Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 60% khiếu kiện về đất đai là sai

Thứ tư, 10:16 17/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm có khoảng 70% khiếu nại về đất đai, trong số này có tới hơn 60% khiếu nại sai; 85-90% tố cáo về hành chính thì gần một nửa cũng sai.

Hơn 60% khiếu kiện về đất đai là sai 1
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTX
 
Tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp

Ngày 16/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013, đưa ra những thông tin đáng chú ý về một số nội dung như thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Báo cáo thoạt nghe khô khan với đầy những dữ liệu số, song lại cho thấy những sự thực nhức nhối. Thông tin về tham nhũng trong ngân hàng tuy không nổi bật trong hội nghị, nhưng rất đáng chú ý. Cụ thể là, mới 5 tháng đầu năm 2013, ngành ngân hàng đã phát hiện 21 vụ việc tiêu cực, tham nhũng; số tiền vi phạm hơn 682 tỷ đồng, 5.612 chỉ vàng và 50.000 USD. Có 14 cán bộ bị bắt tạm giam, 7 người bị sa thải, 4 người chuyển công tác, 2 người bị cách chức…

Bởi thế, không phải ngẫu nhiên mà trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII vừa qua, tại phiên thảo luận về tình hình KT-XH (ngày 30/5), đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) phải chua xót rằng: “Ở Quảng Bình, không lĩnh vực nào mất nhiều cán bộ như ngân hàng, đã có 51 người kể từ giám đốc trở xuống bị xử lý”.

Dĩ nhiên, tham nhũng trong ngân hàng mới chỉ là một dạng của tham nhũng. Thanh tra Chính phủ cho biết, nửa đầu 2013 trên cả nước, ngành thanh tra đã phát hiện 73 vụ, 80 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 115 tỉ đồng. Số tiền thu hồi mới là 59 tỷ đồng. Có 4 tập thể, 28 cá nhân bị kiến nghị xử lý hành chính. 11 vụ, 34 đối tượng được chuyển cơ quan điều tra hình sự. Chỉ có 3 người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm.

Thanh tra Chính phủ đánh giá rằng, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được quan tâm thực hiện hoặc thực hiện còn khó khăn, vướng mắc, hiệu quả thấp; kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ còn ít; việc xử lý các đơn thư tố cáo tham nhũng còn chậm; tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp với những biểu hiện tinh vi, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội.

Tăng khiếu kiện đất đai

Đất đai, khiếu nại, kiện cáo như là những khái niệm mặc nhiên phải đi với nhau trong bối cảnh hiện tại. Thanh tra Chính phủ cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2012 có tăng về số lượng đơn thư (khoảng 6,9%) và số lượt đoàn đông người (19,8%). Trong đó, nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (khiếu nại việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; tranh chấp đất đai; đòi lại đất cũ) chiếm tỉ lệ 67-70%. Về tố cáo, các vụ việc trong lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ 85-90%, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi; vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội...

Con số khoảng 70% khiếu nại liên quan đến đất đai không phải lần đầu tiên được nhắc đến. Và đến giờ vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể nào, cho thấy thực tế bức xúc về chính sách quản lý đất đai. Dĩ nhiên, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định, là có 60,7% trường hợp khiếu nại sai và 49,4% tố cáo sai; cá biệt có một số đối tượng xúi giục, kích động, lôi kéo những người đi khiếu nại liên kết đông người có những hành vi quá khích, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trong số những vụ oan sai mà người dân phải chịu, ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 170,6 tỷ đồng, 266 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 794 người, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 153 người; chuyển cơ quan điều tra xử lý 12 vụ, 14 người. Những con số này phần nào “lệch pha” với thực trạng nan giải về quản lý đất đai, tranh chấp, đòi quyền lợi liên quan đến đất đai hiện nay.
 
- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: “Hoạt động thanh tra còn chồng chéo, làm cho đối tượng thanh tra phải tiếp nhiều đoàn, nhiều đợt thanh tra”.

- Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào: “Sẽ tổ chức thực hiện điều tra xã hội học đối với người dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp về phòng, chống tham nhũng”.
 
Việt Nguyễn
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top