Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi quốc gia chung sẽ “chốt” ở phương án nào?

Thứ hai, 13:34 08/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Đã bước vào những ngày đầu của năm học mới, tuy nhiên Bộ GD&ĐT vẫn chưa chốt phương án của kỳ thi quốc gia chung, khiến phụ huynh và học sinh hồi hộp, mong đợi.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến của xã hội về 3 phương án của kỳ thi quốc gia chung. Dù đã có nhiều ý kiến đóng góp, song Bộ vẫn thận trọng chưa công bố phương án thi chính thức cho kỳ thi thực hiện vào năm 2015.

Dự thảo phương án kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã được Bộ GD&ĐT đưa ra các phương án khác nhau về môn thi. Với phương án “thi theo môn”, thì sẽ có 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ) và 1 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Ngoài 4 môn này, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác để sử dụng kết quả vào việc tuyển sinh ĐH, CĐ.

Với phương án thi theo “5 bài thi”,  thì 8 môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý sẽ được chọn để tổng hợp thành 5 bài thi: Toán, bài thi Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Với phương án “thi theo 4 bài”, 11 môn học sẽ được chọn để tổng hợp thành 4 bài thi gồm: Toán - Tin, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đang tham khảo phương án thi riêng của ĐH Quốc gia Hà Nội với hình thức thi trắc nghiệm, làm bài trên máy tính, thí sinh thực hiện bài thi của các môn: Toán; Ngữ văn; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội.

Kỳ thi quốc gia chung sẽ “chốt” ở phương án nào? 1
Kỳ thi quốc gia chung 2015 đến thời điểm này vẫn chưa công bố phương án chính thức.

Phương án “Thi theo môn”, nhiều ý kiến của chuyên gia, giáo viên lẫn phụ huynh học sinh cho rằng đây là một phương án khả thi nhất, không có nhiều sự xáo trộn đối với học sinh. Phương án này nhận được nhiều đồng tình từ các địa phương bởi phù hợp với điều kiện dạy và học hiện nay, đồng thời không gây ra sự thay đổi đột ngột đối với các em học sinh và giáo viên.

Các phương án “5 bài thi”, “thi theo 4 bài” hay của ĐH Quốc gia Hà Nội nhiều ý kiến cho rằng chưa phù hợp lắm trong giai đoạn hiện nay, đây có thể sẽ là phương án thi của nhiều năm nữa, khi mà học sinh được làm quen với các môn học tích hợp…

Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội, lựa chọn môn thi, không nên căn cứ vào số đông để lựa chọn mà phải căn cứ yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện của Nghị quyết 29 của Trung ương làm chuẩn. Trước tiên, để kỳ thi đạt hiệu quả phải chống “bệnh thành tích”, các hành vi tiêu cực giáo dục. Có như vậy thì các trường ĐH, CĐ mới có thể yên tâm sử dụng kết quả này để tuyển sinh.

Khâu tổ chức thi thế nào là bài toán khó nhất. Việc coi thi phải làm thật chặt, phải đưa yếu tố kỹ thuật như đưa camera vào phòng thi, giám sát 100% thời gian thi. Điều này dù tốn kém nhưng để đảm bảo tin cậy thì nên làm. Làm chặt thì chúng ta phải chấp nhận tỷ lệ đỗ thấp. Đề thi cũng rất quan trọng, phải có sự chuẩn bị đầy đủ” - TS. Lâm chia sẻ thêm.

Rõ ràng, dù chọn phương án nào thì việc tổ chức thi cũng phải bảo đảm sự quy củ, khách quan, công bằng. Thời điểm này Bộ GD&ĐT chưa công bố phương án chính thức, xã hội vẫn mong chờ một phương án thi hiệu quả, mang tính lâu dài, tránh tình trạng mỗi năm một thay đổi giống như mấy năm gần đây.

Quang Anh

quanghuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 52 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top