Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiếm tiền… 30 năm mới mua nổi nhà giá thấp

Thứ bảy, 11:08 29/08/2009

Mặc dù nhận được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng nhưng vẫn còn nhiều người tỏ ra quan ngại về khả năng tiếp cận nhà ở giá thấp cho người nghèo.

 
Đó là nhận định chung của các chuyên gia, các nhà kinh tế tại Hội thảo “Nhà ở cho sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Hà Nội” diễn ra ngày 28/8.

Làm việc 25 đến 30 năm mới mua được… nhà giá thấp

Nhà giá thấp vãn là món hàng xã xỉ đối với người nghèo. Ảnh KD

Theo TS. Nguyễn Đình Dương chuyên gia về BĐS, vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp phải được xem xét trong mối quan hệ tổng thể với chính sách phân phối thu nhập, tiền lương và việc làm.

Ông Dương phân tích, với thu nhập bình quân của người dân Hà Nội hiện khoảng 10 - 15 triệu đồng/năm, trong khi giá nhà ở trung bình thấp nhất hiện cũng khoảng 300 - 400 triệu đồng/căn (diện tích khoảng 50m2). Có nghĩa, một người làm việc ở Hà Nội phải từ 25 đến 30 năm với điều kiện không tiêu dùng mới đủ tiền mua một căn nhà để ở.

“Nói nhà cho người thu nhập thấp, nhưng mức giá như vậy xét trong tương quan với mức lương là rất cao so với các nước. Mặt khác, những dự án nhà ở xã hội thường cách xa trung tâm, điều đó đòi hỏi chi phí đi lại của người mua nhà có thể tăng lên. Thu nhập đã thấp, lại trở nên thấp hơn nên không phải người thu nhập thấp nào cũng mặn mà với điều này” - Ông Dương nói.

Các ý kiến cho rằng, có nhiều cách giải quyết khác nhau về vấn đề nhà ở như đi thuê, mượn nhà để ở, tự xây dựng, cải tạo hoặc mua nhà trả góp.

“Tâm lý phải sở hữu riêng nhà ở của người dân là nguyện vọng chính đáng. Nhưng trong bối cảnh chung khó khăn về nhà ở, đặc biệt đối với những người thu nhập thấp thì việc này cần phải được xem xét cụ thể khi lựa chọn phương thức giải quyết nhà ở.” - KTS Ngô Huy Giao nêu vấn đề.

Theo ông Giao, việc hình thành thị trường nhà cho thuê là rất cần thiết. Bởi nhà ở cho thuê không chỉ góp phần giải quyết nạn thiếu nhà ở, đặc biệt cho người có thu nhập thấp, mà còn tham gia điều tiết giá nhà. Chính vì vậy, cần xây dựng nhà ở cho thuê các loại, nhất là nhà ở xã hội và nhà đủ tiện nghi với giá cả chấp nhận được với người lao động hiện nay.

Nhà giá thấp vẫn mới chỉ là… thí điểm

Nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại trước việc phát triển nhà ở xã hội nếu không có chính sách và quản lý tốt.

Đơn cử như vấn đề quy định về diện tích căn hộ, theo Thạc sỹ Nguyễn Thanh Bình, Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội thì cần phải thống nhất trong nhận thức về quan niệm, mô hình, cách giải quyết vấn đề nhà ở xã hội.

“Quan điểm cho rằng xây dựng căn hộ diện tích nhỏ sẽ tạo ra những khu “ổ chuột” trên cao không hoàn toàn đúng trong thực tế bởi “ổ chuột” hay không là do yếu tố chất lượng thiết kế, xây dựng, vật liệu, chất lượng quản lý chung cư, ý thức và sự tuân thủ quy định của người sử dụng căn hộ, chứ không phải do diện tích căn hộ quyết định.” - Ông Bình nói.

Ý kiến khác cho rằng, những căn nhà xã hội có bị lạc hậu, trở thành “ổ chuột” trong tương lai hay không, chủ yếu do yếu tố quỹ đất quyết định. Nếu quỹ đất manh mún, nhỏ lẻ, nhà đầu tư lại tự lo liệu, thì sẽ không có cách gì để xây dựng những căn hộ có giá 300 triệu đồng mà doanh nghiệp vẫn có lời.

“Nhà nước nên tạo cơ chế mở cho các doanh nghiệp cùng tham gia thông qua hình thức tranh thầu. Mặt khác cần xây dựng theo một đơn giá chuẩn và Chính phủ hỗ trợ vào giá cho chủ đầu tư, thì công trình mới đảm bảo, còn người dân thu nhập thấp mới mua được” - Một đại biểu đánh giá.

Theo ông Đỗ Xuân Anh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc phát triển nhà ở cho cán bộ công nhân viên, người thu nhập thấp ở Hà Nội mới chỉ dừng ở mức độ các mô hình thí điểm, chưa đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của các đối tượng lao động mới ra trường, các vợ chồng trẻ. Bên cạnh đó, cần áp dụng các biện pháp thiết kế, thi công phù hợp nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội và nhanh chóng đưa hàng hoá nhà ở xã hội ra thị trường.
 
Theo VTC News
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Chưa được giao dự án, Công ty Hoàng Hà đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư?

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Nhiều tháng nay, các nhà đầu tư của dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công có địa chỉ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) mất ăn, mất ngủ, sức khỏe suy sụp khi được biết dự án bất động sản mà họ đổ hàng chục tỉ đồng đầu tư có nhiều dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, cho đến nay, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá cả thị trường - 11 phút trước

GĐXH - Thay vì "săn" vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người đã lựa chọn "chữa lành" bằng các phương tiện khác như tàu hỏa hoặc xe ô tô.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 11 phút trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Cách làm gỏi gà ngon, phù hợp cho ngày hè nóng nực

Cách làm gỏi gà ngon, phù hợp cho ngày hè nóng nực

Ăn - 27 phút trước

Gỏi gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, đặc biệt là ngày hè nóng bức. Món này rất kích thích vị giác và mang đến cảm giác ngon miệng cho người thưởng thức.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 38 phút trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Top