Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy đá ghè chân

Thứ năm, 04:00 05/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội đã chính thức lên tiếng về đề nghị của chủ đầu tư chung cư Keangnam trả lại tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Theo đó không có lý do gì để Keangnam –Vina trả lại tòa nhà, cả lý và tình đều không cho phép.
 
Nhìn vào diễn biến sự việc suốt từ năm ngoái tới giờ, hóa ra chẳng phải tự nhiên mà các tranh cãi bùng lên, các chiêu trò của chủ đầu tư ở tòa nhà này nhiều phen “gậy ông đập lưng ông”. Ngay như chuyện xin trả lại vừa rồi, thật ra là biện pháp mà chủ đầu tư tòa nhà này gây sức ép cho thành phố, gây căng thẳng cho dân cư, cuối cùng hóa ra lại là “lấy đá ghè chân” khi mà sự thật được chỉ rõ.
 
Đầu tháng 3, sau hàng loạt tranh cãi nảy lửa, đến độ có lúc đã có xung đột, chủ đầu tư đồng ý rằng sẽ có đại hội dân cư để hai bên thống nhất các mâu thuẫn, khớp nối các bất đồng. Đại hội này chưa được tổ chức thì bất ngờ chủ đầu tư trả lại nhà cho thành phố. Văn bản đó được gửi đi vài nơi và thành phố chưa kịp có ý kiến, Keangnam liền đưa ra mức phí mới. Chiêu trò của Keangnam dù bị dư luận phản đối, nhưng xét ở góc độ lợi ích thì họ đã đạt được phần nào.

Thực ra, ở tòa nhà hiện đại ấy, bấy lâu nay mâu thuẫn cũng rất đơn giản, chỉ là chuyện thu tiền phí nhiều hay ít. Chuyện này tưởng như khó, nhưng không hẳn không có cách giải quyết. Khá nhiều chung cư thuộc diện cao cấp khác ở Hà Nội đang thu phí cao, thậm chí gấp 4 lần mức cao nhất mà thành phố cho phép, nhưng chưa thấy tranh chấp gì. Trên thực tế, phần nhiều dư luận ủng hộ chủ đầu tư khi áp mức phí cao, theo họ thì với dịch vụ được cung cấp thuộc diện hàng đầu thì phí cao cũng đương nhiên. Người dân ở đó vốn đã có tiếng sang và thuộc diện có tiền thì chắc cũng không “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” làm gì. Vậy tại sao lại cứ cãi nhau?

Vấn đề ở chỗ sự minh bạch và chính sách đúng là có phần chưa rõ ràng, chưa hợp lý. Chủ đầu tư cứ đơn phương đưa ra phí cao mà không lấy ý kiến của dân, điều này không hợp lý. Cho dù thành phố cho phép họ được tính toán phí, nhưng phải đúng, đủ, có tính đến lợi nhuận phù hợp.

Còn về phía chính sách, điểm đi điểm lại, ngoài quy định của Bộ Xây dựng về thành lập Ban quản trị chung cư với nhiều điều khoản chẳng rõ ràng thì hiện nay chưa có khung pháp lý nào có thể điều chỉnh toàn diện nhà chung cư, loại hình nhà ở đã và sẽ mọc lên, chiếm đa phần nhà ở đô thị cả nước. Ngay cả Hà Nội, đến hôm nay cũng mới chỉ đang xây dựng đề án về quy định quản lý chung cư, song chưa biết đến lúc nào ban hành bởi vướng nhiều quy định, liên quan nhiều bộ ngành nên chưa hoàn thiện được.

Chính sách đi sau thực tiễn quá lâu sẽ tạo ra nhiều vấn đề làm nhức nhối dư luận và ở mức độ nhất định, cơ quan quản lý nhà nước cũng tự làm khó mình vì sự chậm trễ này.
 
Sông Hồng
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 37 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top