Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi teen sống “ướt” hơn...phim Hàn

Thứ bảy, 07:48 15/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày càng có nhiều bạn trẻ tuổi teen bắt chước y chang lối sống, phong cách thời trang của các diễn viên trong phim Hàn, để “áp dụng” vào đời sống thực của mình, gây nên nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Cuộc đổ bộ ồ ạt của hàng loạt bộ phim truyện Hàn Quốc vào Việt Nam trong những năm gần đây đã tạo nên những thay đổi đáng kể trong đời sống của một bộ phận giới trẻ Việt Nam. Hàng loạt cơn sốt mang tên “Hàn Quốc” liên tiếp bùng nổ, kéo theo đó là những lối sống, những phong cách thời trang, cách suy nghĩ... mới. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện ngày càng có nhiều bạn trẻ tuổi teen bắt chước y chang lối sống, phong cách thời trang của các diễn viên trong phim Hàn, để “áp dụng” vào đời sống thực của mình, gây nên nhiều chuyện dở khóc dở cười.
 
Từ lối sống “mít ướt”
 

Nhiều teen thích buồn vô cớ để giống thần tượng trên phim. Ảnh minh họa


“Gặp chuyện không may nó buồn đã đành, đằng này chị nó đám cưới mà mặt nó cứ như đưa đám. Vui cũng buồn, hạnh phúc cũng buồn, cười cũng buồn... chẳng hiểu sao tự dưng nó lại thay đổi thế. Con trai gì mà sống ướt át, ủy mị hơn cả con gái. Tôi chẳng hiểu nó bị làm sao nữa... Hỏi thì nó không nói, chỉ thấy suốt ngày dán mặt lên cái màn hình TV với mấy bộ phim “Hàn Quốc Hàn kiếc” gì đó” – chị Vân (45 tuổi) ở Minh Khai, Hà Nội bức xúc khi nói về sự thay đổi của đứa con trai. Thắng (19 tuổi) là con trai út của chị.
 
Trước đây, Thắng là một học sinh giỏi, tính tình rất sôi nổi và năng nổ, nhưng không hiểu sao một thời gian dài Thắng trở nên trầm tính, ít nói và thường hay buồn vô cớ. Vợ chồng chị hết sức lo lắng, tưởng Thắng bị stress nặng nên đã khuyên con đi khám nhưng Thắng không chịu, bảo chẳng có bệnh tình gì. Hết nước, vợ chồng chị đành sống chung với nỗi tính khí bất thường của con trai. Cho đến một ngày, khi Thắng đi thực tập, chị lên dọn phòng cho con mới phát hiện ra những dòng nhật kí của Thắng ghi vội trước khi đi thực tập.
 

Việc bắt chước các thần tượng trong phim một cách máy móc khiến một bộ phận giới trẻ trở nên lạc lõng về lối sống trong xã hội. Họ tự đánh mất đi những cá tính sống và biến mình thành một phiên bản của phim ảnh mà không hề biết rằng giữa phim và đời có một khoảng cách rất xa.

Thì ra anh chàng này vì quá thần tượng nhân vật Cha Song Joo trong bộ phim “Nấc thang lên thiên đường” của Hàn Quốc nên đã thay đổi lối sống của mình một cách đường đột để được giống như thần tượng trên phim. Xem hết mấy trang nhật kí, chị Vân còn biết thêm một bí mật mới của Thắng, đó là hay khóc một mình trong phòng chỉ vì một lí do đơn giản “anh Cha Song Joo cũng hay khóc nên mình phải khóc như thế mới giống với anh ấy”. Đến lúc này thì chị Vân cũng không biết nên cười hay nên khóc với con.

Nếu Thắng còn cố tình che giấu những ám ảnh của mình vào nhật kí thì trái lại, Bin (18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất ĐH Bách Khoa Hà Nội) lại luôn tìm cách để được chứng tỏ cho người yêu mình thấy.
 
Bạn bè mặc dù thấy Bin càng ngày càng “sến”, thậm chí đôi lúc rất “chuối” nhưng không mấy ai có ý kiến gì, vì nghĩ Bin mới có người yêu nên thế.
 

Trước khi chia tay lúc nào Bin cũng bắt Hương đứng ra giữa hẻm hôn tạm biệt khiến Diệu Hương nhiều phen sợ khiếp vía. Ảnh minh họa

 
Còn Diệu Hương – người yêu của Bin thì nhận thấy sự thay đổi rất rõ của Bin. Vốn là dân Bách khoa nên lúc đầu Bin cực khô khan. Diệu Hương yêu Bin cũng bởi sự khô khan đến thật thà ấy. Nhưng không hiểu sao càng ngày Bin càng “ướt rượt” ra. Những lúc trời mưa to, trong khi các cặp tình nhân khác ở nhà thì Bin lại kéo Diệu Hương ra đường cho bằng được. Đã thế, Bin bắt Diệu Hương cùng đi bộ mà không chịu cho che ô. Đến gần cuối đường Bin mới chịu cởi áo khoác ra che cho Diệu Hương... y chang như phim Hàn. Những lần đưa Diệu Hương đi chơi về, trước khi chia tay lúc nào Bin cũng bắt Hương đứng ra giữa hẻm hôn tạm biệt khiến Diệu Hương nhiều phen sợ khiếp vía. Bảo với Bin thì Bin bảo trong phim Hàn Quốc bao nhiêu người yêu nhau đều làm như thế thì có gì phải sợ.
 
