Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm “công dân điện tử” với 3.000 đồng

Thứ hai, 11:10 23/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ với 3.000 đồng/tháng, người dân Hà Nội thời gian tới có thể sẽ được hưởng những tiện ích rất lớn trong việc liên lạc với chính quyền sở tại thông qua chiếc điện thoại cầm tay.

Làm “công dân điện tử” với 3.000 đồng 1

Người dân có thể nắm bắt mọi thông tin từ phường qua tin nhắn.         Ảnh: Việt Nguyễn.

Đổi kiểu giao tiếp truyền thống

Phường/xã là cơ quan hành chính nhà nước cấp thấp nhất nên cũng gần dân nhất và giao dịch với công dân nhiều nhất. Phương thức liên lạc giữa chính quyền sở tại với người dân xưa nay thực hiện qua hệ thống bảng tin ở các tổ dân phố/thôn xóm, văn bản thông báo phát về các tổ trưởng/trưởng khu/trưởng thôn, hoặc qua cách thức gây ít nhiều khó chịu mang tên “loa phường”. Ở các cấp cao hơn là quận/huyện, thành phố/tỉnh hoặc cấp trung ương thì mô hình “Chính phủ điện tử” hiện là hệ thống website, email, các trung tâm dữ liệu, phần mềm quản lý, chữ ký số, văn bản số hóa… đang được áp dụng hiệu quả nhưng không phát huy tốt trong việc liên lạc giữa dân với cấp phường/xã.

Nhưng với một chiếc điện thoại nhỏ gọn, người dân có thể nắm bắt mọi thông tin cần thiết từ chính quyền sở tại. Ngày 20/6 vừa qua, Hà Nội đã có công văn số 2943/VP-VX về việc triển khai dịch vụ hành chính công “Công dân điện tử” trên địa bàn. Ngày 27/6, theo chỉ đạo từ UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng ra công văn liên quan đến việc này. Đến tháng 8, một số quận bắt đầu chỉ đạo thực hiện thí điểm. Và mấy ngày vừa qua, các hộ dân ở nhiều khu vực của Hà Nội đã biết đến dịch vụ hành chính công khá mới mẻ mang tên “Công dân điện tử”.

Bà Trần Thị Thanh Bình – Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) vừa giao các tổ trưởng dân phố phổ biến loại dịch vụ này. Theo lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung: “Đây sẽ là một kênh thông tin và truyền thông giúp cho việc giao tiếp giữa công dân với chính quyền phường nhanh chóng, thuận tiện, thông tin giải quyết các thủ tục hành chính, phục vụ các tổ chức và nhân dân thuận lợi, mang lại lợi ích cho toàn xã hội, ngoài ra còn tiết kiệm được các chi phí hành chính, thời gian cho công dân”.

Theo thông báo của UBND phường Thanh Xuân Trung, mức phí dịch vụ là 3.000 đồng/tháng/1 máy điện thoại di động. Trong đó, mức chi cho người trực tiếp thu (tổ dân phố) là 10% số phí. Phương thức hoạt động rất đơn giản là, mỗi khi phường có việc gì cần thông báo, thay vì gửi giấy mời, gửi văn bản, phát loa… thì người đăng ký dịch vụ sẽ nhận được một tin nhắn có biểu tượng E- Công dân (Công dân điện tử) và nội dung đầy đủ.

Quá rẻ, quá tiện!

Ông Vương Trọng Điệp – Tổ trưởng tổ 55B (nhà A1, chung cư 54 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) cho biết, ông là người đầu tiên trong tổ được “hưởng” dịch vụ này dù chưa đăng ký, với một tin nhắn có biểu tượng “Công dân điện tử”. “Hiện chúng tôi mới dán ở bảng thông báo và đang vận động mọi người. Ban đầu bà con tưởng là khoản thu bắt buộc nên cũng có phản ứng, sau đó mới hiểu đây là dịch vụ tự nguyện, muốn sử dụng thì đăng ký thông qua tổ trưởng”, ông Điệp nói.

Ông Lê Minh Sơn – cán bộ phụ trách công việc này của UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, hiện phường mới tổ chức phổ biến tới các tổ dân phố, vận động bà con chứ chưa chính thức triển khai. Theo ông Sơn, đơn vị phối hợp thực hiện về mặt kỹ thuật là VNPT Hà Nội. Được biết, mỗi phường sẽ có một đầu số tổng đài, nội dung tin nhắn chỉ được gửi tới các hộ dân trong nội bộ phường (đã đăng ký dịch vụ). Có nghĩa, với một lần nộp tiền (36.000 đồng cho cả năm), người dân sẽ hoàn toàn chủ động trong việc nắm bắt thông tin từ cơ quan hành chính sở tại.

Đa số các hộ dân rất hứng thú với dịch vụ tiện ích này. Bác Ngô Quang Hưng (65 tuổi, cán bộ hưu trí sống tại tầng 12, nhà A1, chung cư 54 Hạ Đình) cho biết: “Việc đơn giản nhất là biết ngày, địa điểm lĩnh lương hưu. Trước đây các cụ cứ hỏi nhau loạn cả lên, rồi đội mưa đội nắng đi lấy nhưng có khi lại lủi thủi trở về vì chưa có tiền phát, hoặc đổi lịch, đổi chỗ… Bây giờ mất có 3.000 đồng/tháng mà chủ động được mọi thông tin thì không gì tốt bằng”.

Ông Vương Trọng Điệp cũng tán đồng: “3.000 đồng chỉ uống một cốc trà đá nhưng với dịch vụ này, người dân có thể nắm bắt được nhiều vấn đề liên quan đến hộ gia đình mình mà chính quyền cũng không mất công, lãng phí giấy tờ, văn bản như trước. Bây giờ nhiều hộ ở chung cư, nhà cửa đóng kín mít, loa phường không phải lúc nào cũng nghe được, nhiều người thì bận rộn chẳng để ý thông báo chúng tôi dán, đến từng nhà thì bất tiện, cho nên dịch vụ này rất hữu ích”.

Được biết, việc triển khai dịch vụ này đang được Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Hà Nội thực hiện thí điểm tại một số ít phường. Sau khi thí điểm hiệu quả, sẽ có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội để nhân rộng mô hình.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 32 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top