Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ đón Tổng thống Mỹ Obama tại Phủ Chủ tịch

Thứ hai, 11:24 23/05/2016 | Xã hội

Sáng nay, lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn ra tại Phủ Chủ tịch, mở đầu cho các hoạt động trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lễ đón. Ảnh Giang Huy
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lễ đón. Ảnh Giang Huy
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama duyệt đội danh dự. Ảnh: Giang Huy
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama duyệt đội danh dự. Ảnh: Giang Huy
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Barack Obama trên đường đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Bá Đô.
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Barack Obama trên đường đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Bá Đô.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Đội quân nhạc đã vào vị trí chuẩn bị cho lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Việt Anh.
Đội quân nhạc đã vào vị trí chuẩn bị cho lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Việt Anh.
Các em học sinh cầm cờ hoa chuẩn bị chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Việt Anh.
Các em học sinh cầm cờ hoa chuẩn bị chào đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Việt Anh.
Dọc tuyến Trần Duy Hưng, từ Big C đến Liễu Giai, nơi đoàn xe Tổng thống Obama dự kiến đi qua, hàng nghìn người dân đứng chờ trên vỉa hè. Ảnh: Bá Đô
Dọc tuyến Trần Duy Hưng, từ Big C đến Liễu Giai, nơi đoàn xe Tổng thống Obama dự kiến đi qua, hàng nghìn người dân đứng chờ trên vỉa hè. Ảnh: Bá Đô
Ngăn cách với lòng đường là hàng rào an ninh gồm hàng trăm cảnh sát. Ảnh: Bá Đô
Ngăn cách với lòng đường là hàng rào an ninh gồm hàng trăm cảnh sát. Ảnh: Bá Đô
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiến vào Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiến vào Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Mật vụ Mỹ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Mật vụ Mỹ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn ra theo nghi thức cấp nhà nước. Ảnh: Việt Anh.
Lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn ra theo nghi thức cấp nhà nước. Ảnh: Việt Anh.
Đỗ Quyên nằm trong số 100 học sinh trường Thăng Long tham gia vẫy cờ hoa đón Tống thống Mỹ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Đỗ Quyên nằm trong số 100 học sinh trường Thăng Long tham gia vẫy cờ hoa đón Tống thống Mỹ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Từ 8h sáng hàng chục phóng viên trong và ngoài nước đã đến Phủ Chủ tịch, chuẩn bị cho lễ đón chính thức. Ảnh: Việt Anh
Từ 8h sáng hàng chục phóng viên trong và ngoài nước đã đến Phủ Chủ tịch, chuẩn bị cho lễ đón chính thức. Ảnh: Việt Anh
Quốc kỳ Việt Nam và Mỹ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Quốc kỳ Việt Nam và Mỹ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Anh.
Đội quân nhạc có mặt từ sáng sớm để tập dượt. Ảnh: Việt Anh.
Đội quân nhạc có mặt từ sáng sớm để tập dượt. Ảnh: Việt Anh.
Quang cảnh Phủ Chủ tịch trước lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Việt Anh.
Quang cảnh Phủ Chủ tịch trước lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Việt Anh.

Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiến hành hội đàm, tổ chức họp báo chung.

Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau đó dự kiến dự lễ ký kết văn kiện.

Sau lễ ký văn kiện, Tổng thống Mỹ Obama dự kiến gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại nhà sàn Hồ Chủ tịch, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Tiếp đó, Tổng thống Mỹ Obama dự tiệc chiêu đãi, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các lãnh đạo Việt Nam và tổng thống Mỹ dự kiến tập trung thảo luận nhằm tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, giao lưu giữa nhân dân với nhân dân, cùng các vấn đề khu vực và thế giới. Quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước được xác lập vào năm 2013 khi nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Mỹ.

Tổng thống Mỹ bước xuống từ chiếc Air Force One. Ảnh: Giang Huy.
Tổng thống Mỹ bước xuống từ chiếc Air Force One. Ảnh: Giang Huy.

Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng 21h30 tối 22/5. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Việt Nam lúc gần 19h cùng ngày. Đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam có khoảng 800 người. Tuy nhiên, Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama và các con gái không đi cùng ông.

Giới chuyên gia kỳ vọng ông Obama sẽ trao đổi với phía Việt Nam về vấn đề dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Theo các quan chức cấp cao của Mỹ, vấn đề Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội được xem xét định kỳ. Năm 2014 Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí liên quan đến an ninh biển cho Việt Nam. Khi đó, Washington thông báo các hợp đồng mua bán sẽ được xem xét tùy từng trường hợp và nhân quyền là một vấn đề cần cân nhắc.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 34 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top