Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng công nghệ biến quả thối thành...sinh tố

Thứ bảy, 09:23 16/07/2011 | Xã hội

“Với những đĩa hoa quả tươi rất dễ bị phát hiện hoa quả hỏng, đôi khi phải xen thêm quả ngon để đánh lừa khách”.

“Nếu cứ mua hoa quả ngon về làm sinh tố thì lãi chẳng được bao nhiêu, trong khi đó còn vô số thứ tiền khác phải chi cho quán. Vì vậy, muốn có lãi phải mua các loại hoa quả hỏng về làm sinh tố, chỗ nào còn dùng được thì xay, chỗ nào hỏng thì bỏ đi” - Chị Hoa, chủ một quán sinh tố trên phố Xã Đàn nói.
 
Quả thối siêu rẻ, sinh tố siêu lãi
 
Theo nhẩm tính của một chủ quán café, trong thời buổi cái gì cũng tăng giá, từ tiền thuê nhà, thuê chỗ để xe, nhân viên…việc phải bỏ ra chi phí đến gần 10.000 đồng nguyên liệu cho một ly sinh tố để bán với giá 15.000 đồng đến 20.000 đồng sẽ không có lãi.
 
Tiền đá, tiền sữa, tiền quả tươi và cả… tiền điện cho một ly sinh tố vào khoảng 10.000 đồng, chưa kể tiền mặt bằng, tiền lương cho nhân viên, tiền thuế và đủ thứ tiền không tên nữa. Trong khi đó, việc các quán café mọc lên như nấm sau mưa ở các phố khiến việc kinh doanh khó khăn hơn bao giờ hết. Bán đắt quá thì không có khách, mà bán rẻ quá thì thu không bù chi. Điều này đã buộc những chủ quán phải tìm đến nguồn nguyên liệu giá rẻ để đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của mình.
 
Một quả xoài cỡ vừa chỉ làm được 2 ly sinh tố, nếu mua tươi ngon nguyên thì giá rất đắt, vào khoảng 30.000 đồng/kg đến 40.000/kg. Một kg loại này chỉ được 2-3 quả, nếu vậy thì không thể có lãi. Trong khi đó, chỉ cần ra chợ đầu mối Long Biên mua lại các loại hoa quả bị loại do dập, hỏng giá lại rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 4000 đồng/kg. Không cần tính nhiều, chỉ nhìn vậy là đủ biết sỗ lãi có thể kiếm đuợc.
 
Với các loại hoa quả khác thì tuỳ mức độ khác nhau về giá hoa quả thối chỉ bằng 1/5 so với giá thị trường hoa quả tươi. Cá biệt, dưa hấu dập hỏng còn được bán với giá…1.000đ đồng/kg. Với 1.000 đồng đó, họ có thể kiếm lại được gần 100.000 đồng khi bán ra sinh tố thành phẩm. 
 
Khi gọi sinh tố, ai ai cũng tin tưởng, cốc nước mình đang uống được chủ cửa hàng chế biến từ những loại trái cây chín, thơm ngon, và thực tế, trước khi đi tìm hiểu và viết bài này, chúng tôi cũng luôn nghĩ loại sinh tố mình thường uống thực sự tươi ngon, nhiều Vitamin, có tác dụng làm đẹp da. Bởi thế, sinh  tố luôn là món ưa thích của rất nhiều chị em phụ nữ.
 
Tình cờ gặp gỡ một chủ quán sinh tố trên đường Xã Đàn tại cửa hàng bán mãng cầu của chị Thu tại chợ Long Biên, tôi được chị nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm: “Em mới vào nghề thì nên chú ý đến hương vị của sinh tố. Các loại hoa quả hỏng này sẽ bốc mùi, ngay cả khi em đã gọt bỏ hết phần thối đi rồi. Mà khách hàng bây giờ thì sành ăn lắm, nhất là bọn trẻ. Thấy có mùi chua hay khác lạ là nó bỏ quán mình ngay. Nên em chịu khó cho nhiều sữa hoặc các loại siro vào, cho nó thêm phức lên. Bọn trẻ khoái mùi siro và sữa lắm.”

Cũng theo chia sẻ của chị, mỗi ngày quán của chị bán hết khoảng 10kg xoài, 7kg dưa hấu, 14kg mãng cầu… và so với số tiền vốn bỏ ra thì cũng lãi gấp 10 lần. Bên cạnh đó, với những quả nào bị hỏng 1/3 hay tương đối lành lặn thì chị sẽ sử dụng để làm hoa quả dầm. Một đĩa hoa quả dầm hay hoa quả tươi sẽ bao gồm 1 nửa là hoa quả hỏng, còn 1 nửa là hoa quả tươi ngon.

“Với những đĩa hoa quả tươi hay hoa quả dầm sẽ rất dễ bị phát hiện ra hoa quả hỏng, nên đôi khi mình phải đan xen thêm những loại quả ngon để đánh lừa khách” - Chị chia sẻ kinh nghiệm.
 
Kinh hoàng công nghệ chế biến hoa quả thối
 
Muốn “đích mục sở thị” các loại hoa quả thối này được chế biến như thế nào, chúng tôi đã bám theo một khách hàng đến mua hoa quả thối ở chợ Long Biên về đến tận cửa hàng của chị.
 
