Hà Nội
23°C / 22-25°C

HS lớp 11 đạt IELTS 8.5

Thứ bảy, 08:51 26/02/2011 | Xã hội

Nhữ An Lâm Đức đạt điểm số này khi mới 17 tuổi, là học sinh lớp 11 của Trường phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội).

 
Mới đây, khi là học sinh lớp 12, Đức tiếp tục tham gia kỳ thi SAT I (một trong những kỳ thi chuẩn hoá dùng để xét tuyển vào các trường ĐH ở Mỹ) và đạt điểm số rất cao: 2180/2400 điểm cho 3 môn: Toán (800/800), Đọc- Hiểu và Viết: 690/800 điểm.
 

Nhữ An Lâm Đức

 
Sống trong môi trường tiếng Anh

Có thể nói, điểm số gần như tuyệt đối 8.5 IELTS của Nhữ An Lâm Đức có nguồn gốc từ những "ngày xửa ngày xưa" khi cậu mới lên 5 tuổi, bắt đầu từ những bản nhạc nước ngoài được nghe từ gia đình.

Nói em là con nhà nòi thật không sai chút nào vì bố mẹ Đức đều là "dân" ngoại ngữ, thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Nga.

Với cái nhìn rộng mở và hiện đại, gia đình đã đầu tư cho Đức được sống trong môi trường tiếng Anh từ thuở bé.

Đức dí dỏm kể: Mẹ em là người rất tiên tiến, thích trẻ trung và hiện đại nên hay nghe những ca khúc nhạc nước ngoài và từ đó em cũng bị "lây".

Từ khi em 5 tuổi, mẹ đã cho làm quen với tiếng Anh qua những bài hát. Mỗi ngày, mẹ bật từng ít một để em quen dần và ngày càng đam mê.

Lên lớp 2, Đức được bố mẹ cho theo học khoá học tiếng Anh dành cho trẻ em tại Trung tâm tiếng Anh Language Link.

Từ đó, suốt 7 năm ròng, Đức cần mẫn hàng tuần 3 buổi đến học ở trung tâm. Môi trường tiếng Anh hoàn hảo của Nhữ An Lâm Đức bắt đầu được hình thành với những điều kiện lý tưởng để năng khiếu ngoại ngữ của em được phát triển tốt nhất.

Ở nhà, bố mẹ thường xuyên nói chuyện, giải thích cho Đức về tiếng Anh.

Dần dần, khi tiếng Anh đạt khả năng giao tiếp tốt, Đức chuyển sang thảo luận với bố mẹ những tin tức trên kênh CNN yêu thích của em bằng tiếng Anh.

Ở trường, tại trường tiểu học Thực nghiệm, thầy cô giáo trang bị kiến thức tiếng Anh từ lớp 1 và Đức rất tâm đắc: "Các thầy cô dạy  rất cẩn thận, tỉ mỉ, dạy từng tí một."

Tại trung tâm tiếng Anh, mỗi tuần, Đức được học trong môi trường rất thoải mái, dễ chịu, thường xuyên được giao tiếp, trò chuyện với những thầy cô giáo người Anh.

Đức nói: "Các thầy cô rất yêu nghề, rất nhiệt tình và lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với học sinh mọi thông tin mà em muốn biết. Vì thế, tiếp xúc và trò chuyện rất nhiều khiến em rất hiểu văn hoá, lỗi sống, suy nghĩ của người nước ngoài."

Gặp Đức khi em đang là học sinh lớp 12 của Trường phổ thông liên cấp Olympia, vừa trải qua kì thi SAT I, Đức nói: "Thật khó để diễn tả, tiếng Anh đối với em như một thứ rất tự nhiên, như tiếng Việt vậy. "

Cái gì cũng cần luyện nhiều nhưng... nhàn

Tự nhận mình là người có hai trí thông mình nổi trội (theo thuyết đa trí thông minh) là ngôn ngữ và âm nhạc, Đức tự tin: Học ngôn ngữ đối với em không phải là một việc khó.

"Thế nhưng không phải cứ tự nhiên nó vào đâu nhé, cái gì cũng cần nhiều cả." - Đức cười vui vẻ.

" Em thấy tiếng Anh đối với người Việt khó nhất là nghe và nói. Riêng với em, hai kỹ năng này chỉ có thể luyện bằng tập nghe nhiều, tập nói nhiều, đến mức thành phản xạ, thành bản năng. Vì hai kỹ năng này không có mẹo, không thể dùng mẹo mà học được. Có chăng chỉ là mẹo để làm bài thi."

Cái gì Đức cũng nói cần nhiều lắm: làm bài tập nhiều, đọc nhiều, tập phát triển chủ đề và ý tưởng nhiều, học nhiều từ vựng.

Nhất là phần phân tích biểu đồ của bài thi IELTS luôn cần vận dụng những kiến thức thực tế, phân tích xu hướng và số liệu quan trọng, Đức tập trung một thời gian dài mới có thể làm quen với dạng bài này.

Từ tất cả những cái nhiều ấy để ngấm vào trí óc và sinh ra một thứ tiếng Anh như bản năng, như một điều tự nhiên với Đức bây giờ. Em kết luận: "Dạy học là một phần và tự học là nhiều."

Trước kỳ thi IELTS, Đức cũng lo lắng lắm, vì đây là một kỳ thi không dễ. Thế nhưng, ngoài học ở trường, Đức không đi luyện thi ở bất kỳ một trung tâm nào khác vì ở đây đã là một môi trường tiếng Anh tuyệt vời.

Những chủ đề tiếng Anh rất phong phú cộng với việc Đức rất tích cực khi học ở trên lớp, tận dụng thời gian trên lớp để tìm hiểu bài tốt nhất nên về nhà, em chỉ cần dành khoảng 30 phút để xem lại.

Luôn được tiếp xúc với thầy cô giáo tiếng Anh người bản xứ nên mọi câu hỏi của em đều có thể được giải đáp trên trường. Vì thế, em cho biết: "Chỉ cần học tốt ở trường là đã có thể chắc đến 80%."

Chính vì thế, nghe Đức nói về kì thi IELTS có vẻ rất nhàn. Và thực sự, Đức chia sẻ: "Em học cũng ít thôi, chơi cũng vừa vừa thôi, thời gian còn lại để dành cho gia đình, bạn bè và ...giữ sức."

Với Đức, không có một bí quyết riêng nào cho việc học tiếng Anh để đạt đến điểm số 8.5 của kì thi IELTS mà chỉ có quá trình lâu dài và đầu tư đúng mức.

Từ trong quá trình đó, Đức cho biết em đã gặt hái thêm rất nhiều kỹ năng bổ ích: đọc nhanh, tư duy đa chiều và tích cực, cách ghi nhớ từ vựng, cách luyện ngữ âm chuẩn...

Bà Lê Lan Anh, chuyên viên của IDP - Trung tâm tư vấn du học ÚC, nơi Đức dự thi IELTS - đã từng nhận định:

"Những năm gần đây, điểm số thi IELTS của thí sinh Việt Nam tăng lên đáng kể, đạt trung bình 5,7, ngang bằng với Thái Lan, Hàn Quốc và cao hơn Trung Quốc, Pakistan. Có được kết quả này là do thí sinh đã có sự chuẩn bị kỹ càng, sự đầu tư lâu dài từ gia đình và được học trong những môi trường tiếng Anh rất tốt."

Bây giờ, Nhữ An Lâm Đức đã tự tin và sẵn sàng cho việc tiếp tục gia nhập vào giáo dục đại học quốc tế và đất nước em đến sẽ là Mỹ.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 17 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top