Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lại chuyện "được cá, bẻ cần"

Thứ bảy, 09:22 28/05/2011

GiadinhNet - Một số nguồn tin phản ánh, từ 1/6 tới, các ngân hàng sẽ thu phí giao dịch nội mạng và áp dụng mức phí mới với giao dịch ATM ngoại mạng.

Cách đây vài tuần, trong một lần trả lời Báo GĐ&XH về việc các ngân hàng đang đề nghị được thu phí giao dịch thẻ ATM nội mạng và tăng mức thu từ 3.300 đồng lên 5.500 đồng/lần giao dịch với hệ thống ATM ngoại mạng, một đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết “vẫn chưa nhận được đề nghị này” thay vì sự bác bỏ quyết liệt như trước đây. Trên nhiều diễn đàn đã có những ý kiến cho rằng “ngân hàng đã phạm luật”, nhưng cũng có quan điểm khẳng định đó là “quyền” trong kinh doanh. Sự thể chưa ngã ngũ thì mới đây, một số nguồn tin phản ánh, từ 1/6 tới, các ngân hàng sẽ thu phí giao dịch nội mạng và áp dụng mức phí mới với giao dịch ATM ngoại mạng.

Rất nhiều những lý do đã được đưa ra: Nào là các ngân hàng đang chịu lỗ trong việc đầu tư cho hệ thống ATM; Nào là hàng tỷ đồng nằm “chết dí” vì không có lãi trong các cột ATM; Nào là chi phí bảo trì, bảo hành, an ninh... tăng cao. Tựu trung lại, họ đang kể “khổ” với hoạt động phát triển mạng lưới ATM của mình chỉ để lý giải, việc thu thêm các khoản phí là một tất yếu. Họ “vô tình quên” ATM là sự phát triển của ngân hàng khi đây là “cầu” kết nối với khách hàng thuận tiện và nhanh chóng nhất. Họ chẳng kể ATM cũng từng là một “đẳng cấp” của các ngân hàng trong cuộc đua về thương hiệu và khách hàng trong những năm trước đây? Họ “lờ” đi việc ATM cũng là mục tiêu phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt mà Nhà nước đề ra từ nhiều năm nay...

Nhớ lại dăm bảy năm về trước, thẻ ATM vẫn được coi là một thứ gì đó xa xỉ với người dân. Khi đó, để khuyến khích người dân sử dụng, các ngân hàng còn đưa ATM ra như một thứ “mồi nhử”. Từ việc “cho không, biếu không” thẻ ATM  đến việc “tặng kèm” các gói dịch vụ. Từ việc quảng bá, tuyên truyền đến việc tiếp thị thẻ ATM đến tận trường học, công sở, tổ hưu phường xã. Và rồi, dần dần người dân đã quen với việc sử dụng loại hình thẻ này, từ bác nông dân ở quê đến cụ già ở phố, từ cô cậu sinh viên học hành xa nhà đến những công nhân ở các khu đô thị mới. Cái “đích” vươn tới xem như đã “đạt” khi số lượng thẻ ATM phát hành được công bố đã tiệm cận con số 30 triệu. Có nghĩa là, chưa đầy ba người dân Việt Nam, có một người có thẻ ATM.

Và khi đó, nhà băng lại tính tới chuyện “tăng phí”, “tận thu” mà quên mất rằng, người dân đang bức xúc với kiểu chơi “được cá, bẻ cần”!
 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 8 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top