Khoảng 7h sáng, quán của chị mở cửa và chúng tôi là những khách hàng đầu tiên. Một không gian khoáng đãng và có phần sang trọng, khá phù hợp với những người trẻ. Chọn một chỗ ngồi gần nơi chế biến nhất, chúng tôi gọi hai ly sinh tố mãng cầu và một đĩa hoa quả tươi.
 
Một trong số những loại hoa quả mà chủ cửa hàng để ngổn ngang trong góc.

Từ chỗ ngồi, có thể nhìn thấy rõ đống hoa quả mà chị xách về từ chợ vẫn được để ngổn ngang trong góc. Chị nhanh nhẹn mở tủ bảo ôn, lấy ra một hộp đựng mãng cầu và múc từng thìa cho vào máy xay sinh tố, sau đó đổ rất nhiều đường, sữa và một ít nước gì đó trong trong vào (có thể là tinh dầu) rồi bắt đầu xay.. Sau khi xay xong, chị đổ ra cốc, trang trí thêm một chút rồi bưng ra cho chúng tôi. Phải công nhận một điều là trông cốc sinh tố rất đẹp mắt và hấp dẫn.
 
Nhìn ly sinh tố này không ai nghĩ rằng nó được làm từ loại hoa quả thối.

Tiếp sau đó chị lấy rất nhiều các loại quả khác nhau đã được gọt sẵn để trong tủ cho vào đĩa, trang trí thành một đĩa hoa quả tươi vô cùng đa dạng. Thấy tôi chăm chú nhìn đống hoa quả thối chị mới mang về, chị chủ ái ngại rồi kêu người làm xách đống ra hoa quả vào bên trong.

Nhắm mắt uống đại một chút sinh tố, và cầm dĩa ăn thử một miếng dưa hấu đã ngả màu và chảy nước, tôi hỏi chị: “Chị ơi, sao dưa có mùi kỳ vậy? Chua chua như để từ hôm qua ấy.”  Chị chủ thanh minh: “Làm gì có em, toàn hàng tươi mới đấy. Chị vừa mới mua về đến nhà, làm gì có chuyện để từ hôm qua. Chắc em chưa ăn sáng nên miệng vẫn chua nên tưởng thế thôi.” Tôi cười ậm ừ cho qua chuyện.

Ngồi ở quán khoảng 10 phút, thì chị giúp việc ở quán từ phía trong bưng lên một hộp xoài đã được gọt sẵn và cắt nhỏ. Kế đến là những hộp mãng cầu, dưa hấu, táo… cũng dần được bưng lên. Chị chủ đóng nắp rồi cho tất cả vào tủ lạnh để dùng dần. Không  nói cũng có thể đoán ra, đống hoa quả thối thông qua công nghệ chế biến của những người lành nghề đã trở thành những thứ quả ngon lành, nằm im trong tủ lạnh để chờ đợi được “chui vào miệng” và xuống dạ dày của những vị khách lỡ bước chân vào quán.
 
Xoài đã được chế biến trông vô cùng bắt mắt, nhưng có ai biết đó là loại xoài thối, đã bốc mùi?

Sau khi trả tiền (25.000 đồng/ly sinh tố mãng cầu, 40.000 đồng cho đĩa hoa quả tươi) chúng tôi dắt xe ra về. Lang thang qua một vài con phố, nhìn thấy những quán chè bán nơi vỉa hè có kèm biển hiệu bán sinh tố chúng tôi lại hiếu kỳ ghé vào “thưởng thức”.

Những chiếc bàn, ghế rất đơn giản nằm khiêm tốn trong khoảng 2m2 trước một cửa hàng gia dụng đang đóng cửa. Gọi một ly sinh tố xoài và một ly chanh dây, chúng tôi lén quan sát công nghệ chế biến ở quán vỉa hè.

Cũng giống như quán trước, xoài đã được gọt sẵn, để trong hộp và chỉ cần lấy ra, cho vào máy xay. Còn chanh leo được bà chủ quán lôi từ trong gầm bàn ra một rổ với vô số ruồi nhặng đang vo ve, vo ve không ngừng. Lấy tay chọn một quả có phần khá khẩm nhất, rồi bà chủ bắt đầu công nghệ chế biến ly chanh dây như bao hàng quán khác.
 
Bà chủ lôi từ trong gầm bàn ra một rổ chanh leo thối để chế biến nước chanh leo cho khách.

Xong xuôi, bà bưng ly sinh tố và chanh dây ra mời chúng tôi. Uống thử một ngụm nhỏ, có lẽ mùi vị cũng chẳng khác gì những lần trước đây tôi uống sinh tố, nhưng biết, hiểu và nhìn tận mắt những công nghệ lựa chọn hoa quả thối và chế biến chúng như thế này thì quả mùi vị này thật là kinh khủng.
 
Để nguyên hai ly nước và gọi tính tiền, bà chủ có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc hay dò hỏi. Ly sinh tố vỉa hè ở đây có giá khiêm tốn 15.000 đồng, rẻ hơn so với cửa hàng lúc trước, nhưng nhẩm tính cũng có thể thấy, bà chủ phải lãi được gấp 5-7 lần. 
 
Theo PhunuToday
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top