Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kính hàng hiệu siêu rẻ: Đeo bệnh cho mắt

Thứ năm, 13:43 01/11/2012

Thị trường mắt kính tại Việt Nam tràn ngập các sản phẩm giả, dỏm và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho mắt của người dùng.

Với mức giá “siêu rẻ” và đa phần đều là hàng dỏm, hàng nhái, các loại kính mát, kính thuốc đang bày bán trên thị trường khiến người tiêu dùng... hoa mắt. Còn theo các chuyên gia về mắt, đeo mắt kính dỏm có thể mang lại nhiều tác hại cho đôi mắt của người dùng.
 

Mắt kính bán dạo với giá bèo nhan nhản trên các ngả đường ở TPHCM.

Kính “xịn” giá bèo

Trên đoạn đường Quốc lộ 1A qua địa phận huyện Bình Chánh - TPHCM chúng tôi nhận thấy có đến hàng chục người bán mắt kính dạo chào mời người đi đường với mức giá rẻ đáng kinh ngạc. Chọn một cặp kính nâu không nhãn hiệu, không tem, người bán ra giá 50.000 đồng, chúng tôi trả 20.000 đồng, người bán… gật đầu cái rụp.

Tiếp tục đi săn lùng mắt kính “hàng hiệu”, chúng tôi ghé vào một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ - TPHCM. Người bán chào mời: “Anh muốn đeo kính vuông, tròn hay kính phi công, loại nào cũng có. Hàng nhập khẩu hiệu Rayban, Gucci, D&G, Armani...”. Chúng tôi chọn một cặp mắt kính “hiệu” D&G người bán ra giá 400.000 đồng. Chúng tôi trả 300.000 đồng, sau một lúc ra vẻ lưỡng lự, người bán gật đầu. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi đây có phải hàng chính hãng, có thẻ bảo hành... thì người bán cho biết cứ yên tâm và cửa hàng sẽ... ghi phiếu bảo hành!

Tại nhiều cửa hàng mắt kính trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Trương Định, Lý Thường Kiệt, các chợ Bến Thành, Chợ Lớn... rất nhiều loại kính được bán không có tem chống hàng giả, không có thẻ bảo hành của chính hãng.

Ngoài kính mát, đáng lo ngại hơn là hiện nay các loại kính thuốc cũng được bày bán tràn lan với nguồn gốc không rõ ràng, không kiểm định chất lượng. Ghé vào một cửa hàng mắt kính gần chợ Bình Chánh - TPHCM chúng tôi cho biết mình bị cận 2 độ và cần mua kính loại này. Người bán ở đây chỉ vào tủ kính và bảo chọn kiểu mẫu, sau 3 ngày trở lại để lấy kính đã cắt. Nếu không thích thì có thể lấy sẵn mấy mẫu kính cận 2 độ đang nằm trong tủ. Nhiều cửa hàng khác tại nội, ngoại thành TPHCM thì đo mắt qua loa, mỗi nơi mỗi kết quả khác nhau, còn kính thì chẳng rõ nguồn gốc, có kiểm định chất lượng hay không.

Anh Vương Minh, một người kinh doanh mắt kính lâu năm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 - TPHCM, cho biết hiện tem chống hàng giả cũng bị làm giả nên không có cách gì bảo đảm có thể mua được kính thật, kể cả các cửa hàng trong các trung tâm thương mại lớn.

Hàng dỏm từ Trung Quốc

Trong vai người đang tìm nguồn hàng mắt kính để đưa về miền Tây, chúng tôi tiếp được với Sáu Sỹ, một dân buôn kính ở quận 5 - TPHCM. Sáu Sỹ cho biết: “Muốn mua bao nhiêu cũng có, lấy càng nhiều giá càng giảm. Đủ kiểu, đủ loại, cứ đặt hàng sẽ được mang đến tận nhà”.

Người buôn kính này cho biết thêm các loại mắt kính mà họ cung cấp đều có nguồn gốc từ Quảng Châu - Trung Quốc, ngày nào cũng có hàng về biên giới phía Bắc, sau đó sẽ được chuyển lên tàu hỏa vào TPHCM. Giá gốc mắt kính sản xuất tại Quảng Châu chỉ khoảng từ 8.000 - 15.000 đồng. Ngoài ra, còn một nguồn hàng khác là từ tỉnh Thái Bình đưa vào. Tại tỉnh này có rất nhiều nhà chuyên làm kính, họ lấy gọng, tròng kính, nhãn mác, phụ kiện từ Trung Quốc và chỉ lắp ráp, bán ra thị trường. Nguồn hàng này có giá thành rẻ hơn một chút so với nguồn hàng lắp sẵn từ Trung Quốc và cần đặt hàng trước để người làm “gia công”.

Khi hỏi về nguồn hàng kính “cao cấp”, Sáu Sỹ cho biết thêm: “Kính nhái hàng cao cấp cũng được nhập về từ Trung Quốc hoặc Hồng Kông, Singapore. Tùy theo nhãn hiệu, kiểu dáng mà giá thành khác nhau, dao động từ 100.000 - 500.000 đồng. Hàng này được các cửa hàng mắt kính lớn tại TPHCM lấy về để bán”.
 
Có thể gây tai nạn giao thông
 
Theo các chuyên gia, mắt kính dỏm không có khả năng lọc tia cực tím, khiến một lượng lớn tia này lọt vào mắt, gây tổn thương cho mắt như viêm giác mạc, phỏng võng mạc, tổn thương đáy mắt, thậm chí có thể bị mù.

Kính mát dỏm cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông do bị hạn chế tầm nhìn cũng như lóa mắt trước ánh đèn của xe đi ngược chiều bởi đa phần những cặp kính mát hiện không đáp ứng yêu cầu về độ sáng. 
 
Theo NLĐ
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 3 phút trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 3 phút trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 phút trước

GĐXH - Đến cuối tháng 4, trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đi, đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã phải yêu cầu tăng chuyến bay nội địa.

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 10 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 16 phút trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 36 phút trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 50 phút trước

Những ngày gần đây, các thương lái liên tục săn mua xác ve sầu, với giá cao nhất lên đến 2,2 triệu đồng/kg.

Mẹ đảm mê trồng cây sân thượng: Rau củ ăn quanh năm không hết phải mang tặng, vườn đẹp đến nỗi đồng nghiệp lẫn học sinh mầm non đến check-in

Mẹ đảm mê trồng cây sân thượng: Rau củ ăn quanh năm không hết phải mang tặng, vườn đẹp đến nỗi đồng nghiệp lẫn học sinh mầm non đến check-in

- 50 phút trước

Với dáng người nhỏ bé chỉ nặng 39kg, bỏ ngoài tai bao lời nói mỉa mai, chị Thu Luy vẫn chăm chỉ vác từng bao đất lên sân thượng để thỏa lòng đam mê "trồng cây gây vườn" của mình.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều tháng nay, các nhà đầu tư của dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công có địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) mất ăn, mất ngủ, sức khỏe suy sụp khi được biết dự án bất động sản mà họ đổ hàng chục tỉ đồng đầu tư có nhiều dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, cho đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Top