Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Nông Cống (Thanh Hóa): Hàng trăm hộ dân lao đao vì doanh nghiệp mua nguyên vật liệu không trả tiền

Thứ năm, 08:04 12/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày cuối năm 2019 này, hàng loạt hộ dân trồng mía huyện Nông Cống, (Thanh Hóa) đứng ngồi không yên, lo không có tiền tiêu Tết khi thành quả từ niên vụ mía 2018-2019 vừa qua bỗng chốc bị doanh nghiệp không thanh toán.

Huyện Nông Cống (Thanh Hóa): Hàng trăm hộ dân lao đao vì doanh nghiệp mua nguyên vật liệu không trả tiền - Ảnh 1.

Đã hơn 6 tháng nhưng người dân xã Công Chính vẫn chưa được thanh toán tiền bán mía.

Doanh nghiệp mâu thuẫn, dân khổ sở

Không khỏi xót xa cho những hộ dân xã Công Chính (huyện Nông Cống) những ngày này. Cái Tết cận kề nhưng gặp ai cũng thất thần, lo lắng. Không biết đến bao giờ những giọt mồ hôi, nước mắt trong niên vụ mía vừa qua của người dân mới được doanh nghiệp hoàn trả. Việc sắm Tết chưa bàn tới mà cái phải lo trước mắt là tiền đóng học của con cái, tiền ăn, uống của gia đình. Không có tiền cũng khiến người nông dân nơi đây phân vân, đắn đo không biết lấy gì để gối vụ và có nên tiếp tục gắn với cây mía.

Ông Dương Thanh Nhẫn (một trong số nhiều những hộ trồng mía sau khi thu hoạch cân bán cho công ty không được trả tiền) cho biết, để gắn bó với cây mía nguyên liệu, gia đình ông đã phải thuê đất của nông trường, phải bỏ tiền túi ra thuê nhân công, đầu tư phân bón, giống má… nhưng cuối cùng cái kết cho ông cũng như nhiều hộ dân khác là bị "gài nợ" ăn chặn mồ hôi công sức một cách trắng trợn.

Ông Mai Xuân Nam (1 trong 5 người đại diện cho các hộ dân trồng mía ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống) cho biết: "Kết thúc vụ thu hoạch mía năm 2019, nhiều lần chúng tôi cùng với người dân đã ra gặp Giám đốc Công ty Mía đường Nông Cống nhưng vẫn không được thanh toán. Phía Công ty có đưa lý do trước đây Công ty Yên Mỹ đang nợ họ số tiền hơn 2 tỷ đồng, khi nào lấy được tiền đó thì họ sẽ trả tiền mía cho dân. Trong khi đó, chúng tôi không dính dáng gì đến nợ của Công ty Yên Mỹ, việc đó là việc của 2 công ty, còn chúng tôi không liên quan gì".

Được biết, hàng trăm hộ dân trồng mía đã thuê đất của Nông trường Yên Mỹ (nay là Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng Công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ, gọi tắt là Công ty Yên Mỹ) để trồng mía với giá hơn 3,3 triệu đồng/ha/năm. Ngày 25/6/2018, Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống ký hợp đồng với 5 người đại diện là Đội trưởng các đội sản xuất (đại diện cho các hộ dân trồng mía xã Công Chính) về việc trồng và thu mua mía nguyên liệu vụ ép 2018-2019. Theo hợp đồng, sau mùa vụ, Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống sẽ thanh toán tiền cho 5 chủ hợp đồng là đại diện cho các hộ sản xuất để thanh toán cho người nông dân. Thế nhưng, từ sau ngày kết thúc thu hoạch mía ngày 4/4/2019 đến nay Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống vẫn khước từ thanh toán số tiền 2,9 tỷ đồng như hợp đồng đã thỏa thuận, ký kết. Nguyên nhân được cho là có khúc mắc trong việc nợ nần giữa Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống và Công ty Yên Mỹ.

Cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh

Huyện Nông Cống (Thanh Hóa): Hàng trăm hộ dân lao đao vì doanh nghiệp mua nguyên vật liệu không trả tiền - Ảnh 2.

Một trong số 5 hợp đồng Công ty Cồ phần Mía đường Nông Cống ký với chủ hợp đồng đại diện cho người dân. Ảnh: Gia Hân

Trao đổi sự việc này, ông Nguyễn Trọng Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống cho rằng, việc Công ty nợ 2,9 tỉ đồng tiền mua mía nguyên liệu vụ ép 2018-2019 là có thật. "Vụ mía 2018-2019, chúng tôi có nợ Công ty Yên Mỹ tiền mua mía nguyên liệu 2,9 tỉ đồng, nhưng Công ty này cũng đang nợ chúng tôi 2,2 tỉ đồng. Đây là khoản tiền chúng tôi nợ Công ty Yên Mỹ chứ không nợ người dân trồng mía. Sau khi đối trừ công nợ, chúng tôi còn nợ Công ty Yên Mỹ 700 triệu đồng và bên đó cũng đã lấy một nửa, hiện chỉ còn nợ khoảng 300-400 triệu đồng thôi", ông Hải nói.

Khi được hỏi, trong hợp đồng Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống ký trực tiếp với đại diện các hộ dân, tại sao Công ty lại không trả tiền trực tiếp cho họ, ông Hải cho rằng: "5 chủ hợp đồng trên là Đội trưởng các đội sản xuất của Công ty Yên Mỹ, vì thế chúng tôi sẽ trả tiền cho Công ty này. Điều này cũng có nghĩa, Công ty Yên Mỹ phải có trách nhiệm trả tiền cho người dân".

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: "Trước những bức xúc của người dân phản ánh, chúng tôi đã có buổi làm việc ngày 3/10 gồm đại diện chính quyền huyện Nông Cống, người dân xã Công Chính và 2 công ty để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho người dân. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, 2 công ty vẫn không tìm được tiếng nói chung. Quan điểm của huyện là người dân không nợ, do đó phải thanh toán tiền cho người dân. Huyện đã yêu cầu 2 công ty phải có phương án báo cáo Hội đồng Quản trị để tìm tiếng nói chung".

Ông Nguyễn Bá Hoàng (ở ngụ xã Công Chính) cho biết, người dân đã làm đơn "cầu cứu" gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bị Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống nợ tiền nhiều tháng chưa trả. Ông Hoàng nói: "Chúng tôi đã bán mía nguyên liệu cho Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống từ đầu năm và kết thúc từ ngày 4/4, chủ hợp đồng đã hoàn tất hồ sơ thanh toán với Công ty nhưng đến nay đã hơn nửa năm, Công ty cổ phần Mía đường Nông Cống không trả khiến hàng trăm hộ dân khốn khổ vì lao động quần quật cả năm chỉ trông chờ vào số tiền bán mía để trang trải cuộc sống và tái đầu tư. Vì vậy, chúng tôi gửi đơn này gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo để Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống sớm trả tiền cho bà con".

Ông Mai Văn Nho (nguyên Giám đốc Nông trường Yên Mỹ, hiện là Phó Giám đốc Công ty Yên Mỹ) cho biết, người dân trồng mía và ký hợp đồng mua bán nguyên liệu mía với Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống là hợp đồng dân sự giữa hai bên và không liên quan đến Công ty Yên Mỹ. Còn số tiền 2,2 tỷ đồng từ nhiều năm trước của Nông trường Yên Mỹ nợ Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống nên Công ty Yên Mỹ đã chốt khoanh nợ và có lộ trình trả nợ cho Công ty này.

 Gia Hân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top