Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kính râm Hàn sản xuất ở... Sài Gòn

Thứ năm, 09:45 24/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đi trời nắng, cần có kính đen bảo vệ để chống khỏi tia cực tím hay đeo kính cho giống… diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp lên phim. Đó chính là những nguyên nhân để người dân thành phố đổ xô mua kính.

Và có cung ắt có cầu. Điều lạ là kính Korea (Hàn Quốc) chỉ có 25.000đ đang được bán bên đường, từ trung tâm “tiếp thị” đến tận các tỉnh ven đô.
 

Kính mua 25.000đ như thế này sẽ không đảm bảo cho mắt, mà còn khiến mắt bị thoái hoá.

 
Công nghệ sản xuất kính Hàn
 
Những “lò” kính Korea nhiều nhất phải kể đến đường Hai Bà Trưng (quận 1), Nguyễn Trãi (quận 5), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)... Nhưng một điều băn khoăn là ai sản xuất loại kính này?
 
Lần này trong vai mua kính sỉ về mở tiệm bán kiếm lời, phải rất tin cậy thì Thành mới dẫn tôi đi giới thiệu “cơ ngơi” của anh ta. Cơn mưa chiều đầu thu không cản nổi sự háo hức của tôi để xem công nghệ làm kính dỏm ra sao.
 
Hóa ra, “xưởng” làm kính cũng đủ chục người, nam có nữ có, từng bao nguyên liệu là gọng kính, tròng kính của Trung Quốc sản xuất được xe lam bỏ từng bao vào nhà Thành. “Muốn loại cầu kì hơn thì bọn tôi phải uốn nhựa dẻo, rồi cứ thế “phang” tròng vào”- Thành nói. Để có kính “đẹp nước” như mới, Thành và công nhân phải ngâm một loại nước lạnh có pha hóa chất.
 
Căn nhà bộn bề màu sắc của cơ man nào là tròng, gọng, theo quan sát có thể lên tới 80 loại. Loại kính “đểu” này sẽ được lắp ghép thủ công, sao cho gọng phải khít với tròng. Nếu kính cao tiền hơn (người bán lề đường đặt cho khách quen) thì các thợ của Thành có thể nấu nhựa, nung cho chảy ra và đeo bao tay vào để uốn theo ý mình.
 
Tôi nhẩm tính một bao toàn là tròng, một bao toàn gọng kia lắp vào nhau, chỉnh sửa, đánh thêm màu chỉ có giá 5.000đ. Ấy thế nên, ra thị trường bán 25.000đ là người bán lề đường có thể nghĩ tới lãi ròng. Có điều, kính rất giòn dễ vỡ. Tất tần tật nguyên liệu là làm từ nhựa tái chế nên mới thế.
 
Những chiếc kính sau khi lắp vào, chỉnh sửa sẽ ra thành phẩm và từng hộp giấy chứa 10 cái sẽ xuất “xưởng”. Thành cho biết: “Ở trung tâm thành phố dạo này cũng ít người mua hơn, chứ trước kia mỗi ngày bọn tui bán vài trăm cái cho các tiệm lề đường ở trung tâm là chuyện thường. Tụi này bán chạy nhất vẫn là cho công nhân các khu công nghiệp như Tân Thuận, Linh Trung... do họ ham của rẻ”.
 
Một cửa hàng kính râm bán trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM.
 
Trả 1/10 giá... vẫn hớ!
 
“Hồi trước, tụi em bán 60.000đ, người ta mua cũng đông, rồi rớt còn 50.000đ, thế mà giờ phải đồng loạt giảm giá còn 25.000đ, chứ không là không ai mua đâu. Anh em tụi này bán cũng tăng và giảm cùng lúc”- anh Vân, bán kính trên đường Nguyễn Trãi nói.
 
Ngoài đội quân đông đảo tại các tiệm lề đường kể trên, còn có một “lực lượng” bán dạo kính đáng nể tại các bến đỗ xe buýt, nhà ga cho tới các quán cà phê chuyên đi lừa đảo bán kính Korea. Đối tượng của chúng là những người có vẻ quê mùa, hay chúng đoán mới từ quê lên qua cách ăn mặc, giọng nói. Tất cả đều có một câu nói quen thuộc: “Kính mới chôm, bán rẻ cho ông (em) nè”, vừa nói chúng vừa giả vờ nhìn trước ngó sau cho khách mua tin tưởng.
 
Nguyễn Việt Trung, sinh viên đại học Văn Lang bức xúc kể rằng, mới đây ra Bến xe Miền Đông về quê, một anh thanh niên sáp tới bán kính. Thấy kính đen, Trung hỏi mua thì anh thanh niên đòi 300.000đ. Thấy thích thích, cậu sinh viên trả 30.000đ vì chỉ còn ngần ấy tiền trong túi. Tưởng là anh kia không bán, Trung lấy báo đọc thì anh ta kì kèo trả thêm vài chục, chứ kính tốt lắm. Trung bảo chỉ có bấy nhiêu, không bán thì thôi. Lập tức, anh bán kính quay đi và quay lại nói: “Bán cho thằng em luôn, mới mở hàng có giá đó thôi!”, dù đã 5h... chiều. Sau khi đeo 3 lần, kính tự dưng nứt rồi gãy khi Trung dắt trên cổ áo và mắt hình như mờ hơn lúc trước.
 
Chúng tôi đã lần theo đội quân này và biết được rằng kính đó không phải là kính “chôm”, mà có xuất xứ từ các quán lề đường. Những người này lấy khoảng 10 cái mỗi ngày và đi tha thẩn vào các chỗ đông để tìm cách gạ người không biết. Chị Thảo, một người chuyên đi bán dạo ráy tai, hộp quẹt cho biết: “Vẫn biết là kính chất lượng không cao, nhưng cũng phải chào mời khách để kiếm thêm vậy mà, bán không được thì về trả lại chứ không lỗ đâu mà sợ!”.
 
Hà Tiên
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 36 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top