Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi thủ khoa, á khoa là... con nhà giàu

Thứ bảy, 16:59 07/08/2010 | Xã hội

Không “cậy” gia đình khá giả để ỷ lại vào bố mẹ, những người trẻ ấy đã biết “vượt sướng” từ nhỏ.

 
Họ đã chăm chỉ học hành để đỗ thủ khoa, á khoa những trường đại học danh tiếng. Bí quyết, theo các vị phụ huynh tiết lộ, đó là họ luôn sống giản dị, gương mẫu cho các con noi theo.
 
Thủ khoa “nhà mặt phố...”
 
Mai Thái Ngọc Minh là thủ khoa ĐH khối D3 của ĐH Ngoại thương Hà Nội năm nay. Căn nhà của cô gái học chuyên Hà Nội – Amstecdam này tọa lạc ngay mặt phố Thành Công, rộng chừng 70m², cao 4 tầng.
 

Mai Thái Ngọc Minh - thủ khoa khối D3, ĐH Ngoại thương Hà Nội.

 
Trong nhà, ngoài những đồ dùng tiện nghi, còn có rất nhiều cổ vật do bố cô – một cán bộ Cty xây dựng Cienco 8 – sưu tầm.
 
“Em nó biết tự lập từ nhỏ. Ngay từ cấp 1 đã biết đặt chuông đồng hồ báo thức, chứ không cần ai gọi dậy” – mẹ của Minh, một giáo viên dạy Toán, tiết lộ.
 
Theo chị, thì tuy gia đình cũng có điều kiện, nhưng bố mẹ không nên cho con nhiều tiền “tiêu vặt”. Nên thông thường, Minh chỉ được cho 10 nghìn để đề phòng xe đạp bị hỏng; còn tiền đóng học thì mẹ cô cho vào một phong bì, “niêm phong” kỹ, rồi mới đưa cho con gửi tới các thầy cô.
 
“Mình và chồng đều là những người dân tỉnh lẻ, nên để trụ vững ở Hà Nội phải rất cố gắng. Vì thế, lúc nào bọn mình cũng nhắc nhớ các con: muốn thành công thì không có con đường nào khác là học tập” – mẹ của Minh cho hay.
 
Nghe phương pháp “quản” con như vậy, chúng tôi bèn hỏi cô thủ khoa có lúc nào thấy “khó chịu” không, thì Minh chỉ khẽ lắc đầu cười. Cô gái có khuôn mặt hiền lành này đáp rằng: cô rất ít đi chơi, tiêu xài; mà hàng ngày, thường ở nhà học hành, kèm cặp đứa em trai đang học lớp 8 và giúp mẹ đi chợ, nấu cơm, lau nhà...
 
Sở thích của Minh là đọc sách văn học. Nhưng không giống những bạn trẻ mới lớn, vốn thích những truyện lãng mạn kiểu như Macr Levy, cô gái này lại say mê dòng văn học hiện thực phê phán hơn. Lý do, cô bảo là vì chúng rất gần với cuộc sống.
 
Cũng chính vì quan tâm đến cuộc sống như vậy, nên Minh luôn xem chương trình thời sự hàng ngày, và thích đọc báo, nghe đài. Khi đọc báo, thấy bạn Lê Thị Minh Vượng nhà nghèo mà thi được 58 điểm 2 trường, cô xúc động lắm. Minh liên tục hỏi chúng tôi về gia cảnh của Vượng, liệu “bạn í” có đi học được không, có chọn Ngoại thương học không?...
 
Cho đến lúc tạm biệt chúng tôi, cô thủ khoa Ngoại thương bảo rằng: sau này, nhất định cô sẽ vừa làm kinh tế, vừa cố gắng dành dụm tiền để giúp đỡ những người khó khăn, gặp nhiều bất hạnh như những thủ khoa nhà nghèo ấy....
 
Chàng á khoa công tử

Khác với Mai Thái Ngọc Minh là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, chàng á khoa 2 trường ĐH Bách khoa và ĐH Y Hà Nội, Phạm Khắc Minh, lại khá rụt rè, trầm tính.

Nếu như  Ngọc Minh còn hay tham gia các hoạt động xã hội như bảo vệ môi trường thì  Khắc Minh lại thích ở nhà, ngồi xem... phim hoạt hình hơn.
 
Phạm Khắc Minh
 
 “Nhưng cũng vì thế mà tiếng Anh của em rất giỏi” – bố của Khắc Minh, một TSKH dạy Tin – Vật lý ở ĐH Bách khoa cho biết.

Trong khi đó, mẹ của cậu - một cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – lại tiết lộ rằng: chàng “cu Tí” của chị không biết nấu ăn, nhiều món vẫn phải nhờ bà làm cho...

Trong căn nhà rộng hơn 200m², nằm ở đầu một con ngõ rộng, trên đường Láng , góc học tập của “cu Tí” có đầy đủ bàn, ghế, máy tính, truyện tranh...
 

Góc học tập của Minh

 
Tuy có điều kiện như vậy nhưng chàng trai học chuyên Toán trường Hà Nội - Amstecdam này vẫn sống giản dị, không đua đòi mua sắm, ăn mặc sành điệu...như nhiều "cậu ấm" nhà giàu khác.

“Em rất ít đi học thêm. Toàn lấy đề thi của các bạn đi học để làm” – chàng trai tiết lộ bí quyết học của mình.

Khi chúng tôi hỏi bố, mẹ Minh về “bí quyết” nuôi, dạy con, thì họ bảo rằng: điều quan trọng là bố mẹ phải sống giản dị, làm gương cho các cháu.
 
“Sinh nhật của nó, chúng tôi không tổ chức ở nhà hàng, mà làm ở nhà, với mức “đầu tư” cũng như những nhà bình thường khác, mặc dù chúng tôi không hề thiếu tiền” – bố của Minh cho hay.

Ông còn kể, có hồi Minh viết văn chưa hay, ông chỉ nhắc khéo con mình rằng: “Thầy giáo bảo văn của con dạo này hơi lộn xộn đấy nhé!” rồi gián tiếp quan sát những chuyển biến của con, chứ không hề gượng ép, can thiệp sâu.

Khi bài viết này được đăng thì Minh và gia đình đang đi nghỉ hè tại Đà Nẵng. Mẹ của cậu bảo rằng: sau đợt này, sẽ dần dần “rèn” con mình biết làm các việc gia đình, để có thể sống tự lập, nhất là khi cho “cu Tí” đi du học ở phương Tây xa xôi...
 
Theo TPO

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 3 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top