Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi “Thượng đế” bị… “chém”!

Thứ ba, 03:31 05/01/2010

Giadinh.net - Mấy ngày Giáng sinh và Tết Dương lịch vừa rồi, một số người dân ở nhiều tuyến phố có lợi thế của Hà Nội lại được một phen mạnh tay “chém... Thượng đế”.

Bắt đầu là Lễ hội hoa Hà Nội. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng quanh hồ Hoàn Kiếm sáng rực đèn và muôn vạn loài hoa từ khắp nơi tụ hội về khoe sắc. Ấy vậy mà, cả một lễ hội hoành tráng, chỉn chu được trưng bày ở con phố đẹp nhất Thủ đô này bỗng chốc trở thành cơ hội kiếm tiền của không ít người. “Ô tô bác cho xin 50.000”, “Xe máy kia, 40.000 chứ không phải 4.000 đâu”. “Không gửi à, bê xe lên đầu mà đi nhé, ở đây đâu cũng thế thôi” – Đó là những thanh âm phát ra từ các bãi trông giữ xe tự phát trên các tuyến đường quanh bờ hồ. Đi xem các “kỳ quan” hoa không mất tiền nhưng gửi xe thì mức giá bằng 15 – 20 lần so với quy định của thành phố. Các “Thượng đế” xót xa song cũng đành nuốt cục tức móc ví trả tiền, bởi đâu thì cũng… “chém” cả.

Chuyện phố hoa đêm lễ hội đã thế, đến các điểm vui chơi khác “kém nhiệt” hơn, các kiểu “chặt chém” cũng chẳng nhẹ hơn. Gửi xe để vào công viên nước Hồ Tây, đến vườn thú Thủ Lệ, quanh Thảo Cầm Viên... mặc sức “chẹt” khách giá cả gấp hàng chục lần ngày thường. Ngay như một “Hội chợ thời trang” bé tẹo tèo teo và “năm nào đến hẹn cũng lên” vào đêm Noel ở Công viên Thống Nhất, giá gửi xe máy ở phía trước cổng cũng lên tới 20.000đ/xe. Nhiều người sau khi vào hội chợ mới thất vọng vì hàng hóa ở trong rất lèo tèo, giá trị thấp. Thậm chí, nhiều món quần áo gọi là “thời trang” giá còn rẻ hơn cả tiền gửi một chiếc xe máy. 

Việc “chặt chém”, thôi thì năm có vài dịp, người đi chơi, đi mua sắm dù có xót ruột, có ấm ức thì cũng có thể cho qua được. Song ai cũng thắc mắc: Thế các quy định của thành phố ở đâu? Ai thực hiện, ai kiểm tra? Hay chỉ là ban hành cho vui? Các điểm trông xe đồng loạt “chém” khách tới hơn 10 – 20 lần so với quy định, nhưng chẳng thấy ai bị xử lý? Các nhà quản lý có nghĩ rằng: Các chế tài đã ban hành hoặc chỉ để cho có, hoặc đã trở nên... bất lực?
 
Thường Sơn
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách làm gỏi gà ngon, phù hợp cho ngày hè nóng nực

Cách làm gỏi gà ngon, phù hợp cho ngày hè nóng nực

Ăn - 7 phút trước

Gỏi gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, đặc biệt là ngày hè nóng bức. Món này rất kích thích vị giác và mang đến cảm giác ngon miệng cho người thưởng thức.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 phút trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 11 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Top