Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiều nữ đại gia

Chủ nhật, 14:10 29/07/2007 | Xã hội

Các kiều nữ thuộc hàng đại gia xuất hiện ngày càng nhiều và cũng tỏ ra chẳng thua kém đấng anh hào trong việc tiêu tiền.

Đại gia - hai từ này lâu nay vẫn dành cho các đấng mày râu lắm tiền nhiều của, thế nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, các chị em ngày càng lấn sân và thế hiện đẳng cấp của mình trong chốn ăn chơi.

Minh Loan vừa bước qua tuổi 30, khá xinh đẹp. Nàng là chủ một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Không những nổi tiếng giỏi giang, Loan còn khiến bạn bè trong giới kinh doanh “xanh mặt” vì các khoản ăn chơi. Vũ trường, quán bar là “ngôi nhà thứ hai” mà cô nàng hay lui tới sau một ngày làm việc căng thẳng với các khoản chi cho những buổi tiệc có lần lên tới 1.000-2.000 USD.

Một người bạn thân của Loan thổ lộ: “Số tiền đó nhằm nhò gì, Loan còn có mấy căn biệt thự, xe hơi thì 3-4 chiếc. Chiếc nhẫn hột xoàn đeo trên tay cũng hơn 1 tỷ đồng...”. Loan đổi xe hơi xoành xoạch, việc đầu tư cho trang phục, nước hoa... của cô nàng cũng thuộc hàng “sao”. Nếu các đấng mày râu hơi mạnh tay trong các khoản “tình phí” để có được những kiều nữ xinh như mộng thì Loan cũng chịu chi cho người tình. Nghe đâu cô nàng đang chết mê chết mệt một anh “áo vải cơ hàn” nên sẵn sàng chi đẹp cho người yêu khoảng vài trăm triệu đồng để anh này mở một cửa hàng xe gắn máy nho nhỏ, cho khỏi mang tiếng là bám váy vợ khi “theo nàng về dinh”.

Còn Thanh Ngọc vốn là “đại gia” trong giới chứng khoán và buôn bán bất động sản. Mới 35 tuổi nhưng nàng đang sở hữu một gia tài kếch xù lên đến vài chục tỷ đồng. Vốn là “gái ngoan” ít lui tới chốn vũ trường, nhưng cô nàng cũng sẵn sàng chi đẹp cho những dịp quan trọng của bản thân như sinh nhật, hội họp với bạn bè... Có một lần vào sinh nhật lần thứ 32 của mình, Ngọc bỏ ra gần cả trăm triệu đồng bao nguyên cả tiền sảnh của một khách sạn lớn.

Giàu có, xinh đẹp nhưng đường tình duyên của Ngọc khá lận đận, Ngọc đang “phòng không” vì đã ly hôn gần ba năm nay, có một đứa con gái 6 tuổi nên bây giờ nghe nói đến chuyện kết hôn là Ngọc “dị ứng”. Cô vừa tuyên bố với đám bạn thân là sẽ tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn với một người tình đã sống chung với cô gần 2 năm.

Ngọc cho biết đám cưới của cô chỉ mời một số bạn bè, không có người thân và được tổ chức “bí mật”, có thể ở nước ngoài hoặc ở một nơi xa xôi nào đó trong nước. Có đứa bạn thắc mắc hỏi: “Nếu không đăng ký kết hôn thì làm đám cưới làm gì, cứ sống như thế chẳng tốt hơn sao?”, cô nàng đáp một cách đơn giản: “Khi người ta thừa tiền thì lo gì, tổ chức đám cưới sẽ tạo cho mình một niềm vui mới, được sống trong cảm giác mới, thế là đủ”.

Theo Thanh Niên

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top