Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ì ạch giải toả chung cư nguy hiểm

Thứ ba, 08:21 22/07/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hiện trên địa bàn TP HCM có hàng chục khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng, người dân hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm.

Tuy nhiên, do vướng nhiều thủ tục nên việc di dời, giải toả vẫn diễn ra rất chậm.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, PGĐ Sở xây dựng TP HCM cho biết: Các chung cư xuống cấp nặng (còn dưới 50% chất luợng) đang được Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM cho phép tháo dỡ ngay và chỉ định chủ đầu tư triển khai ngay phương án di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống trong các chung cư trên.

Cụ thể như Thành phố đang chỉ đạo UBND quận 3 khẩn cấp di dời khoảng 20 hộ dân đang còn ở trong chung cư 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 6, quận 3) ngay trong tháng 7/2008 vì chung cư trên có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tương tự, các lô chung cư IV và VI của cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) cũng được Sở Xây dựng kiến nghị phá dỡ từ năm 2005, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Khoảng 10.000 hộ dân đang sống ở đây đang đối mặt với nguy hiểm.

TP Hồ Chí Minh hiện có 138/152 chung cư và nhà tập thể đang xuống cấp cần phải cải tạo hoặc xây dựng mới, trong đó 63 chung cư bị xuống cấp nặng cần phải tháo dỡ ngay.

Nguyên nhân chính làm cho việc di dời và tháo dỡ các chung cư xuống cấp nặng ở TP HCM bị chậm trễ, kéo dài, là giá bồi hoàn của chủ đầu tư do Thành phố chỉ định rất thấp, chỉ bằng 50% so với giá thị trường nên nhiều cư dân không chịu di dời ra khỏi các chung cư nguy hiểm. Kế đến nhiều chủ đầu tư thiếu năng lực trong việc di dời, tìm chỗ tái định cư cho dân, lẫn thực hiện việc xây dựng mới các chung cư... nên tiến độ dỡ bỏ, xây dựng mới nhiều chung cư bị kéo dài từ năm này qua năm khác.

Quận 10 là địa phương có nhiều chung cư xuống cấp nhất của Thành phố, với 37 chung cư với 4.742 hộ dân sinh sống, chất luợng cao nhất chỉ còn 57%, thấp nhất 39%. Để giải tỏa, xây dựng mới các chung cư xuống cấp trên, UBND quận 10 đã kiến nghị Thành phố các phương án về nguồn vốn cho chương trình trên, lên đến 1.400 tỷ đồng, trong đó quận 10 tự cân đối được gần 1.200 tỷ đồng từ các nguồn thu, như thu giá trị quyền sử dụng đất, bán căn hộ mới, khai thác mặt bằng các tầng hầm, tầng trệt... số còn lại Thành phố hỗ trợ. Nhưng các phuơng án trên đến nay vẫn chưa triển khai được, do vuớng các thủ tục về quy hoạch, xây dựng.

Ngoài ra, hiện nay các quận đều thiếu nghiêm trọng những căn hộ phục vụ tái định cư cho các hộ dân từ các chung cư nguy hiểm ra. Trong khi đó cơ chế kêu gọi xã hội hóa việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ chưa thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư, nên chương trình tháo dỡ, xây dựng lại các chung cư xuống cấp của Thành phố vẫn đang ì ạch.           

Hoàng Anh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top