đường như nhập chính ngạch bằng nhiều cách gian lận hải quan, nhập tiểu ngạch qua cửa khẩu biên giới, vận chuyển từ đất liền bên kia biên giới với các nước Trung Quốc, Campuchia, Lào theo các đường mòn, lối mở.

Tại TPHCM, các lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong phòng chống hàng giả, hàng lậu do các hình thức vận chuyển hết sức tinh vi. Chẳng hạn, ngày 23/12/2014, QLTT TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế (C46 – Bộ Công an) đã bắt giữ một chiếc xe khách chở 16.350 gói thuốc lá Jet lậu tại phường Tân Thới Nhất, quận 12. Số thuốc lá được cất giấu trong hầm xe và dưới các hàng ghế ngồi.

Nói về vụ việc, ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM cho biết: “Để bắt được vụ thuốc lá này trinh sát của chúng tôi đã phải mai phục theo dõi suốt hơn 1 tháng. Đây cũng là vụ bắt thuốc lá nhập lậu số lượng lớn nhất trong năm 2014. Dịp gần Tết, các đối tượng buôn lậu và làm hàng giả, hàng nhái càng lộng hành”. Trước đó, các lực lượng chức năng tại thành phố này cũng bắt giữ 800 chai rượu ngoại. Các đối tượng đã lợi dụng toa của nhân viên đường sắt để vận chuyển hàng nhằm che giấu cơ quan chức năng, song các trinh sát đã theo dõi và bắt giữ ngay trên toa tàu.

Tại Hà Nội, thời gian gần đây, lực lượng chức năng cũng liên tục phát hiện những vụ buôn bán vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ông Chu Ngọc Hiệp, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết: “Những ngày cuối cùng của năm 2014, chúng tôi liên tục phát hiện số lượng lớn cá tầm, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Như, phát hiện 1.230 kg nầm, tràng động vật đựng trong 23 thùng xốp có in chữ Trung Quốc ướp hóa chất đã đổi màu tại khu vực ngã 3 Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngày 27/12. Trước đó, bắt giữ một xe tải chở 3.150kg cá tầm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Đối tượng vận chuyển khai nhận toàn bộ số hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc”.

“Hớt phần ngọn chứ không dọn phần gốc”

Theo số liệu của Cục QLTT, nếu như năm 2010, số vụ xử lý hàng giả chỉ khoảng 10.500 vụ, số tiền phạt là 44,4 tỉ đồng và giá trị hàng vi phạm chỉ là 3,8 tỉ đồng thì đến năm 2014, lực lượng này đã xử lý khoảng 20.000 vụ liên quan đến buôn lậu, hàng giả và hàng nhái.

Con số thống kê từ Chi cục QLTT TPHCM cũng cho thấy, trong năm 2014 đã xử phạt 5.024 vụ vi phạm hành chính về hàng giả, hàng nhái thu gần 89 tỉ đồng, tăng 26,25% so với năm trước. Như vậy, hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả ngày càng tăng mạnh. Vì sao, nạn làm giả, nhái vẫn chưa được giải quyết triệt để dù các cơ quan chức năng có đủ quyền lực trong tay?

Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) cho rằng: “Việc chồng chéo giữa các quy định đang khiến việc phòng chống hàng giả, hàng nhái gặp khó khăn và kém hiệu quả, để "đất sống" cho hàng giả, nhái. Chẳng hạn về pháp luật, có 35 nghị định, quy định về vấn đề chống hàng giả, hàng nhái và an toàn thực phẩm nhưng khá chồng chéo như: Theo quy định, ngành Y tế quản lý nước đóng chai, còn Bộ Công Thương thì quản lý nước giải khát. Bộ NN&PTNT quản lý mặt hàng tinh bột, còn Bộ Công Thương thì quản lý tinh bột dinh dưỡng... Trong khi đó, nước đóng chai và nước giải khát là cùng chủng loại; tinh bột và tinh bột dinh dưỡng chẳng khác gì nhau nên khi có chuyện không đơn vị nào chịu trách nhiệm cuối cùng”.

Cũng theo ông Bảo, hiện có 7 cơ quan liên quan đến xử lý hàng giả nhái là các lực lượng: QLTT, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Thuế và các Thanh tra liên ngành nhưng không mạnh và chưa phối hợp chặt chẽ với nhau. Vì thế, hầu hết các vụ hàng giả, hàng nhái khi bị phát hiện chỉ là giải quyết phần ngọn chứ chưa triệt được tận gốc.

 

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, để chống được hàng giả, hàng nhái phải có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng liên ngành, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Doanh nghiệp bảo vệ mình bằng cách minh bạch thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng, sản phẩm, kênh phân phối, giá bán... Người tiêu dùng cẩn trọng trong lựa chọn sản phẩm để tránh mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Mai Hạnh

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top