Khi giới trẻ dùng mạng xã hội để "trả thù" tình
Chưa đủ chín chắn để quyết định đúng đắn trong mọi hành động nhưng lại biết cách lợi dụng công nghệ, người trẻ đang dùng mạng xã hội làm phương tiện “trả thù tình”.
Giả mạo danh tính
Cùng là sinh viên tỉnh xa lên Hà Nội trọ học, Linh và Sơn đem lòng yêu nhau sau lần gặp gỡ “định mệnh” trên chuyến xe khách trong một dịp cuối tuần cả hai cùng về quê. Sau khi xin được địa chỉ Facebook của Linh, Sơn hằng ngày đều trò chuyện. Qua lại được một thời gian Linh nhận lời làm người yêu Sơn.
Thời gian đầu tình yêu chỉ có màu hồng, nhưng chẳng được bao lâu cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Sự hồ đồ của tuổi trẻ khiến Sơn luôn nghi ngờ Linh lăng nhăng với người khác khiến hai người liên tiếp có những trận cãi vã không có hồi kết. Quá mệt mỏi, Linh đã đòi chia tay Sơn.
Cay cú vì bị “đá”, Sơn đã nghĩ ra cách để trả thù tình là lập một tài khoản Facebook lấy tên của người yêu cũ của mình là Linh sau đó đăng hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ quê quán trên facebook cùng những dòng chia sẻ về việc cần tìm người để “quan hệ”, thỏa mãn “tình một đêm” sau đó kết bạn với hàng loạt những người lạ trên mạng xã hội.
Facebook giả mạo đã gây ra không ít phiền toái cho Linh khi nhiều số máy lạ gọi tới cho Linh nói chuyện khiếm nhã. Sau đó, bạn bè của Linh cũng biết chuyện và xì xầm sau lưng cô.
Khi biết có Facebook giả mạo, Linh vô cùng bàng hoàng và xấu hổ, sự việc còn tệ hại hơn khi truyền tới tai một số người thân của Linh.
Nói xấu người yêu cũ
Nhẹ nhàng hơn vụ bị giả mạo của Linh nhưng diễn biến vụ việc cũng không hề kém phần gay cấn là câu chuyện của Tuấn và An.
Tuấn (22 tuổi) và An (19 tuổi) được bạn bè ngưỡng mộ vì cả hai đều đẹp trai, xinh gái, con nhà khá giả. Biết được ánh mắt bạn bè luôn dõi theo mình, đôi uyên ương liên tục cập nhật hình ảnh thắm thiết của mình lên Facebook.
Dù là lúc cả hai cùng đi chơi, ăn uống, hay khi nằm nhà nhớ nhung nửa còn lại... đều được công khai trên mạng xã hội. Câu chuyện tình của hai người, những ai kết bạn trên Facebook đều có thể kể lại vanh vách.
Thế nhưng, thời gian lãng mạn của cặp đôi này chỉ kéo dài không quá 3 tháng. Thời gian tiếp theo, người ta thấy xen lẫn những dòng tâm sự tình cảm “sến” là những ấm ức, cãi vã giữa chàng và nàng. Thiên hạ được dịp bình luận và thổi lửa cho những sứt mẻ trong tình yêu của Tuấn và An.
Nghe lời bạn bè, An đòi chia tay Tuấn không dưới 5 lần. Cô liên tục chỉ trích thói xấu của anh chàng người yêu “hot boy” như lười tắm, hay cằn nhằn, hôi nách... và cùng bạn bè Facebook dè bỉu anh này. Và Tuấn cũng không kém cạnh, anh chàng cũng đăng đàn nói An là cô gái “lẳng lơ”, không chung thuỷ.
Cả hai công khai cãi vã, chửi bới nhau trên mạng. Càng về sau, lời lẽ hai người dùng để nói về đối phương càng thậm tệ, mang chiều hướng sỉ nhục. Những câu chuyện nói xấu chưa bao giờ chấm dứt và cả hai đã tuyên bố trở thành "kẻ thù không đội trời chung".
Post hình ảnh “nóng” lên mạng
Chia tay dù bởi lý do gì ít nhiều cũng khiến người ta hậm hực, thậm chí là nảy sinh tâm lý thù hận khiến lý trí bị lu mờ không có được cách hành xử cho “tử tế”. Sinh viên Luật, L.T. Lợi, một nạn nhân của đòn thù tình trên mạng xã hội kể lại sự việc đau đớn của mình.
Lợi có người yêu tên Luân, hai người yêu nhau tới 4 năm và đã quá đỗi thân thiết. Tuy nhiên, một thời gian dài, Luân bỗng thay đổi, hay chửi bới, mắng mỏ khiến Lợi không thể chịu nổi cách hành xử thô lỗ nên đã quyết định chia tay.
Ban đầu, Luân cương quyết không đồng ý nhưng sau đó lại thản nhiên gật đầu và âm thầm chuẩn bị một kế hoạch trả thù tình hèn hạ.
Vốn là người yêu lâu năm, riêng tư gì của Lợi, Luân đều biết cả nên đã “hack” mất tài khoản Facebook của Lợi sau đó liên tiếp post những hình ảnh thân mật của thời còn mặn nồng và cả những clip riêng tư.
“Khi phát hiện mình bị làm nhục, em vô cùng xấu hổ, không dám đi học, cũng không dám gặp bạn bè chỉ biết gọi điện van xin người yêu cũ”, Lợi chia sẻ.
Tuy nhiên, thấy Lợi yếu thế, Luân càng được đà post thêm nhiều hình ảnh “nóng” lên mạng xã hội, chỉ đến khi Lợi dọa nhờ công an vào cuộc mới chấm dứt được nỗi đau kéo dài trong gần 1 tháng trời bị hành hạ, khủng bố tinh thần.
Cẩn trọng trong quan hệ
Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, việc bêu xấu người khác trở nên rất dễ dàng, để tải một tấm hình hay một đoạn clip lên mạng internet chỉ là một cú click chuột đơn giản.
Bởi vậy, cẩn trọng là điều mà các bạn trẻ cần đặt lên hàng đầu trong quan hệ tình cảm. Những trường hợp đã lỡ “sống thoáng” với người ấy, chụp ảnh, quay clip nóng nên tìm cách thương lượng để xóa bỏ.
Theo quy định của pháp luật, hành vi đưa ảnh, clip “nóng” của người khác lên Internet là một hành động có chủ đích nhằm làm nhục người khác. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành “Tội làm nhục người khác” được quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự (BLHS)1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Đồng thời, qua đó, sẽ tùy vào động cơ, mục đích phạm tội, mặt khách quan của hành vi mà cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét khởi tố về “Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” quy định tại Điều 253 BLHS.
Tội phạm được quy định tại Điều 121 BLHS, cụ thể như sau: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác,thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Nếu hành vi thỏa mãn “Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”,người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản1 Điều 253 BLHS với mức phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Theo Mai Châm (Dân Trí)
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 31 phút trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng
Đời sống - 42 phút trướcGĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư
Thời sự - 3 giờ trướcTừ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.
Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền
Giáo dục - 4 giờ trướcCục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.
Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.
Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ
Thời sự - 6 giờ trướcCảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo
Pháp luậtGĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.