Ngày sinh nhật của Diệu Hương, Bin không cho Diệu Hương mời bạn bè gì cả mà bắt Diệu Hương phải dành trọn ngày đó cho Bin. Bin mua bao nhiêu là nến kết thành hình trái tim cùng cánh hoa hồng trên đường rồi bắt Diệu Hương bước vào giữa trái tim còn Bin thì quỳ xuống và thì thầm vào tai Diệu Hương “I love You” (anh yêu em).

Lờ mờ đoán ra chắc Bin đang học theo anh chàng Jun Pyo trong phim “Sao Băng” hay chàng Kim Bum trong phim “Yi Jung” – hai bộ phim đang gây sốt trong giới teen nên Diệu Hương đã rắp tâm theo dõi. Và kết quả đã không ngoài dự đoán, Bin vì quá thần tượng hai nhân vật này nên đã bê nguyên xi lối sống, cách hành xử của hai nhân vật này vào “áp dụng” với mình.

Đến thời trang... “siêu sến”

Việc ăn mặc theo phim không chỉ tạo nên phản cảm mà còn làm cho các bậc phụ huynh nhiều phen “đau đầu nhức óc”. Ảnh minh họa

 
Nếu hai năm về trước, những mái tóc vàng hoe, tóc hai lai, con trai đeo khuyên tai, khuyên mũi, con gái đeo hạt cườm răng, đeo khuyên ở rốn... như trong các bộ phim Hàn Quốc bị cho là lập dị, bất bình thường, thì nay những mốt thời trang đó không còn bị lên án nữa. Những phong cách thời trang gây nên nhiều phản cảm mới nhất của giới teen hiện nay chính là cách lựa chọn màu sắc và các kiểu áo quần mang phong cách unisex (không rõ ràng giới tính) giống hệt các bộ phim Hàn Quốc.
 

Những phong cách thời trang gây nên nhiều phản cảm mới nhất của giới teen hiện nay chính là cách lựa chọn màu sắc và các kiểu áo quần mang phong cách unisex (không rõ ràng giới tính) giống hệt các bộ phim Hàn Quốc.

Cả lớp K23 – TN, trường Cao đẳng A đã phải nhiều phen cười “vỡ bụng” trước cách ăn mặc hết sức phản cảm của anh chàng M.H. M.H có dáng người “khiêm tốn” chiều cao nhưng “dồi dào” bề rộng, lại được trời phú cho nước da “đen nhèm” nhưng lúc nào cũng khoác những bộ cánh hết sức sặc sỡ. Hết áo phong màu hồng cánh sen mặc cùng áo gilê và quần bò trễ bụng lại đến áo sơ mi màu nõn chuối đóng cặp với com lê, quần tây, giày đen đến trường (mặc dù trời cực nắng nóng)...
 
Bạn bè trong lớp dù đã cố khuyên giải nhưng M.H vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: “Bọn mày quê mấy cục, chưa bao giờ thấy mấy anh chàng diễn viên Hàn Quốc ăn mặc thế này hay sao mà lại ý cò ý kiến? Tao đảm bảo với bọn mày đây là những mốt mới nhất của Hàn Quốc mà chưa đứa nào ở Việt Nam có...”. Nghe M.H nói vậy thì bạn bè cũng chỉ còn nước “bó tay chấm com”.

Riêng trường hợp của Dũng (20 tuổi) ở Q2, TP Hồ Chí Minh thì lại khác. Cũng chỉ vì quá “nghiện” phim Hàn và bị ám ảnh bởi những nhân vật trên phim ảnh nên anh chàng này đã bắt chước, thay đổi gu thời trang một cách dị thường, khiến cho bố mẹ hết sức tức giận. Mỗi lần nhìn thấy Dũng ăn mặc như một “thằng điên” là bố Dũng lại lao vào giằng xé cho bằng hết bộ quần áo mà Dũng đang mặc. Bị bố xé mất mấy bộ quần áo nhưng Dũng vẫn không chừa mà vẫn lén lút mặc. Cách của Dũng là khi đi chơi vẫn ăn mặc bình thường để qua mắt bố mẹ nhưng trước khi đến các tụ điểm vui chơi, Dũng lại tạt qua nhà bạn thay nhờ. Thứ thời trang Dũng mặc không hiểu là váy, là quần một ống hay là một mớ vải bị may nhầm mà mỗi lần bố mẹ thấy cũng... phát hoảng.

Thực tế, xưa nay diễn viên Hàn Quốc vẫn được đánh giá là có gu ăn mặc cực kỳ tinh tế bởi họ có làn da trắng, chiều cao và thân hình lý tưởng, thêm vào đó là khuôn mặt sáng sủa cho nên với bộ trang phục nào cũng tạo nên sự thu hút đáng kể, nhất là với các nam diễn viên. Trong khi đó, nhiều teen do không ý thức được sự chênh lệch giữa ngoại hình, làn da của mình với những bộ trang phục sặc sỡ, kiểu cách nên cứ vô tư khoác lên mình để chứng tỏ mình ăn mặc sành điệu như thần tượng trong phim. Việc này không chỉ tạo nên phản cảm đối với những người xung quanh mà còn làm cho các bậc phụ huynh phải nhiều phen “đau đầu nhức óc”. Thậm chí còn có nhiều trường hợp, khi bố mẹ đi cùng khách ra ngoài đường gặp con mà không dám nhận đó là con mình, vì quá xấu hổ trước cách ăn mặc của con.
 
 
Hà Tùng Long
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 54 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Top